Vụ người mẫu TQ bị chồng sát hại: Án cao nhất cho hung thủ

Vụ việc gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ năm 2016, gây nên làn sóng phẫn nộ khắp mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến ở Trung Quốc, cuối cùng đã khép lại.

Vụ người mẫu TQ bị chồng sát hại: Án cao nhất cho hung thủ - 1

Người mẫu trẻ xấu số Dương Lệ Bình bị chồng giết hại dã man

Tờ Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) đưa tin hôm 23.8, Tòa án nhân dân Thượng Hải đưa ra phán quyết với vụ án Chu Hiểu Đông giết vợ, giấu xác trong tủ lạnh suốt hơn ba tháng.

Nạn nhân là Dương Lệ Bình, 29 tuổi. Cô sinh tại Thượng Hải, từng là người mẫu tạp chí khi còn đi học. Sau đó, cô giải nghệ và theo học ngành sư phạm, trở thành giáo viên tiểu học.

Sau phiên thẩm vấn, thẩm phán quyết định bác bỏ đề nghị án chung thân từ luật sư Chu Hiểu Đông. Bị cáo bị kết án tử hình. Trong 10 ngày tới, Chu Hiểu Đông có thể gửi đơn kháng cáo.

Vụ người mẫu TQ bị chồng sát hại: Án cao nhất cho hung thủ - 2

Với kết quả điều tra sức khỏe và tâm lý, Chu Hiểu Đông hoàn toàn bình thường, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình

Vụ việc xảy ra vào ngày 18.10.2016 khi hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, người chồng đã bóp cổ vợ, khiến Dương Lệ Bình chết tại chỗ. Sau đó, kẻ sát nhân dùng chiếc ga giường bọc xác vợ rồi đem giấu vào tủ lạnh.

Trong thời gian đó, Chu Hiểu Đồng tiêu tiền từ thẻ tín dụng do vợ để lại, sử dụng điện thoại của vợ liên lạc cùng người thân, bạn bè. Trong 3 tháng sau khi gây án, hắn vẫn sinh hoạt bình thường tại ngôi nhà này và thậm chí mẹ của nạn nhân cũng thường xuyên đến dọn dẹp nhà cửa giúp con nhưng không phát hiện điều bất thường.

Mãi cho tới khi cảnh sát điều tra vào cuộc và đến ngôi nhà này, mới tìm thấy xác của nữ người mẫu trẻ. Thi thể cô bị đặt trong tủ lạnh, tại chính tổ ấm của mình suốt 105 ngày, tức hơn 3 tháng trời.

Vụ người mẫu TQ bị chồng sát hại: Án cao nhất cho hung thủ - 3

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Dương Lệ Bình bị bóp cổ đến chết nhưng do thi thể bị đặt trong tủ lạnh quá lâu nên không thể xác định chính xác thời gian tử vong

Chu Hiểu Đông bị bắt giữ vào tháng 2.2017. Ngày 3.8.2017, hắn bị truy tố hành vi giết người. Trả lời phỏng vấn tờ Pháp luật, cha Dương Lệ Bình cho hay từ khi con gái qua đời đến nay, gia đình Chu Hiểu Đông không có một lời xin lỗi.

"Chúng tôi kiên quyết không cần bất kỳ sự bồi thường nào từ họ. Tôi không thể hiểu tại sao hắn có thể nhẫn tâm giết vợ, cô gái vô cùng yêu hắn", ông nhấn mạnh.

Vụ người mẫu TQ bị chồng sát hại: Án cao nhất cho hung thủ - 4

Trong phiên xử hôm 23/8, Chu Hiểu Đông lĩnh án tử hình vì tội ác man rợ với chính người vợ của mình.

Vụ người mẫu TQ bị chồng sát hại: Án cao nhất cho hung thủ - 5

Chu Hiểu Đông bị bắt vào tháng 2.2017.

Vụ người mẫu TQ bị chồng sát hại: Án cao nhất cho hung thủ - 6

Vụ người mẫu TQ bị chồng sát hại: Án cao nhất cho hung thủ - 7

Vụ người mẫu TQ bị chồng sát hại: Án cao nhất cho hung thủ - 8

Đám tang trong nước mắt của Dương Lệ Bình

Người mẫu mặc bikini đón U23 VN được mời đi ”tiếp khách” giá 4.000 USD

“Tiền đó đâu phải chỉ là cái giá của một đêm “đi khách” mà là cái giá của nhân cách và con người“, Lại Thanh Hương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Dương (Theo Weibo, Baidu) ([Tên nguồn])
Sao và những tai nạn bất ngờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN