DANH MỤC

Đoan Trường được biết đến là một trong bốn nam ca sĩ được khán giả gọi “Tứ đại thiên vương”, gồm anh, Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Anh bước vào con đường nghệ thuật từ năm 1988 khi đang là sinh viên kỹ sư Hóa ở Nga. Tốt nghiệp thạc sĩ về nước, anh đã có một gia tài khá đồ sộ về âm nhạc với vai trò ca sĩ kiêm bầu show. Bên cạnh công việc đi hát, anh còn làm việc cho tập đoàn nước ngoài. Đi qua thời kỳ vàng son cát-xê 1 đêm gần 4 cây vàng thời đó, tới năm 2010, anh gần như lui về “ở ẩn”, mãi tới cuối năm 2017, anh mới đi hát trở lại.

Anh từng là ca sĩ Bắc tiến đầu tiên gặt hái thành công tới mức chỉ sau 1 năm đi hát đã đủ tiền mua xe, xây nhà. Đó là thời điểm thập niên 90, anh dũng cảm một ngày Bắc tiến, được khán giả “bo” mỗi lần 500.000 đồng, tương đương 1 chỉ vàng khi ấy. Những năm 1997, 1998, đêm nào anh cũng hát tới 10 – 15 bài và đều hát live nên rất được khán giả yêu thích.

Trong thời gian đi du học tại Nga, niềm đam mê ca hát vẫn được Đoan Trường nuôi dưỡng. Anh có một ban nhạc riêng, trở thành bầu show người Việt uy tín trên đất Nga. Thậm chí anh còn là người đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa hậu người Việt trên nước Nga, mở đầu cho trào lưu thi hoa hậu người Việt trên thế giới sau này.

Nói đến niềm đam mê thuộc về sở thích không thể bỏ, phải nhắc tới thú vui đi du lịch khắp thế giới của Đoan Trường. Dù rất giản dị, tiết kiệm trong cuộc sống nhưng anh vẫn rất chắt chiu để dành tiền đi du lịch đây đó. Không ngoa khi nói Đoan Trường là sao Việt chịu chi cho du lịch nhất khi bỏ ra tới 3,5 tỷ đồng vi vu khắp nơi trong 20 năm qua.

Anh từng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đi du lịch với những chuyến tham quan vào thời điểm rất ý nghĩa, như chuyến đi tới London vào đúng dịp diễn ra hôn lễ của hoàng tử Harry và diễn viên Meghan.

Bên cạnh việc tham quan sân vận động của CLB bóng đá Barcelona, Đoan Trường còn có dịp “check in” 3 sân vận động tên tuổi trên thế giới. Anh đã chi 300 triệu đồng đi tham quan các sân vận động để thỏa mãn niềm đam mê của một fan bóng đá.

Trong một chuyến du lịch trước đây, bên cạnh việc tham quan SVĐ Nou Camp của đội Barcelona, Đoan Trường đã dành thời gian ghé qua SVĐ Old Trafford của CLB Manchester United (Man đỏ) tại Anh, có sức chứa hơn 75.000 người. Là đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù, dễ hiểu khi “Quỷ đỏ” sở hữu lượng fan đông đảo trên khắp thế giới.

Được khánh thành vào năm 1910, Old Trafford còn được gọi là “Nhà hát của những giấc mơ”. Nam ca sĩ gây chú ý khi “diện” áo dài Việt Nam mang theo để "check in" trước sân vận động.

Anh cũng không quên tham quan sân vận động Etihad là sân nhà của đội bóng Manchester City (Man xanh), là sân vận động mới nhất, xa xỉ nhất nằm ở thành phố Manchester, nước Anh.

Cũng giống như các sân vận động khác, Etihad cũng cung cấp các chuyến tham quan theo tour tầm 90 phút cho du khách. "Hoàng tử đại dương" hào hứng có mặt tại phòng thay đồ của đội bóng.

Nam ca sĩ có dịp trò chuyện với người quản lý để biết thêm chế độ tập luyện, thư giãn, hồi phục thể lực của các cầu thủ.

Sân vận động này có lối kiến trúc vô cùng đặc biệt với hình cái bát, 2 tầng quây quanh. Đặc biệt hơn cả là tầng thứ 3 được đặt ngay trên tầng 2 theo một cách rất riêng biệt. Đoan Trường thích thú ngồi vào ghế của phòng trả lời họp báo sau trận đấu.

Etihad được bầu là sân vận động số 1 thế giới. Các tiêu chí được đưa ra gồm giá vé, sự thân thiện môi trường, giá dịch vụ đi kèm, công nghệ thông minh, thời gian di chuyển và sức chứa  60 ngàn chỗ ngồi. Ở cuộc thăm dò này, ngoài bóng đá còn có những môn thể thao khác. Điểm độc đáo của sân vận động Etihad chính là lối thiết kế giống như đấu trường La Mã.

Điểm đến tiếp theo trong chuyến du lịch là sân vận động Luzhniki tại Matxcơva nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2018, có sức chứa hơn 80 ngàn khán giả. Sân vận động này được trồng loại cỏ công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Anh đến đây đúng dịp ngày hội bóng đá hành tinh, sau 23 năm quay lại nơi mà anh đã từng tốt nghiệp Thạc sỹ Hóa nên khá bồi hồi và xúc động.

Sao Việt nhận cát-xê gần 4 cây vàng/đêm nói gì khi đến 3 SVĐ lừng lẫy thế giới? - 12

Content & Media: Thu Vũ

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])