Bật mí dành cho các tín đồ thời trang, ẩm thực khi đi Hàn Quốc

Dù đi du lịch theo tour hay tự túc thì cũng đều có những lưu ý tối thiểu mà bạn cần phải quan tâm. Dưới đây là chia sẻ của một bạn đọc về những điều nên và không nên sau chuyến du lịch Hàn Quốc.

Vi vu ở một vùng đất mới chắc hẳn ai cũng muốn mua một vài món hàng về làm quà, đặc biệt là phái nữ thì thời trang Hàn Quốc luôn thu hút. Nhưng nếu không biết bạn sẽ dễ dàng bị mua đồ với giá trên trời mà chất lượng không đảm bảo.

Kinh nghiệm mua sắm

Thông thường, khách du lịch Việt Nam khi đến Hàn Quốc sẽ đến hai khu chợ là Dongdaemun và Namdaemun. Đây là hai khu chợ đã được xây dựng khá lâu, nhưng ít ai biết nếu vào khu chợ này mà bạn không am hiểu về hàng hóa cũng như không biết cách mặc cả thì rất dễ mua phải hàng kém chất lượng với giá trên trời. Lời khuyên dành cho bạn là cân nhắc khi quyết định mua đồ ở khác khu chợ này nếu không có người thực sự am hiểu về hàng hóa đi cùng.

Nếu không biết cách mặc cả bạn có thể phải mua với giá trên trời mà chất lượng không đảm bảo

Nếu không biết cách mặc cả bạn có thể phải mua với giá trên trời mà chất lượng không đảm bảo

Nếu là một tín đồ thời trang, bạn không nên bỏ qua trung tâm mua sắm Myeongdong - khu tổ hợp vừa là trung tâm thời trang, vừa tụ hội nhiều phố hàng hiệu nổi tiếng bậc nhất thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Myeongdong nằm giữa Seoul, được phân thành hai khu: Khu phố chính kéo dài với các cửa hàng thương hiệu chất lượng cao trong nước cũng như thế giới và thường xuyên có những đợt giảm giá mạnh. Trong khi đó, các thương hiệu trung bình hoặc không có thương hiệu nằm gọn ở hẻm bên. Chính vì phân thành các khu riêng biệt nên khách hàng có thể tìm đến địa điểm yêu thích khá nhanh chóng. Điểm đặc biệt là hàng hóa ở đây đều được bán đúng với giá niêm yết nên khách hàng không phải trả giá và dễ dàng chọn cho mình những sản phẩm phù hợp. Ngoài chợ Myeongdong bạn cũng có thể đến hai khu chợ là Paju và Yeoju – đây cũng là địa điểm “ruột” của các tín đồ thời trang.

Chợ Myeongdong luôn thu hút khách tham quan mua sắm

Chợ Myeongdong luôn thu hút khách tham quan mua sắm

Khách du lịch không nên mua hàng ở các khu du lịch vì đa số khách thường bị đưa vào các cửa hàng có chất lượng không tốt, giá cao. Mặc dù Bộ Du lịch Hàn Quốc đã ra luật là rút giấy phép những công ty du lịch đưa khách đến điểm bán như vậy. Tuy nhiên, hành động này vẫn chưa ngăn chặn hết tình trạng trên nên khách hàng cần chú ý.

Nếu có dịp du lịch Hàn Quốc bạn cũng đừng bỏ qua việc tìm hiểu các sản phẩm trong hệ thống siêu thị. Với các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, có thể đến các quầy hàng thực phẩm để hỏi bất kỳ ai về các sản phẩm dinh dưỡng của Namyang như I am mother, XO. Bạn sẽ được giải thích cặn kẽ về sản phẩm để từ đó yên tâm hơn khi cho con sử dụng.

Ẩm thực

Trong những chuyến đi, điều làm khá nhiều người băn khoăn là thức ăn địa phương có hợp khẩu vị mình hay không? Tại Hàn Quốc, các món ăn được chế biến đa dạng và thường không cầu kỳ nhưng lại có hương vị đặc biệt, hình thức hấp dẫn, đặc biệt là các món ăn được chế biến từ những nguyên liệu tự nhiên, lành tính nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng cao.

Bật mí dành cho các tín đồ thời trang, ẩm thực khi đi Hàn Quốc - 3 Một món ăn mà khách du lịch nhất định phải thử là món thịt nướng, thịt nướng được coi là món ăn số một trong các món ăn Hàn Quốc. Đặc biệt, món gà hầm nhân sâm - một món ăn truyền thống cũng rất được ưa chuộng vì chứa đầy đủ chất dinh dưỡng và rất ngon miệng. Bật mí dành cho các tín đồ thời trang, ẩm thực khi đi Hàn Quốc - 4

Những điểm đến đẹp lung linh nhưng ít người biết tại Hàn Quốc

Khoảng 25 triệu người Hàn Quốc (một nửa dân số) đi du lịch nước ngoài ít nhất một lần một năm, nhưng thật đáng tiếc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN