Sướng nhất fan K-Pop: Sắp có thị thực riêng, được phép "đu idol" tại Hàn tận 2 năm

Loại thị thực mới toanh của Hàn Quốc được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho những "fan cứng" K-Pop có thể thực hiện những kế hoạch mộng mơ tại đất nước này, đồng thời giúp tăng độ nhận diện của văn hóa Hàn trên bản đồ thế giới. 

Mới đây, Hàn Quốc đã tiết lộ kế hoạch giới thiệu một loại thị thực mới dành riêng cho những người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc mang tên thị thực Hallyu - nằm trong khuôn khổ các sáng kiến thúc đẩy du lịch của xứ sở Kim chi nhờ các hoạt động ủng hộ thần tượng K-Pop của hàng triệu người hâm mộ mỗi năm.

Với làn sóng Hallyu đang ngày càng khuấy đảo giới trẻ quốc tế, Chính phủ Hàn Quốc xem loại visa này là cơ hội tốt để tạo điều kiện giúp những người hâm mộ được gần với idol mình hơn.

Với làn sóng Hallyu đang ngày càng khuấy đảo giới trẻ quốc tế, Chính phủ Hàn Quốc xem loại visa này là cơ hội tốt để tạo điều kiện giúp những người hâm mộ được gần với idol mình hơn.

Được biết, đây là sáng kiến ​​độc đáo đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc nhằm thu hút những du khách quốc tế đam mê văn hóa và nền công nghiệp giải trí thần tượng Hàn Quốc. Thị thực Hallyu với cái tên "visa đào tạo văn hóa Hàn" sẽ cho phép các cá nhân nước ngoài đăng ký vào các học viện biểu diễn nghệ thuật địa phương, từ đó có thể ở lại đất nước này tới 2 năm.

Những buổi concert bùng nổ hay những hoạt động trải nghiệm với idol tại Hàn Quốc đã trở thành niềm mơ ước của bất kỳ người hâm mộ K-Pop nào trên toàn thế giới.

Những buổi concert bùng nổ hay những hoạt động trải nghiệm với idol tại Hàn Quốc đã trở thành niềm mơ ước của bất kỳ người hâm mộ K-Pop nào trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm 2022, thị thực Hallyu là một phần trong "Kế hoạch tổng thể xúc tiến du lịch" toàn diện kéo dài 5 năm của Hàn, nhằm đưa nghệ thuật trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển văn hóa của quốc gia. "Quyền lực mềm" từ các hoạt động nghệ thuật do K-Pop mang lại đã mang đến những lợi ích không thể tuyệt vời hơn để đất nước xứ củ sâm thúc đẩy sự phát triển của các mảng kinh tế, giáo dục văn hóa, đặc biệt là du lịch.

Sướng nhất fan K-Pop: Sắp có thị thực riêng, được phép "đu idol" tại Hàn tận 2 năm - 3

Theo báo cáo từ Chính phủ, K-Pop đã trở thành lý do hàng đầu để du khách đến du lịch tại đất nước này, vượt qua sức hút của ẩm thực và nội dung văn hóa Hàn Quốc. Theo tạp chí Forbes, ngành du lịch Hàn Quốc được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 4,8% hằng năm cho đến năm 2032, vượt xa đáng kể tốc độ tăng trưởng 1,8% dự kiến ​​của nền kinh tế quốc gia.

Không chỉ có concert hay fansign, những cửa hàng bán đồ liên quan đến K-Pop hay loạt điểm check-in "hot hit" từ phim ảnh, MV của thần tượng cũng góp phần trong việc gọi mời, "níu chân" hàng loạt những vị khách quốc tế tại Hàn Quốc.

Không chỉ có concert hay fansign, những cửa hàng bán đồ liên quan đến K-Pop hay loạt điểm check-in "hot hit" từ phim ảnh, MV của thần tượng cũng góp phần trong việc gọi mời, "níu chân" hàng loạt những vị khách quốc tế tại Hàn Quốc.

Mặc dù thông tin chi tiết về các yêu cầu thị thực Hallyu vẫn chưa được tiết lộ cụ thể, thông tin này vẫn khiến nhiều người hâm mộ K-Pop phấn khích và để lại nhiều phản hồi tích cực. Các thông tin tiếp theo về cách thức nhận thị thực hay thời gian bắt đầu kế hoạch này dự kiến được công bố vào nửa cuối năm 2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Khám phá những lễ hội mùa đông, đặc sản của du lịch Hàn Quốc

Mùa đông ở Hàn Quốc có rất nhiều cuộc các lễ hội, từ tiệc Giáng sinh đến đêm Giao thừa. Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để tận hưởng các lễ hội băng tuyết,đặc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Phúc ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN