Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Nơi này cung cấp những mẫu vật cho các thầy tế thực hiện việc tạo ra các lá bùa ngải đầy ma thuật rùng rợn.

Chợ bùa ngải này nằm ở thủ đô Lome của Togo, một quốc gia nhỏ ở vùng đất Tây Phi nghèo nàn. Nhiều người khi nghe tới một khu chợ lớn nhất ở châu Phi đều tưởng tượng rằng nơi đây sẽ đông đúc, nhộn nhịp nhưng khi đến nơi chỉ thấy một bãi đỗ xe đầy bụi bẩn, những quầy hàng nhỏ nằm phía xa xa, xếp chồng chất lên nhau là vô số đầu lâu, xương của động vật như khỉ, gấu, thằng lằn, rắn…

Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi - 1

Các món đồ ở đây đều được mua về để làm bùa may mắn về tình yêu và tiền bạc, những thầy mo sử dụng xương cùng với một số loại thảo dược để tạo ra một phương pháp chữa bệnh đầy mê tín.

Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi - 2

Những người nghèo ở Tây Phi không đầu tư vào giáo dục, y tế mà thay vào đó họ lại không tiếc tiền để mua những thứ mà họ cho là sẽ mang lại may mắn và sự giàu có dễ dàng. Những thứ như thế dường như có một ma lực khiến cho ai nấy đều bất chấp mua rất nhiều.

Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi - 3

Khách hàng của khu chợ này rất đa dạng, đó có thể là những người Nigeria giàu có, họ  thường chi số tiền khổng lồ cho mỗi lần ghé thăm. Những loại ma thuật mạnh có giá lên đến 10.000$ được rất nhiều người tìm mua.

Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi - 4

Ở vùng Liberia và Sierra Leone, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những con vật bị moi móc hết nội tạng, chỉ để lại những bộ xương trắng nổi mốc xanh rải rác khắp nơi. Một số loại bùa khác thì lại sử dụng phần xương động vật được nghiền thành bột.

Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi - 5

Thầy mo được người dân địa phương tôn thờ như thánh cứu thế bởi họ có thể tạo ra những lá bùa và phép thuật thần kỳ có thể chữ được bách bệnh. Chính vì thế khu chợ này được xem là thiên đường các các loại nguyên liệu cần có cho việc tạo ra thứ thuốc thần thánh chữa được tất cả các bệnh hiểm nghèo. Một trong số đó phải kể đến loại bột màu đen không được gọi thành tên.

Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi - 6

Thứ bột này được tạo ra từ một số bộ phận của động vật tùy thuộc vào nhu cầu của người mua. Ví dụ, vận động viên thì sẽ sử dụng xương của con tinh tinh và tay của khỉ đột. Họ tin rằng với sức mạnh của những con vật này sẽ giúp họ có được sức mạnh và phản ứng nhanh nhạy hơn.

Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi - 7Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi - 8

Kinh khủng hơn là thầy mo sẽ rạch lên ngực hoặc bụng của bệnh nhân, sau đó đổ thứ bột này lên.

Cận cảnh chợ bùa ngải toàn đầu lâu, xương sọ ở châu Phi - 9

Nếu cảm thấy sợ những đầu lâu xương thú, chủ cửa hàng sẽ gợi ý cho du khách chọn những bức tượng hoặc bùa chú bình an. Dù mua hay không mua thì tất cả khách hàng cũng đều được đối xử rất niềm nở và nhiệt tình.

Có 1 quốc gia ở châu Phi, nơi chôn cất người chết tốn hàng tháng, thậm chí là nhiều năm

Ở hầu hết các quốc gia, người ta bị chôn vùi trong vòng vài ngày sau cái chết của họ, nhưng ở Ghana, châu Phi, việc chôn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Vagabondjourney) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN