Run cầm cập bước vào công viên bỏ hoang hàng chục năm tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, khoảng 20 dặm về phía tây bắc của thủ đô Bắc Kinh, là những tàn tích của một công viên giải trí thần tiên cực lớn xây dựng gần đường cao tốc, được bao quanh bởi những ngôi nhà và những cánh đồng ngô. Công viên này từng được các nhà đầu tư công bố là "công viên giải trí lớn nhất ở châu Á", tuy nhiên, đến nay, nó vẫn bị bỏ hoang một cách lãng phí với những tòa lâu đài và thiết bị trò chơi nằm chỏng trơ lạnh lẽo. Nơi này bị buộc dừng hoạt động vào năm 1998 sau những bất đồng với chính quyền địa phương và nông dân về giá bất động sản. Sau đó các nhà đầu tư đã nhanh chóng cố gắng khởi động lại xây dựng vào năm 2008, nhưng vẫn không thành công.

Theo Hàn Ly (Theo theatlantic) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Những địa điểm du lịch ma quái

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN