DANH MỤC

Nhắc đến Hà Lan, mọi người nghĩ ngay tới nhiều địa điểm tham quan ở Amsterdam mà du khách không thể bỏ qua. Hãy cùng khám phá những điểm du lịch hàng đầu đầy hấp dẫn nhất định phải đến một lần.

Khu vườn này nằm ở thành phố Lisse với hàng triệu bông hoa nở vào mỗi mùa xuân. Bạn không nên vội vàng vào vườn ngay mà hãy đến những cánh đồng hoa gần đó để chụp ảnh bên những hàng hoa tulip đều tăm tắp. Nếu muốn gửi đồ, bạn có thể chọn gửi ở những ngăn tủ nhỏ gần cửa ra vào hoặc ngay cạnh khu WC, có khu gửi đồ miễn phí có bảo vệ và họ sẽ đưa thẻ số cho bạn.

Tại làng cối xay gió Zaanse Schans, đừng quên ghé thăm xưởng đóng giày gỗ, ăn bánh quế truyền thống hoặc thử một ít phô mai Hà Lan trong các cửa hàng xinh xắn.

Trung tâm Amsterdam có rất nhiều nơi để khám phá như cầu tàu, sông, kênh, rạch, bảo tàng Van Gogh, bảo tàng Rijks, nhà Anne Frank, cung điện hoàng gia…

Trong hơn 200 phòng trưng bày của bảo tàng là cả triệu tác phẩm nghệ thuật và hiện vật lịch sử để du khách chiêm ngưỡng và tìm hiểu. Bảo tàng này không chỉ có các bức tranh của Hà Lan mà còn có một bộ sưu tập nghệ thuật châu Á với hơn 8.000 đồ vật đa dạng từ tranh vẽ, bản in và tác phẩm điêu khắc đến hộp sơn mài, đồ trang sức và bộ trà…

Đây là nơi có bộ sưu tập tranh của Van Gogh lớn nhất thế giới và bạn có thể tìm hiểu về cuộc đời đau thương của ông tại đây. Bảo tàng cũng trưng bày tác phẩm của các họa sĩ bậc thầy khác cùng thời với ông, bao gồm Monet, Gauguin và Seurat.

Câu chuyện về cuộc đời của Anne Frank đã trở thành một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về một người Do Thái trốn Đức Quốc xã. Nhật ký Anne được xuất bản năm 1942 khi cô mới 13 tuổi, là cuốn sách tiếng Hà Lan được dịch nhiều nhất mọi thời đại. Cuốn nhật ký gốc và căn gác nhỏ nơi Anne Frank ẩn trốn trong phần lớn thời gian chiến tranh hiện được trưng bày trong bảo tàng. Năm 1944, cô cùng gia đình bị phát hiện và bị đưa vào trại tập trung.

Từ nhà của Anne Frank, bạn có thể dạo quanh khu phố Jordaan với những con kênh yên tĩnh và hàng cây rợp bóng mát xung quanh. Tại đây, bạn có thể tham quan kênh đào để có tầm nhìn rõ hơn nếu không muốn đi bộ. Kênh đào lớn nhất ở Amsterdam là Keizersgracht. Có những con kênh khác được gọi là Herengracht, Brouwersgracht, Princengracht.

Một địa điểm nhất định phải đến ở Amsterdam mà tuyệt đối không thể không nhắc đến là quảng trường Dam - nơi vinh dự trở thành biểu tượng của thủ đô Amsterdam sầm uất. Quảng trường Dam luôn đông đúc, nhộn nhịp và là nơi hội tụ sôi động của hầu hết các sự kiện lớn của thành phố.

Cung điện Hoàng gia Hà Lan là nơi ở của anh trai Napoléon, vua Louis cai trị Hà Lan trong thời kỳ Pháp chiếm đóng. Vua Willem van Oranje đã chuyển đổi tòa nhà này thành Tòa thị chính, nhưng bây giờ nó được sử dụng cho các sự kiện hoàng gia và quốc gia.

Đài tưởng niệm Quốc gia được xây dựng vào năm 1956 để tưởng nhớ các cựu chiến binh Thế chiến II. Vào ngày 4/5 hằng năm, người Hà Lan thường tụ tập về đây để dành một phút tưởng nhớ cho các nạn nhân của cuộc chiến.

Nhà thờ gothic Nieuwe Kerk nổi bật với cửa sổ kính màu lớn, bục giảng được chạm khắc tinh xảo và 2 cây đàn piano ấn tượng. Nhà thờ lịch sử này hiện là địa điểm tổ chức các buổi triển lãm và hòa nhạc văn hóa.

Địa điểm này cũng khá gần với quảng trường Dam. Mặc dù là chợ hoa nổi nhưng thực tế không có quá nhiều sạp hàng nổi trên mặt nước. Giá cả và hàng hóa tại các gian hàng chủ yếu là hoa, hạt giống, cây trồng và đồ lưu niệm như móc khóa, giày gỗ…

Sự kiện: Du lịch Châu Âu
Thứ Ba, ngày 02/08/2022 12:00 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Kim Tuyến (Theo livingnomads) ([Tên nguồn])