‘Chữa lành’ ở Lý Sơn

Đảo Lý Sơn là nơi lý tưởng dành cho những ai muốn 'chữa lành', không ồn ào, vội vã như phố thị, cuộc sống ở hòn đảo nhẹ nhàng, chậm rãi trôi qua…

Mùa hè đã đến, tìm về các địa điểm du lịch thiên nhiên là ưu tiên được nhiều du khách lựa chọn. Ấp ủ dự định đi Lý Sơn từ lâu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hòn đảo này, nhân lúc vé máy bay đến Lý Sơn rẻ nhất so với nhiều điểm đến khác, Việt Trinh đã lên kế hoạch thực hiện chuyến du lịch đảo Lý Sơn 5 ngày 4 đêm.

Núi Thới Lới lúc ban ngày.

Núi Thới Lới lúc ban ngày.

“Lý Sơn có nước biển như màu xanh ngọc bích. Hòn đảo này xinh đẹp, hoang sơ và chưa bị khai thác du lịch nhiều. Do đó, mình đã đưa điểm đến này vào hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam”, Việt Trinh cho biết.

Đến với Lý Sơn, nữ du khách 9X đã đến Hang Câu, núi Thới Lới, cột cờ, hồ Thới Lới, Hải đăng Mù Cu. Du khách không quên trải nghiệm ngắm bình minh ở núi Thới Lới, đi lang thang ven biển, chùa Hang, đường bích họa, cổng Tò Vò.

Ngày thứ ba ở hòn đảo, cô nàng sang đảo Bé và dự định sẽ ở lại 1 đêm trên hòn đảo này. Tuy nhiên, do hôm sau gió Nam nên không có cano về lại đảo Lớn. Dù có nhiều nuối tiếc nhưng nhóm bạn đành phải đổi thành lịch đi về trong ngày. Mọi người về đảo Lớn, đi lang thang, ăn trưa rồi về Sa Kỳ và đến bãi Mỹ Khê (Quảng Ngãi)…

“Trong số các địa điểm có dịp đến tham quan, ở đảo Lớn mình thích ở Thới Lới, đảo Bé thích ở Bãi Ngang. Ở Thới Lới, mình được đón bình minh rất đẹp và có thể thu toàn cảnh của Lý Sơn vào trong tầm mắt. Ngoài ra, còn có khu rừng, đi bộ ở đây rất vui. Còn ở Bãi Ngang, nước biển đẹp mê hồn, nước xanh mát, đẹp hơn cả Bali”, Việt Trinh cảm nhận.

Hang Câu.

Hang Câu.

Theo cô gái đến từ Thủ đô, nếu mọi người muốn tìm một điểm đến “chữa lành” thì Lý Sơn là lựa chọn đáng để thử. Cuộc sống trên đảo không quá vội vàng như ở chốn phố thị, mà nhẹ nhàng, chậm rãi, rất "chill".

“Mình ấn tượng mạnh với người dân ở Lý Sơn. Họ rất thân thiện, khi mình đi ngang họ cũng nở nụ cười và vẫy tay chào. Người dân nói chuyện cực kỳ dễ thương. Khi chúng mình hỏi điều gì cũng đều nhận được câu trả lời hơn cả mong đợi. Họ còn quan tâm, nhắc nhở để chuyến hành trình du lịch của du khách được thuận tiện nhất”, Việt Trinh kể.

Chia sẻ một số kinh nghiệm du lịch Lý Sơn, cô nàng cho hay, để chắc chắn lên tàu không bị nôn, du khách nên uống thuốc chống say trước 1 tiếng đồng hồ. Các bạn nhớ bôi kem chống nắng để bảo vệ da. Nếu không chịu được đau, bạn nên mua đôi chiếc dép, sandal để đi xuống biển, bởi bãi biển có nhiều đá dăm.

“Mọi người cũng nên check lịch tàu để xem mình có thể ra hay về được không. Như mình tính ở đảo Bé 1 đêm, nhưng hôm sau có gió Nam nên cano sẽ không ra đón. Do đó, mình phải đổi lịch đi trong ngày. Các bạn chủ động hỏi chủ homestay cũng như bến tàu để nắm rõ thông tin”, du khách nói.

Cũng theo Trinh, du khách nên sang Bãi Ngang - đảo Bé để chèo SUP do khu vực này có ít san hô và đá hơn nên đỡ lo bị đâm trúng. Ngắm bình minh, mọi người nên đến Thới Lới, còn săn khoảnh khắc hoàng hôn ở Tò Vò.

Bình minh ở núi Thới Lới.

Bình minh ở núi Thới Lới.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua ở Lý Sơn đều để lại cho Trinh những cảm giác đáng nhớ. Mỗi nơi dừng chân đều có những nét đẹp riêng khiến cho chuyến đi 5 ngày không hề nhàm chán chút nào.

Yêu thích đi du lịch, đi khám phá những nơi chưa biết, thưởng thức những món chưa thử, cô nàng Việt Trinh hứa hẹn sẽ còn tiếp tục dành thanh xuân tươi đẹp của mình để in dấu chân trên dặm dài Tổ quốc. Cô nàng mong muốn bản thân sẽ có cơ hội được đặt chân đến khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp này.

Toàn cảnh Lý Sơn.

Toàn cảnh Lý Sơn.

Hải đăng Mù Cu.

Hải đăng Mù Cu.

Cổng Tò Vò.

Cổng Tò Vò.

Bãi ở trước Chùa Hang.

Bãi ở trước Chùa Hang.

Bãi Ngang - Hòn Bé cực kỳ đẹp.

Bãi Ngang - Hòn Bé cực kỳ đẹp.

Lá cờ Tổ quốc tung bay.

Lá cờ Tổ quốc tung bay.

Khung cảnh thanh bình.

Khung cảnh thanh bình.

‘Chữa lành’ ở Lý Sơn - 11

Lý Sơn tuyệt đẹp.

Lý Sơn tuyệt đẹp.

Ram bắp - ram chả cá.

Ram bắp - ram chả cá.

Gỏi rong biển giòn giòn.

Gỏi rong biển giòn giòn.

Cơm Út Ngọc rất ngon.

Cơm Út Ngọc rất ngon.

Bún chả cá có nước thanh ngon.

Bún chả cá có nước thanh ngon.

Bánh Xèo cây bàng.

Bánh Xèo cây bàng.

Bánh Bèo Lý Sơn.

Bánh Bèo Lý Sơn.

Ăn gì ở Lý Sơn:

Ăn sáng: Bánh canh cua chả cá gần cafe Chiu, bún chả cá - bánh bèo cô Thiện, bánh mì chả cá ở bến cảng.

Ăn trưa: Mỳ Quảng Tuyết Vy, cơm Út Ngọc.

Ăn chiều: Chè Xu Xoa, banh ram chả cá, ram bắp, bánh xèo cây bàng.

Ăn tối: Hải sản Khói Chiều, Phát Hải.

Ăn đêm: Ở chỗ cảng (gần Út Ngọc) và quảng trường (gần Mường Thanh) có các quán chè, kem, bánh tráng...

Nguồn: [Link nguồn]

Lý Sơn là một đảo tiền tiêu đẹp nổi tiếng, thường được ví như hòn ngọc giữa biển khơi. Hòn đảo núi lửa này còn nổi tiếng với đặc sản tỏi thơm nồng đặc trưng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN