Trường Giang bị chê keo kiệt với nhân viên, Nhã Phương liền nói 1 câu duy nhất

Khi Trường Giang bị cho là keo kiệt với nhân viên, Nhã Phương đã lên tiếng bảo bệ ông xã.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Trường Giang và vợ Nhã Phương còn lấn sân kinh doanh ăn uống, sở hữu nhiều nhà hàng lớn ở Sài Gòn và các tỉnh.

Trong một lần đến thăm nhà hàng mới đây, Nhã Phương và Trường Giang cùng các nhân viên ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Khoảnh khắc này cũng được Nhã Phương đăng tải lên mạng xã hội. Ngay lập tức, một tài khoản đã để lại lời bình ám chỉ vợ chồng “Mười khó” keo kiệt. "Nhiều người thế kia mà có xíu thức ăn thì ai ăn ai đừng hả Phương?", người này viết.

Trường Giang và Nhã Phương cùng ăn uống với nhân viên

Trường Giang và Nhã Phương cùng ăn uống với nhân viên

Ngay sau đó, Nhã Phương đã lên tiếng thanh minh cho ông xã: "Xíu thức ăn đó là của chồng em ăn ké, còn nhân viên mọi người quan kiểu múc hết thức ăn vào tô, mỗi người ôm 1 tô. Ai ăn hết tới đâu múc thêm tới đó".

Ngoài ra, Nhã Phương còn tiết lộ ông xã đã đích thân vào bếp để chuẩn bị các món ăn cho nhân viên. Điều đó thể hiện nam danh hài là người gần gũi và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Đồng thời, việc “chàng hề xứ Quảng” keo kiệt với nhân viên là không hề có, mà chỉ là sự hiểu lầm của khán giả khi chỉ nhìn sự việc qua một bức ảnh.

Trường Giang đích thân vào bếp nấu ăn, chiêu đãi nhân viên

Trường Giang đích thân vào bếp nấu ăn, chiêu đãi nhân viên

Trước đó, trên mạng xã hội, quán cơm của Trường Giang bị nhiều khách hàng phản ánh về thái độ phục vụ, lẫn giá cả “cắt cổ”. Đặc biệt, bức ảnh mâm cơm rất giản dị, dành cho 4 người ăn có giá lên đến 600 nghìn đồng khiến mọi người giật mình.

Ngay sau đó, phía nhà hàng của Trường Giang cũng lên tiếng xin lỗi thông qua trang fanpage chính thức. “Nhà hàng thành thật xin lỗi và mong quý khách thông cảm. Nhà hàng sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục để phục vụ quý khách tốt hơn”.

Về mâm cơm giá 600 nghìn đồng gây tranh cãi, phía nhà hàng cũng lên tiếng giải thích. Theo đó, mâm cơm này thật sự chỉ có giá 355 nghìn cho 4 người ăn.

Trường Giang bị chê keo kiệt với nhân viên, Nhã Phương liền nói 1 câu duy nhất - 3

Quán cơm của Trường Giang từng bị chê giá “cắt cổ”

Quán cơm của Trường Giang từng bị chê giá “cắt cổ”

Trường Giang từng tâm sự về công việc kinh doanh nhà hàng của mình tại TP.HCM rằng: "Tôi từng nói với Nhã Phương rồi, tôi cũng bán quán cơm và đông khách lắm. Vì sao? Vì tôi làm bằng cái tâm. Tôi làm ăn đàng hoàng. Tôi lãi không nhiều nhưng kiểu gì cũng phải có lãi, không lãi thì tôi không làm".

Lý giải về việc giá món ăn của nhà hàng đang kinh doanh đắt hơn nhiều so với những nhà hàng khác, Trường Giang bộc bạch: “Tất nhiên, quán của tôi bán hơi đắt thật, nhưng vì một số nguyên do đặc biệt, tôi không tiện nói ra. Nhưng tôi làm ăn là làm thật, làm bằng cái tâm của mình. Tôi lấy đồ ăn ngon, bán ra đàng hoàng. Bởi vậy, tôi dặn vợ tôi làm cái gì cũng vậy, phải có lãi nhưng lãi ít thôi, không ham lãi nhiều”.

Nguồn: [Link nguồn]

“Vua nhạc miền Tây” Lâm Hùng chi 7 tỷ tậu Porsche, đổi xế hộp 22 lần giàu cỡ nào?

Lâm Hùng là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu siêu xe Porsche Cayenne Coupé 2020, giá 7 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Trường Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN