Trà Ngọc Hằng: “Tôi từng chán nản showbiz, trắng tay vì bị lừa 30 tỷ”

Sự kiện: Trà Ngọc Hằng

Theo Trà Ngọc Hằng, cô có xuất thân nghèo khó, rồi cố gắng tìm kiếm cơ hội ở thế giới giải trí hào nhoáng và đầy cám dỗ.

Chiều 10/5, Trà Ngọc Hằng có buổi lễ công bố trở thành nhà phân phối độc quyền một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc tại Việt Nam. Đông đảo nghệ sĩ đến chúc mừng “Hoa khôi Đất Mũi" như Ngọc Tình, Kiều Ngân, MC Quốc Bảo, Pha Lê…

Tại chương trình, Trà Ngọc Hằng chia sẻ video kể về hành trình từ một cô bé nghèo của vùng sông nước Cà Mau cho đến những ngày đầu bước chân vào thế giới giải trí hào nhoáng và đầy cám dỗ. Tuổi thơ của mỹ nhân sinh năm 1990 nghèo đến mức không có một bữa ăn hoàn chỉnh, thiếu thốn đủ thứ, luôn tự ti là người dân tộc thiểu số, thậm chí cô từng có ý định muốn đổi cả họ của mình…

Đến khi bước chân vào showbiz, tên tuổi Trà Ngọc Hằng được chú ý, gắn liền với hình ảnh một mỹ nhân sexy, nổi loạn và cá tính. Cô bật khóc phát biểu: “Tôi đã luôn cố gắng chạy tới vị trí một ngôi sao và trên hành trình đó, tôi đã vấp ngã khá nhiều lần. Có những vấp ngã, tới tận bây giờ tôi vẫn còn đau. Những khoảnh khắc tôi đặt chân tới Mỹ, chuẩn bị chạm tay vào giấc mơ thời trang bằng cách ghi danh vào một ngôi trường thiết kế danh tiếng nhưng rồi cuối cùng bỏ lại tất cả để quay về. Tôi không thể trở thành ngôi sao, tôi không thể trở thành nhà thiết kế, vì tôi đã trở thành người mẹ. Tôi từng chán nản showbiz, quá mệt mỏi với thế giới giải trí và kinh doanh, muốn từ bỏ mọi thứ. Song đến khi làm mẹ, tôi nhận ra chỉ cần có ước mơ là chúng ta có đủ động lực để hi vọng, cố gắng làm mọi thứ”.

Khoảnh khắc Trà Ngọc Hằng nắm tay con gái (bé Sophia) tiến về sân khấu và cùng con cúi đầu chào mọi người đã khiến quan khách xúc động. Dù lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu lớn đông người nhưng Sophia tỏ ra đầy tự tin và dạn dĩ. Trước đó, hai mẹ con cũng từng gây chú ý khi cùng thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang sành điệu và cá tính.

Đây không phải lần đầu tiên Trà Ngọc Hằng thử sức với vai trò kinh doanh. Cô hoạt động không mỏi mệt không chỉ ở lĩnh vực giải trí mà còn ở các hoạt động xã hội, kinh doanh khác nhau. Theo chân dài quê Cà Mau, việc duy trì hoạt động kinh doanh giúp cô chăm lo cho gia đình và cũng là cách để cô nuôi đam mê của mình với âm nhạc, thời trang và điện ảnh.

Trà Ngọc Hằng và con gái Sophia

Trao đổi với chúng tôi, Trà Ngọc Hằng kể cô từng suýt gục ngã và buông bỏ mọi thứ vì hàng loạt biến cố xảy ra. Theo đó, nữ diễn viên bị lừa sạch tiền, làm ăn trục trặc và mất đi 3 người thân trong một năm.

“Năm 2017, khi tôi mang bầu em bé thì mất hết tất cả sau bao nhiêu năm gầy dựng. Nhưng trong vòng khoảng 3 năm thì tôi đã làm nên lại sự nghiệp. Đáng tiếc, năm 2021 tôi cũng lâm cảnh trắng tay. Tôi không nghĩ mình sẽ mất một khoản tiền lớn như vậy. Chỉ trong 2 tháng mà tôi mất gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, tôi còn bị một người mạo danh ngân hàng lừa mất 500 triệu đồng. Có quá nhiều chuyện xui rủi đến với mình”, cô kể.

Đáng chú ý, Trà Ngọc Hằng tiết lộ từng suýt làm điều dại dột sau khi sinh con chỉ mới 3 ngày. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã là mẹ đơn thân, trải qua không ít áp lực khi chia tay bạn trai.

“Tôi có thai ngoài ý muốn. Thời gian đó, tôi và người yêu đã chia tay. Lúc đó, có rất nhiều chuyện bên trong lắm nên dẫn đến việc tôi mang thai mà bị stress đến vậy. Tôi cũng giấu chuyện này, không cho ai biết vì không muốn ảnh hưởng tâm lý”, cô tâm sự.

Song chính con gái đã trở thành động lực để Trà Ngọc Hằng vực dậy. “Con mình đáng yêu như thế, có tội tình gì đâu mà mình hủy hoại cuộc đời của con. Khi con gái càng lớn, tôi nhận ra bé ngày một đáng yêu và quyết định công khai câu chuyện với công chúng. Có con không có gì xấu hổ hết, đó là một điều hết sức hạnh phúc và tự hào”, cô bày tỏ.

Về mối quan hệ với bố của con gái, Trà Ngọc Hằng cho biết hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. “Khi gặp khó khăn hay cần tâm sự, tôi liên hệ anh như một người bạn thực sự. Tôi không phải là kiểu người thù dai. Có thể tôi vẫn nhớ chuyện cũ, không tha thứ cho người đó nhưng tôi không thù ghét họ”, cô nói.

Trà Ngọc Hằng quê gốc Cà Mau. Cô bắt đầu nổi tiếng sau khi đoạt danh hiệu "Hoa khôi Đất Mũi". Sau đó, cô lọt vào Top 10 "Siêu mẫu Việt Nam 2010". Năm 2011, người đẹp đoạt ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi "Hoa hậu Quốc tế người Việt".

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa hậu quê Khánh Hòa vỡ nợ 100 tỷ, phải bán hết nhà, bộ sưu tập xe, hàng hiệu với giá rẻ

Do sai lầm trong kinh doanh, mỹ nhân này vỡ nợ 100 tỷ khiến làng giải trí Việt rúng động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Trà Ngọc Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN