"Quốc bảo nhan sắc" Nhật Bản thừa nhận giấu ma túy ở hộp trang sức là ai?

Sau loạt bê bối đời tư cùng scandal tàng trữ chất ma túy, sự nghiệp nghệ thuật của người đẹp sinh năm 1986 có nguy cơ chấm dứt.

"Quốc bảo nhan sắc" Nhật Bản thừa nhận giấu ma túy ở hộp trang sức là ai? - 1

Mới đây, truyền thông Nhật Bản xôn xao khi thông tin "Quốc bảo nhan sắc" Sawajiri Erika đã bị bắt khẩn cấp vì tội danh tàng trữ ma túy tổng hợp. Sau hơn 2 tháng điều tra, trước hàng loạt chứng cứ mà cảnh sát thu thập được, Erika đã thú nhận tàng trữ chất cấm và là con nghiện ma túy lâu năm.

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu của nữ diễn viên cũng cho ra kết quả dương tính với chất kích thích. Điều này chứng minh ngôi sao này đã sử dụng ma túy trước lúc bị bắt giữ và lời khai mà cô nói với cảnh sát ban đầu có sự gian dối. Sau đó, cô cũng chủ động khai báo toàn bộ nơi cất giữ ma túy trong nhà.

Theo lời khai của Erika, cảnh sát đã tìm được lượng lớn ma túy tổng hợp được giấu trong bùa hộ mệnh, tủ lạnh, hộp thuốc, hộp đựng trang sức.

Với các tội danh của mình, cách đây vài ngày, Erika bị đề nghị mức án 18 tháng tù. Sau lắng nghe bản án phải nhận, Erika và luật sư đại diện không có bất kỳ lời bào chữa nào. Trước vành móng ngựa, cô ân hận thừa nhận việc làm sai trái: "Tôi đã phạm sai lầm và không còn đủ tư cách để quay lại giới giải trí".

"Quốc bảo nhan sắc" Nhật Bản thừa nhận giấu ma túy ở hộp trang sức là ai? - 2

Sawajiri Erika được mệnh danh là "Quốc bảo nhan sắc Nhật Bản" và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Cô từng được đánh giá là người đẹp tài năng khi vừa là nữ diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng của Nhật Bản. Cô sinh năm 1986, là con út trong gia đình 3 anh chị em, mang trong mình hai dòng máu, cha là người Nhật còn mẹ là người Pháp.

Với đôi mắt tròn, trong sáng và vẻ đẹp lai, Erika gia nhập làng giải trí từ năm 13 tuổi với vai trò người mẫu áo tắm. Sau đó, cô lọt vào mắt xanh của của các nhà làm phim.

"Quốc bảo nhan sắc" Nhật Bản thừa nhận giấu ma túy ở hộp trang sức là ai? - 3

Từ những vai diễn phụ, cô nhanh chóng ghi dấu ấn khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim "Một lít nước mắt" (2015). Hóa thân thành công trong vai cô bé Aya vui vẻ nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo, Erika tỏa sáng rực rỡ và được mệnh danh là "Em gái quốc dân", "quốc bảo mỹ nữ" cùng sự săn đón của truyền thông.

Tuy nhiên, từ sau “Một lít nước mắt”, Erika Sawajiri lại thường xuyên dính vào những bê bối tình ái, thác loạn ở hộp đêm cùng những phát ngôn thiếu suy nghĩ gây bão mạng. Đồng thời, tin đồn nữ diễn viên hút cần sa, nghiện chất kích thích cũng liên tục xuất hiện khiến cô luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng những sao nữ bị ghét nhất Nhật Bản.

"Quốc bảo nhan sắc" Nhật Bản thừa nhận giấu ma túy ở hộp trang sức là ai? - 4

Năm 2009, Sawajiri bất ngờ kết hôn với đại gia truyền thông hơn cô 22 tuổi kèm theo những điều khoản vô cùng khắc nghiệt khiến dư luận xôn xao. Theo đó, cô yêu cầu mỗi tháng chỉ được quan hệ vợ chồng 5 lần, nếu muốn hơn phải trả thêm tiền, còn nếu ngoại tình, người chồng phải trả cho cô 10 triệu yên (tương đương 2 tỷ đồng)/ lần và nếu ly hôn, Sawajiri sẽ được hưởng 90% khối tài sản của chồng. Tuy nhiên đến năm 2013, cặp đôi đã chia tay.

"Quốc bảo nhan sắc" Nhật Bản thừa nhận giấu ma túy ở hộp trang sức là ai? - 5

Sau khi ly hôn chồng đại gia, Erika quay lại làng giải trí nhưng không còn được như xưa mà thay vào đó, cô liên tục xuất hiện trong các phim 18+. Erika cũng được gọi là "người đẹp không ngại cởi" khi thực hiện nhiều bộ ảnh nóng bỏng trên các tạp chí người lớn.

Sau loạt bê bối đời tư cùng scandal tàng trữ chất ma túy, nhiều người nhận định sự nghiệp nghệ thuật của Erika Sawajiri phải chấm dứt ở tuổi 33 nếu chính thức bị tòa án kết tội.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống của nữ diễn viên Nhật Bản Asuka Kirara sau khi giải nghệ

Asuka Kirara được nhận xét là mẫu người thông minh, nhạy bén, có đầu óc kinh doanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Japan Times, Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những "chân dài" rực lửa nhất Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN