Sở hữu 2 tỷ USD nhưng con gái chủ tịch Samsung vẫn sống trong bi kịch

Lee Boo Jin hiện đang là một trong những người giàu có và quyền lực nhất trong giới thượng lưu tại Hàn Quốc. Nhưng cuộc sống của cô có nhiều bi kịch hơn là niềm vui.

Tuy không hề tham gia vào giới giải trí nhưng Lee Boo Jin - ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Samsung luôn được giới truyền thông và công chúng chú ý. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khối tài sản khổng lồ và khả năng kinh doanh không kém cạnh đấng mày râu khiến Lee Boo Jin trở thành hình mẫu lý tưởng của các nhân vật nữ quyền lực trong phim Hàn Quốc. 

Sở hữu 2 tỷ USD nhưng con gái chủ tịch Samsung vẫn sống trong bi kịch - 1

Chân dung Lee Boo Jin - ái nữ của Chủ tịch tập đoàn Samsung

Khán giả xứ Kim Chi bắt gặp bóng dáng của cô trong một loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như Giày thủy tinh, Thiên tài lang băm, Quý cô ưu tú, Câu lạc bộ báo thù, Boys over Flower, Ông hoàng khách sạn… 

Sinh ra trong phú quý

Lee Kun Hee, Chủ tịch tập đoàn Samsung - tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc, kết hôn với bà Hong Ra-Hee và có với nhau 4 người con: Lee Jae Yong (con trai cả), Lee Boo Jin, Lee Seo Huyn và Lee Yoon Hyung. Ngay từ lúc Lee Boo Jin được sinh ra, cô đã mặc nhiên được thừa hưởng một phần trong khối tài sản trị giá hàng tỷ USD của bố.

Sở hữu 2 tỷ USD nhưng con gái chủ tịch Samsung vẫn sống trong bi kịch - 2

Chủ tịch Lee Kun Hee thường xuất hiện cùng con gái cưng

Lee Boo Jin lớn lên trong nhung lụa, không thiếu bất cứ thứ gì từ vật chất tới quyền lực. Đặc biệt, nhờ mối quan hệ của bố, từ nhỏ, Lee Boo Jin đã được tiếp xúc với giới quý tộc, chính trị gia và tiếp thu mọi tinh hoa từ họ. Nhưng cũng chính vì cái bóng quá lớn của người cha khiến cô bị ép phải liên tục học hỏi, vượt lên chính mình để đứng ngang hàng với những người anh chị em.

Sở hữu 2 tỷ USD nhưng con gái chủ tịch Samsung vẫn sống trong bi kịch - 3

Lee Boo Jin là một trong những người thừa kế của gia tộc lớn nhất Hàn Quốc

Cô phải chịu sự quản lí hà khắc, học tất cả mọi thứ từ cách đi lại nói năng tới kiến thức quản lý, xã hội và nghệ thuật. Chính Lee Boo Jin cũng từng thừa nhận, việc sinh ra trong gia tộc họ Lee khiến bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm về thể diện và sự lớn mạnh của gia đình, không ai được phép sa đà vào dục vọng cá nhân, làm ảnh hưởng đến họ hàng và tập đoàn. 

Phấn đấu không ngừng nghỉ

Để theo kịp bước đi của cha, Lee Boo Jin phải gồng sức để không khiến ông Lee Kun Hee thất vọng. Cô học rất nhiều thứ và am hiểu nhiều kiến thức về quản lí, khoa học và nghệ thuật. Khác với anh trai và em gái, Lee Boo Jin không học ở nước ngoài mà tu nghiệp trong nước, cô luôn đạt thành tích xuất sắc trong suốt những năm theo học ngành khoa học và nghệ thuật tại đại học tư thục Yonsei - một trong những ngôi trường danh tiếng nhất tại Hàn Quốc. Cô ra trường năm 21 tuổi và dành tất cả hơn 20 năm sau đó cống hiến cho Samsung.

Sở hữu 2 tỷ USD nhưng con gái chủ tịch Samsung vẫn sống trong bi kịch - 4

Lee Boo Jin rất thành công trong kinh doanh

Ban đầu, Lee Boo Jin tham gia vào Samsung với tư cách là một thực tập sinh cho Samsung Foundation thuộc Samsung C&T. Cô dần đi lên từ nhiều chức vụ lớn nhở, sau đó trở thành nữ giám đốc đầu tiên của một công ty con thuộc Samsung, điều hành chuỗi khách sạn Hotel Shilla và mảng kinh doanh hàng hiệu trị giá 3,3 tỷ USD. Điều hành Shilla trong 10 năm, Lee Boo Jin đã giúp Shilla đạt mốc doanh thu năm 3.000 tỷ Won - cao nhất trong lịch sử kinh doanh của tập đoàn. Trong khi đó, cổ phiếu của chuỗi khách sạn này cũng tăng trưởng gấp đôi. 

Sở hữu 2 tỷ USD nhưng con gái chủ tịch Samsung vẫn sống trong bi kịch - 5

Danh tiếng của cô còn vượt trội cả anh trai

Lee Boo Jin còn điều hành một chuỗi cửa hàng miễn thuế lớn thứ 2 Hàn Quốc, sau Lotte. Nhờ tài thuyết phục của mình, cô giúp Hàn Quốc có cửa hàng miễn thuế đầu tiên của Louis Vuitton tại sân bay Incheon vào năm 2011. Ngoài ra, Lee Boo Jin cũng thành công trong kinh doanh mỹ phẩm. 

Tính đến hiện tại, tài sản riêng của Lee Boo Jin đã lên tới hơn 2 tỷ đô và được Forbes xếp thứ 86 trong số những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới và thứ 16 trong 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2018. 

Bi kịch hôn nhân

Không giống với những ái nữ của các tập đoàn khác lựa chọn lấy người môn đăng hộ đối, Lee Boo Jin khiến công chúng bất ngờ khi muốn kết hôn với Im Woo Jae, một nhân viên quèn của Samsung và nhà không có gia thế gì. Theo thông tin từ Samsung, Im Woo Jae và Lee Boo Jin gặp nhau năm 1999 khi anh này đang làm việc tại bộ phận IT của Samsung C&T, còn Lee Boo Jin là thực tập sinh cho Samsung Foundation. 

Sở hữu 2 tỷ USD nhưng con gái chủ tịch Samsung vẫn sống trong bi kịch - 6

Đám cưới của Lee Boo Jin và Im Woo Jae

Khi biết chuyện tình của con gái, Lee Kun Hee ban đầu ra sức ngăn cấm và khuyên bảo Lee Boo Jin chấm dứt tình yêu không xứng đôi vừa lứa này. Thế nhưng cuối cùng ông vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận trước sự đấu tranh của Boo Jin và nỗi ám ảnh quá lớn khi con gái út Lee Yoon Hyung tự tử vì bị ngăn cấm tình yêu năm 2005. 

Lễ cưới diễn ra trang hoàng và lộng lẫy bao nhiêu thì đời sống hôn nhân của Lee Boo Jin kém hạnh phúc bấy nhiêu. Suốt 7 năm đầu tiên cưới nhau, chồng cô phải đi du học và làm việc xa nhà triền miền để theo kịp gia đình vợ. Do khủng hoảng trong cuộc sống hôn nhân, cặp đôi nảy ra nhiều mâu thuẫn và quyết định ký đơn ly dị vào tháng 10/2013.

Sở hữu 2 tỷ USD nhưng con gái chủ tịch Samsung vẫn sống trong bi kịch - 7

Cả hai quyết định đường ai nấy đi vì khủng hoảng hôn nhân

Vụ ly hôn "trăm tỷ" này kéo theo hàng loạt bê bối, kiện tụng và đấu tố lẫn nhau giữa hai vợ chồng. Phía Lee Boo Jin lựa chọn im lặng thì Im Woo Jae liên tục bóc phốt vợ và gia đình của cô. Chồng cũ của Lee Boo Jin chia sẻ: "Cô ấy yếu đuối nên phụ thuộc rất nhiều vào tôi", vì khi hai người yêu nhau, Lee Boo Jin khá yếu đuối và luôn muốn dựa dẫm vào anh. 

Anh từng tiết lộ: "Khi Boo Jin ướm hỏi chuyện kết hôn, tôi đã từ chối và khuyên cô ấy đừng nói những điều tương tự. Chúng tôi không hề môn đăng hộ đối. Tuy Chủ tịch Lee cho phép hẹn hò nhưng kết hôn là chuyện khác hẳn. Thế nhưng ngài Chủ tịch đã tự mình nói với tôi hãy cưới Boo Jin, tôi không biết phải làm gì ngoài đồng ý".

Sở hữu 2 tỷ USD nhưng con gái chủ tịch Samsung vẫn sống trong bi kịch - 8

Bức ảnh hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình

Cưới xong, Lee Kun Hee bảo Im Woo Jae đi du học mặc cho việc anh này không biết một chữ tiếng Anh nào. Một lần nữa, chồng cũ của Lee Boo Jin bị ép phải chấp nhận, không dám chống lại "mệnh lệnh". Anh cho rằng thời điểm chuẩn bị du học là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi ly hôn, phía luật sư bên vợ đã nói dối, cáo buộc anh uống rượu, lười biếng và đánh vợ. Im Woo Jae đổ lỗi cho vợ cũ vì ép anh đi du học, khiến bản thân không có đủ thời gian gần gũi và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người cha với con trai. 

Cuối cùng, cuộc tranh cãi chấm dứt vào tháng 8/2017, Im Woo Jae đồng ý rời khỏi cuộc đời Lee Boo Jin và con trai khi cầm được trong tay 7,64 triệu USD. Còn Lee Boo Jin thì bị tổn hại hình tượng nghiêm trọng do sự việc bê bối đời tư kéo dài này, 

Chân dung cô dâu tỷ phú tổ chức đám cưới xa hoa ở Phú Quốc

Kaabia Grewal, nữ tỷ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới xa hoa ở Phú Quốc, đồng sở hữu thương hiệu chế tác được nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Nguyễn ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN