Tại sao nhiều người cải trang thành ma quỉ trong lễ hội Halloween?

Sự kiện: Quiz

Halloween được bắt đầu từ ngày 31/10 đã trở thành lễ hội phổ biến ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Trong ngày này, những bạn trẻ sẽ hóa trang thành những nhân vật đáng sợ như phù thủy hoặc yêu quái... để dự lễ hội.

1

Nguồn gốc của Halloween là gì?

Ngày đầu năm mới của dân tộc Celt

Ngày thờ cúng tổ tiên của người Trung Quốc

Ngày nhớ ơn các người đã khuất ở Nam Mỹ

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Tên gọi Halloween hay Hallowe'en có niên đại từ khoảng năm 1745 và có nguồn gốc Kitô giáo. Từ "Halloween" có nghĩa là buổi tối các thánh. Đây là viết tắt từ thuật từ tiếng Scotland Allhallow-even hay Hallow-e'en, tức All Hallows' Eve trong tiếng Anh (nghĩa là buổi tối vọng Lễ Chư Thánh). Halloween đã có từ 2000 năm về trước. Lễ hội này có nguồn gốc từ dân tộc Celt, sinh sống tại những vùng đất là Ireland, Anh Quốc và miền Bắc nước Pháp bây giờ. Theo niềm tin tôn giáo của người Celt, họ cho rằng vào trước thềm năm mới, ranh giới giữa hai thế giới âm và dương rất mờ nhạt, khiến cho người đã chết vẫn có thể trở về cõi trần gian. Chính vì vậy, họ đã đốt lửa và hóa trang thành nhiều hình dáng kỳ lạ, nhằm xua đuổi tà ma và chào đón những người thân đã mất quay về.

2

Truyền thống "cho kẹo hay bị ghẹo" (trick-or-treat) của người Mỹ trong ngày Halloween được bắt đầu như thế nào?

Tiếng chuông reo đuổi những linh hồn đi

Trẻ em sẽ đến gõ cửa từng nhà hàng xóm để thông báo lễ hội Halloween đã bắt đầu và họ sẽ đãi các em các loại kẹo

Trong lễ hội Halloween, mọi thành viên trong gia đình sẽ đi gõ cửa từng nhà để xin thức ăn

Câu trả lời đúng là đáp án C:

Người Mỹ quan niệm rằng những đứa trẻ trong trang phục Halloween đang đóng vai những linh hồn đã khuất. Vì thế mà cho kẹo trong lễ Halloween cũng là cách để chia sẻ thức ăn với các linh hồn này. Theo truyền thống, khi trẻ em gõ cửa xin kẹo, nếu chủ nhà không tiếp đãi, các em thường nghịch ngợm và chọc phá gia chủ.

3

Tại sao mọi người lại cải trang thành ma quỉ hay những hình hài quái dị để ra đường?

Tránh khỏi hồn ma

Không muốn mọi người biết mình đi xin đồ

Quan niệm khi cải trang thành ma quỷ, ma quỷ thật sẽ không trêu trọc và để người sống được bình yên

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Người Celt tin rằng đêm 31/10 là thời khắc ranh giới giữa nhân gian và địa ngục trở nên mong manh nhất. Vì thế, việc hóa trang sẽ giúp cho những người tham gia lễ hội trên đường có thể tránh khỏi hồn ma thực thụ. Halloween (viết rút gọn từ "All Hallows' Evening", hay còn gọi là Hóa Lộ Quỷ) là lễ hội có nguồn gốc từ phương Tây, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Halloween đã xuất hiện cách đây 6.000 năm. Tại Việt Nam, lễ hội ma quỷ này được giới trẻ rất hưởng ứng. Trong ngày Halloween, nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao phải hóa trang thành những hình ảnh ma quỷ rùng rợn và tại sao ngày Halloween nhất định diễn ra vào ngày 31/10? Đó là vì Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Xen-tơ (Ireland) cổ xưa diễn ra vào ngày này. Nó đánh dấu một thời điểm quan trọng trong năm khi chuyển mùa, nhưng quan trọng hơn là người ta tin rằng vào thời gian này, ranh giới giữa thế giới này với thế giới bên kia trở nên rất mỏng manh và người ta có thể giao tiếp với người đã khuất.

4

Trong lễ hội Halloween, người ta chỉ dùng bí ngô màu da cam. Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Theo truyền thuyết, người đàn ông tên Jack đã lừa được một ác quỷ. Sau khi qua đời, Jack không lên được thiên đường, cũng không xuống được địa ngục, cứ phải lang thang trong bóng tối. Do đó, ông đã chế tạo đèn bí ngô để chiếu sáng và chỉ dẫn cho linh hồn của mình. Bên cạnh đó, người Celt cũng tin rằng, việc đặt đèn lồng bí ngô ở bên ngoài ngôi nhà sẽ giúp cho những linh hồn lạc lối có thể tìm đường về. Từ đó, bí ngô đã trở thành một biểu tượng Halloween quen thuộc.

5

Loại nào sau đây không được dùng để làm đèn lồng?

Dưa chuột

Củ cải

Khoai tây

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Những gương mặt kỳ dị đục đẽo bằng bí ngô là vật trang trí không thể thiếu trong dịp Lễ hội Halloween làm trẻ em rất thích thú. Tập tục chơi lồng đèn bí ngô bắt nguồn từ truyền thuyết của Ireland thế kỷ 17. Chuyện kể về anh chàng keo kiệt tên là Jack đã hai lần chơi khăm ma quỷ và bắt chúng phải hứa không được bắt linh hồn anh ta. Jack bị coi là người bất lương nên khi qua đời không được lên thiên đường. Ma quỷ giữ lời hứa năm xưa, cũng không bắt anh ta xuống địa ngục, nên Jack không biết nương náu ở đâu. Ma quỷ chỉ cho Jack một hòn than để soi sáng con đường trong đêm. Jack đành bỏ than vào củ cải đã khoét rỗng ruột và đi lang thang khắp nơi. Kể tử đó, người Ireland gọi hồn ma của Jack là "Jack-o’-lantern". Tập tục lan truyền, người Ireland và Scotland làm lồng đèn bằng củ cải và khoai tây, còn người Anh thường làm bằng củ cải đường. Họ đặt lồng đèn ở ngưỡng cửa để xua đuổi linh hồn xấu xa Jack. Đến thế kỷ 19, người Anh di cư sang Mỹ mang theo tập tục làm lồng đèn. Nhưng họ nhận ra bí ngô – thứ nông sản bản xứ ở Mỹ dễ đục đẽo hơn, tạo được nhiều hình thù phức tạp hơn củ cải. Lồng đèn bằng bí ngô cũng to đẹp hơn và để trang trí được trong 2 tuần, thậm chí lâu hơn nữa. Tập tục làm lồng đèn bí ngô còn duy trì đến ngày nay ở những nước phương tây thu hút cả người lớn lẫn trẻ em thỏa sức sáng tạo ra nhiều kiểu đèn lồng đẹp mắt và kỳ dị.

6

Hình ảnh những bộ xương mang biểu tượng gì?

Ma

Sự chết chóc

Phù thủy

Câu trả lời đúng là đáp án B:

Bộ xương và hộp sọ là hai hình ảnh biểu tượng của cái chết. Nó cũng có ý nghĩa nhắc nhở con người về sự hữu hạn của cuộc sống. Trong ngày Halloween, biểu tượng hộp sọ và bộ xương gần như không thể thiếu. Chúng được dùng để trang trí văn phòng, nhà ở để làm tăng thêm sự rùng rợn của ngày hội ma quỷ.

7

Con mèo đen được cho là?

Loài ma quỷ

Phù thủy

Một người thân đã mất trước đây của bạn

Câu trả lời đúng là đáp án B:

Mèo đen bị xem là đại diện cho những điều không may mắn, thường được sử dụng để trang trí trong lễ hội Halloween. Từ thời Trung cổ, hình ảnh mèo đen đã gắn với những điều đen đủi và được coi là hiện thân của quỷ dữ, ma thuật tối tăm. Truyền thuyết kể rằng, khi liên kết với một phù thủy, quỷ vương Satan đã biến thành một con mèo đen. Tuy nhiên, ở một số quốc gia như Scotland, Ireland và Anh, nếu một con mèo đen đi qua bạn, điều đó lại được coi là điềm lành.

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Nguồn: [Link nguồn]

Thung lũng nào được coi là “Thiên đường rượu vang”?

Tại đây có vô số nhà máy rượu vang lớn nhỏ nằm rải rác khắp khu vực. Bạn có thể đi tham quan một số hầm rượu và nhấm nháp các loại vang trắng và vang đỏ ở nơi đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp ([Tên nguồn])
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN