DANH MỤC

Ca sĩ Đoan Trường tiết lộ lí do luôn trang hoàng nhà cửa dịp Tết Nguyên đán sau đó "đóng cửa" đi du lịch 1 mình.

Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 2

Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 3

Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 4

Ở thị trường âm nhạc Việt Nam hàng chục năm trước, những khán giả yêu thích nhạc Việt không thể không biết đến 4 cái tên thuộc "Tứ đại thiên vương". Trong đó, ngoài Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường thì Đoan Trường có lẽ là cái tên dễ gây "sốc" nhất với khán giả. Quyết định tạm ngưng con đường ca hát, phát triển sự nghiệp ở một lĩnh vực khác, hiện tại, nam ca sĩ đang sở hữu khối tài sản khổng lồ là căn nhà phố khang trang giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh với diện tích sử dụng là 700m2, trị giá lên đến 2.000 cây vàng. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Đoan Trường đã dành thời gian chia sẻ về những kỉ niệm khó quên trong ngày Tết cũng như những góc trang trí đẹp nhất trong ngôi nhà triệu đô này.

Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 5
Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 6
Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 7

Sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với nhiều người, cuộc sống an nhàn ở tuổi ngoài 40... Tuy nhiên, khác hẳn với vẻ ngoài lạc quan, tràn đầy năng lượng tích cực thường thấy, khi nhắc đến cái Tết sum vầy, đoàn viên bên gia đình, Đoan Trường lại chạnh lòng kể về những cái Tết phải xa xứ để quên đi những "nốt lặng" không thể nguôi mỗi dịp Tết đến. 

Trái ngược với hình ảnh từng góc trong ngôi nhà đều được trang hoàng ngập tràn không khí Tết, với Đoan Trường, Tết lại không phải là ngày vui: "Tết đã đánh mất đi trong tôi niềm hạnh phúc, sự tự tin, nét hồn nhiên và yêu đời. Mà cũng đúng thôi, vui làm sao được khi Tết đã đưa đẩy gia đình tôi gặp quá nhiều nỗi buồn như thế. Hầu như năm nào tôi cũng đi du lịch nước ngoài, ngày mùng 2 Tết sau khi thăm mộ ba, chúc thọ mẹ và tự tay làm mâm cơm tất niên dâng cúng tổ tiên thì tôi cũng xuất ngoại. Đã 12 năm trôi qua, cứ mỗi dịp Tết đến mẹ tôi là người đau buồn nhất nên bà cũng không bận tâm lo chuyện chuẩn bị Tết nữa. Vì vậy mọi việc trong nhà tôi đều phải gánh vác và chu toàn. Chạnh lòng lắm chứ, xót xa lắm chứ... nhưng đó đã trở thành cuộc sống của tôi rồi".
Nhiều người sẽ cho rằng có nỗi đau nào lớn đến mức không thể nguôi ngoai sau hàng chục năm? Tuy nhiên, với cuộc đời Đoan Trường, Tết từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh khi hàng loạt biến cố từng xảy ra từ ngày anh còn thơ ấu. Từ cảnh gia đình nghèo khó thuở nhỏ, đón Tết xa quê hơn 9 năm khi đi du học, ba mất vào ngày 28 tết hay ly dị vợ cũng vào những ngày giáp tết… đều là những hình ảnh nam ca sĩ không thể quên.

Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 9
Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 10
Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 11

Ngoài lí do dịp Tết luôn gợi lại những chuyện buồn trong gia đình Đoan Trường nên anh chọn cách đi du lịch, nam ca sĩ còn có niềm đam mê mãnh liệt với địa lý, yêu thích khám phá những địa danh mới, những vùng đất ý nghĩa trên thế giới. Tuy nhiên, trong năm Canh Tý này, Đoan Trường lại bất ngờ tiết lộ sẽ không đi du lịch dịp Tết như thông lệ nhiều năm qua, thay vào đó, anh sẽ dành trọn các mùng để tiếp đón bạn bè đến thăm nhà. Vì vậy, từ phòng khách đến cửa ra vào, góc bếp, bàn làm việc hay sân thượng, ban công... nam ca sĩ đều trang trí ngập sắc xuân.

"Trước Tết, tôi tất bật chạy show cho các công ty tổng kết cuối năm, bên cạnh đó tôi cũng dành thời gian tham gia các chương trình thiện nguyện "Kết nối yêu thương". Cận Tết tôi còn cùng bạn bè ra phố ông đồ, tham quan vườn mai và diện áo dài check-in đầu xuân. Đặc biệt, năm nay khi cúng giao thừa xong, tôi sẽ đi chùa cầu nguyện. Các mùng tiếp theo tôi dành thời gian đi chúc Tết bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên công ty cũ và ở nhà tiếp đón mọi người ghé qua cùng hàn huyên tâm sự cho đến tận mùng 6", Đoan Trường chia sẻ kế hoạch Tết năm nay.

Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 12

Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 13

Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 14

Trong năm 2020, Đoan Trường bật mí đã có dự định sẽ đi đến 7 nước là: Ấn Độ,Triều Tiên, Mông Cổ, Nam Phi, Canada, Marốc và Brazil. Chuyến đi đầu tiên của "Hoàng tử đại dương" sẽ bắt đầu vào những ngày cuối tháng 1. Nói thêm về địa điểm anh muốn đặt chân đến dịp đầu năm nay, Đoan Trường cho biết anh sẽ đi hành hương Ấn Độ 15 ngày vì Ấn Độ nổi tiếng là cái nôi của Phật giáo, nơi nam ca sĩ có thể mở mang thêm nhiều kiến thức về tín ngưỡng tôn giáo.

Với bạn bè hay những vị khách đã ghé thăm nhà Đoan Trường thì không phải phòng khách, chiếc tủ lạnh đặt ở khu bếp mới là thứ anh tâm đắc và trân quý nhất. Hiện tại, cả hai mặt chiếc tủ đều đã được nam ca sĩ phủ kín bằng những biểu tượng của các quốc gia nơi anh từng đặt chân đến.

Nhìn lại một năm 2019 đã qua, Đoan Trường luôn tự hào vì mình vẫn luôn giữ được sự bình yên, lạc quan trong cuộc sống. Nói về năm 2019, anh hào hứng chia sẻ: "Nhìn lại trong năm qua, tôi có khá nhiều điều hài lòng. Tôi chịu khó nhận show hát sự kiện nhiều hơn, đi show nước ngoài phục vụ kiều bào cũng nhiều hơn. Ngoài ra tôi cũng đi được 13 quốc gia trong năm 2019, mỗi chuyến đi dù gặp khá nhiều khó khăn và nguy hiểm nhưng cuối cùng đã trở về an toàn và có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, vốn sống cho bản thân. Bên cạnh đó, 2019 cũng là một năm tôi khá suôn sẻ khi được nhiều nhãn hàng tin tưởng, hợp tác và cũng có thêm thu nhập".

Sao nam sở hữu nhà phố 2.000 cây vàng và nỗi đau 12 năm "trốn Tết" - 16

Content & Media: Loan Trần

Photo: Thanh Tú

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 00:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Loan Trần ([Tên nguồn])