DANH MỤC

Hàn Quốc là một điểm đến du lịch sôi động. Quốc gia này có nhiều thành phố nổi tiếng theo cách riêng của họ và có rất nhiều điều mang đến bất ngờ cho du khách.

Những du khách muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Hàn Quốc nên đến thăm Andong. Đây là một điểm đến cực hot về văn hóa và truyền thống dân gian, được biết đến nhờ có nhiều di sản và bảo tàng ngoài trời. Điểm thu hút nổi tiếng nhất của nó là Di sản Thế giới của Làng dân gian Hahoe. Đây là nơi không chỉ có kiến trúc cổ mà còn có các nghi lễ và truyền thống dân gian.

Daejeon là một đô thị nơi khách du lịch có thể tận hưởng đồng thời cả trung tâm công nghệ hiện đại và môi trường tự nhiên tươi tốt. Bên cạnh vô số bảo tàng, thành phố nhộn nhịp này còn có Yuseong Foot Spa và các suối nước nóng khác, những ngọn núi như Sikjangsan và Bomunsan, nhiều dòng sông và khu vườn. Daejeon là nơi lý tưởng để thoát khỏi tất cả xô bồ nhưng vẫn có sự tiện nghi của một đô thị lớn.

Suwon là quê hương của nhiều đội thể thao và được giới kinh tế biết đến là thành phố đặt trụ sở chính của Samsung Electronics. Ngoài tình yêu dành cho thể thao và công nghệ, người Suwon còn tự hào về nền văn hóa của mình, thể hiện rõ qua điểm thu hút phổ biến nhất, Pháo đài Hwaseong bao quanh thành phố. Pháo đài hiện là nơi lưu giữ nhiều truyền thống, nơi du khách có thể thưởng thức các màn biểu diễn võ thuật, nghi lễ của lính canh hoàng gia và các lễ hội ở quảng trường.

Geoje có nhiều hòn đảo, như Geojedo, hòn đảo lớn thứ 2 ở Hàn Quốc và Oedo là điểm đến được khách du lịch yêu thích. Nơi đây còn có Công viên Quốc gia Hallyeohaesang, một khu vườn kiểu phương Tây với hơn 1.000 loài thực vật. Trong khi đó, Jisimdo nổi tiếng với hoa trà, và Sipja Donggul của Haegeumgang-do đang chờ đợi những ai muốn phiêu lưu khám phá các hang động.

Gió biển sẽ chào đón bất cứ ai ghé thăm Gyeongju. Là một điểm đến du lịch lớn, thành phố ven biển này còn lưu giữ nhiều di sản từ thời Silla. Có rất nhiều tàn tích của vương quốc cổ đại trong thành phố khiến nó được mệnh danh là “bảo tàng không có tường”. Công viên Quốc gia Gyeongju và bảo tàng là những nơi tốt nhất để tìm hiểu về quá khứ của thành phố. Các điểm tham quan độc đáo khác là những ngôi mộ cổ, như Cheonmachong. Thành phố này còn có Cheomseongdae, được coi là đài quan sát lâu đời nhất ở Đông Á.

Incheon là một trong những thành phố nổi tiếng nhất của Hàn Quốc vì sự hiện diện của các doanh nghiệp toàn cầu. Khu đô thị nhộn nhịp này có nhiều điểm tham quan, chẳng hạn như Khu phố Tàu duy nhất của đất nước, Công viên Jayu nhộn nhịp, một số nhà hàng tuyệt vời, Wolmido và bãi biển lịch sử, điểm giải trí của Kênh đào Aral, cùng nhiều địa điểm khác.

Thức dậy ở Gangneung là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là khi nó có thị trấn Jeongdongjin, có lẽ là địa điểm ngắm bình minh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Khi du khách thưởng thức một bữa ăn ngoài trời trên bãi biển, họ sẽ say mê với vẻ đẹp của đường chân trời khi mặt trời dần bắt đầu ló dạng. Đó là cách hoàn hảo để bắt đầu một ngày, vì vậy chuyến thăm hoàng hôn cũng rất hấp dẫn.

Thành phố Jeju là thủ phủ của đảo Jeju, một địa điểm nổi tiếng dành cho những người yêu thích ánh nắng mặt trời. Bất cứ ai có kế hoạch khám phá những điểm đến hấp dẫn của hòn đảo đều sẽ đi qua thành phố này. Tới đây, bạn có thể ghé thăm hồ Yongyeon, vườn ươm Halla yên tĩnh và khu vực trung tâm thành phố với các tòa nhà chính phủ bằng gỗ.

Busan tràn ngập sức sống và đây là một địa điểm kinh doanh, giáo dục và văn hóa quan trọng. Busan có rất nhiều công viên, bãi biển, làng văn hóa và khu mua sắm. Nó thậm chí còn là ngôi nhà của cửa hàng bách hóa lớn nhất thế giới, Shinsegae Centumcity. Các ngôi đền và di tích lịch sử cũng nằm rải rác trong khu vực, bên cạnh các trung tâm biểu diễn và bảo tàng.

Tất nhiên du khách đến Hàn Quốc không thể bỏ lỡ thủ đô Seoul. Tính hiện đại của nó thể hiện rõ ở những tòa nhà chọc trời cao chót vót, tháp và các tòa nhà cao tầng khác. Có rất nhiều khách sạn cao cấp và các lựa chọn thân thiện với ngân sách cho nơi ở. Mặc dù là một đô thị đông đúc, nhưng Seoul cũng có nhiều di tích lịch sử, chẳng hạn Changdeokgung, Jongmyo, Namhansanseong và Lăng mộ Hoàng gia của triều đại Joseon.

Tongyeong là thành phố xinh đẹp được bao quanh bởi đại dương ở 3 mặt. Do vị trí ven biển của nó, Tongyeong là một điểm khởi đầu tuyệt vời để khám phá nhiều hòn đảo của Hàn Quốc. Những người đam mê đi bộ đường dài cũng sẽ đánh giá cao vị trí gần Công viên Quốc gia Hallyeohaesang.

Thành phố xinh đẹp này nằm trên đảo Jeju. Đó là một điểm đến bình dị cho những người yêu thiên nhiên với thác nước, bãi biển và phong cảnh ven biển bao quanh thành phố. Nhiều du khách tìm đường đến Seogwipo để khám phá thiên nhiên Jeju hoặc để lặn biển.

Daegu là một trung tâm kinh tế của Hàn Quốc và được biết đến với ngành công nghiệp sản xuất điện tử. Trung tâm thành phố là nơi đặt khuôn viên ban đầu của Đại học Daegu, mang đến cho thành phố sự trẻ trung, thời thượng, chắc chắn sẽ thu hút khách du lịch. Trong khi tham quan, du khách có thể ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ của thành phố từ trên cao tại Tháp Daegu 83, hoặc đi dạo qua vườn ươm Daegu với hệ động thực vật độc đáo.

Thứ Tư, ngày 11/01/2023 01:00 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hàn Ly (Theo Thetravel) ([Tên nguồn])