DANH MỤC

Giọng ca sinh năm 2003 cho biết bản thân muốn tự lập và đổi mới sau 6 năm gắn bó với bố nuôi Quang Lê.

T

rong ngày cuối cùng của năm 2019, Phương Mỹ Chi bất ngờ xác nhận đã chính thức rời công ty của bố nuôi Quang Lê sau 6 năm gắn bó. Trước đó “chị Bảy” vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh giọng ca “Sương trắng miền quê ngoại”, đồng hành cùng anh trên các sân khấu lớn nhỏ.

Chiều ngày 9.1.2020, Phương Mỹ Chi có buổi ra mắt MV mới mang tên “Đường về quê”. Đây là sản phẩm đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện với ê-kíp riêng mà không có sự hỗ trợ từ Quang Lê. Đứng trước nhiều ống kính phóng viên, ca sĩ 17 tuổi tỏ ra dõng dạc trả lời các câu hỏi, kể cả những thắc mắc có phần "hóc búa", liên quan đến ồn ào cô bất ngờ tuyên bố tự lập.

Phương Mỹ Chi bất ngờ rời công ty Quang Lê: “Đừng nói tôi vô ơn” - 2

Phương Mỹ Chi bất ngờ rời công ty Quang Lê: “Đừng nói tôi vô ơn” - 3

Phương Mỹ Chi bất ngờ rời công ty Quang Lê: “Đừng nói tôi vô ơn” - 4

Tôi muốn tự lập, tự bước

- Việc Phương Mỹ Chi quyết định tách khỏi bố nuôi Quang Lê khiến nhiều người đặt nghi vấn bạn đã “đủ lông, đủ cánh” nên muốn “tự do”?

Tôi muốn thay đổi bản thân, muốn bứt phá, muốn quậy hơn một chút. Mọi người sẽ thấy một Phương Mỹ Chi thật khác về tính cách, lẫn phong cách âm nhạc.

Từ trước đến giờ, khán giả thường thấy một Phương Mỹ Chi đằm thắm, e dè trong tà áo dài, lúc nào đứng cũng nghiêm chỉnh, ít khi nào đùa giỡn. Tuy nhiên, bên trong tôi là người năng động và nhí nhảnh. Song tôi chưa có dịp để bản thân bộc lộ tính cách. Tôi sợ nếu mình bộc lộ thì khán giả có còn yêu thích mình như đã từng. Đó là một sự đắn đo rất là lớn của tôi.

Về dòng nhạc của tôi, người lớn thì rất thích. Nhưng từ độ tuổi 20 trở xuống, rất ít người thích. Theo ngôn ngữ của mấy bạn hay nói với tôi rằng: “Mày hát nhạc sến, buồn ngủ lắm”. Tôi là người trẻ hát dòng nhạc quê hương nên rất vinh hạnh nhưng nghe được những lời như vậy thì bản thân rất buồn và chạnh lòng. Vì vậy, tôi nghĩ mình phải có sứ mệnh làm mới dòng nhạc này, mang những gì hiện đại nhất và sức trẻ, để cho các bạn trẻ yêu dòng nhạc quê hương, truyền thống của Việt Nam. Đó là động lực khiến tôi thay đổi phong cách âm nhạc và hình ảnh của mình.

Trước đây, bố Quang Lê cũng tạo điều kiện cho tôi làm mọi thứ, nên việc tôi tự làm MV lần này không có nhiều bỡ ngỡ, hay xáo trộn trong quá trình thực hiện.

Như chia sẻ của bạn, có phải bố nuôi Quang Lê định hướng hình ảnh không phù hợp, gò bó nên cả hai mâu thuẫn, dẫn đến sự rạn nứt?

Tôi và bố Quang Lê vẫn là bố con bình thường, mối quan hệ vẫn tốt đẹp và không hề có bất cứ mâu thuẫn hay rạn nứt gì. Tôi mong mọi người đừng nói là tôi vô ơn, oan cho tôi lắm. Tôi cảm thấy 6 năm ở một công ty là đủ dài để mình có thể tự lập, tự bước đi trên đôi chân của mình, để xem bản thân đi được tới đâu và bao xa.

Phương Mỹ Chi bất ngờ rời công ty Quang Lê: “Đừng nói tôi vô ơn” - 5

Bố mẹ Phương Mỹ Chi mừng con gái ra MV mới.

Trong công ty, bố Quang Lê chỉ định hướng tôi hát dòng nhạc truyền thống. Điều này cũng rất tốt cho tôi nhưng sẽ an toàn và đi theo con đường của bố. Đối với tôi và các bạn trẻ hiện tại, thị hiếu dòng nhạc đó rất kén. Vì vậy tôi muốn mang sức trẻ của mình để biến những điều cũ kỹ thành những thứ mới mẻ và phù hợp với xu thế hiện đại hơn.

Tôi ấp ủ dự án suốt 2 năm

- Bạn có tham khảo ý kiến của bố nuôi Quang Lê khi thực hiện MV “Đường về quê”?

Tôi chỉ gửi cho bố Quang Lê xem hình ảnh chứ bố không hề biết về bài hát. Ca khúc do nhạc sĩ Hamlet Trương gửi cho tôi. Như ngày ra mắt, bố có hứa là nhất định sẽ đến để ủng hộ tôi, không biết bố có ngủ quên không nữa.

Dự án này tôi đã ấp ủ suốt hai năm. Mọi thứ đến với tôi như một cái duyên. Khi nhận ca khúc Đường về quê, ban đầu nó chỉ đơn thuần là bản demo thuần dân ca, mang giai điệu dễ thương, nhẹ nhàng, nhưng mới nghe qua một lần tôi đã tự bảo rằng “đây là bài hát dành cho mình và có nhiều thứ hay ho lắm để làm”. Lý do khiến tôi có suy nghĩ như vậy là bởi ca khúc của anh Hamlet Trương rất hợp với định hướng và những điều tôi sắp sửa làm. Bài hát mang màu sắc vui tươi, trong sáng, vừa nhí nhảnh vừa đáng yêu, giúp tôi thể hiện được những gì đúng nhất với lứa tuổi, cũng như bộc lộ được nét tính cách khác hơn.

Phương Mỹ Chi bất ngờ rời công ty Quang Lê: “Đừng nói tôi vô ơn” - 6

Phương Mỹ Chi bật khóc khi chia sẻ về dự án đầu tiên tự thực hiện.

Để có bản phối cùng bản thu âm hoàn chỉnh, tôi đã phải điều chỉnh rất nhiều lần đến nỗi nhạc sĩ Tâm Vinh, người đảm nhận phần sản xuất âm nhạc, phải phát bực và đau đầu. Trong khi đó, ý tưởng về đoạn rap tôi mới chốt thêm vào ở “phút 90”, song rất may mắn là lúc ngỏ lời thì rapper Sinike cùng công ty quản lý của anh rất vui vẻ hỗ trợ ngay, để tôi sớm có được bài hát hoàn chỉnh, ưng ý.

Khi ca khúc hoàn chỉnh, tôi đưa cho mọi người nghe thử. Kể cả những người trong nghề, tất cả đều khuyên tôi nên từ bỏ vì bài hát sẽ khó gây dấu ấn và gần như không ai ủng hộ tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ sự kiên định của mình đã giúp bản thân có thêm một cột mốc đáng nhớ ở tuổi 17.

- Nếu tự đánh giá, bạn nhận xét gì về MV đầu tiên do mình và ê-kíp riêng sản xuất?

Đạo diễn Võ Thanh Hoà muốn xây dựng các sản phẩm của tôi theo chuỗi hành trình phiêu lưu. Ở mỗi chuyến đi như thế, tôi sẽ truyền những cái hay, cái đẹp, những gì tinh tuý nhất về hồn dân tộc thông qua các bài hát phù hợp.

Với Đường về quê, lần đầu chính thức rời xa vòng tay bảo bọc của bố nuôi Quang Lê cũng như công ty quản lý, tôi cảm nhận bản thân đã làm được những điều vượt trên kỳ vọng, mong đợi của khán giả yêu nhạc. Bên cạnh sự mới mẻ trong âm nhạc, phần MV cũng truyền tải được rất nhiều thông điệp, ý nghĩa.

Phương Mỹ Chi bất ngờ rời công ty Quang Lê: “Đừng nói tôi vô ơn” - 7

"Chị Bảy" hạnh phúc khi được nhiều cô chú, anh chị, khán giả yêu thương luôn bên cạnh, ủng hộ.

Chắc hẳn sau khi thưởng thức qua MV, đâu đó chúng ta sẽ bắt gặp một phần ký ức tuổi thơ của mình trong đấy. Riêng với các em nhỏ, nhất là những bé sinh sống ở thành thị, sẽ hiểu hơn về cuộc sống của các bạn đồng trang lứa nơi miền quê ra sao. Những trải nghiệm sống mà bất kỳ ai cũng nên thử một lần trong đời như tự nhặt lá cây và củi nướng khoai lang, cùng nhau chơi trốn tìm, nhảy dây, nhảy lò cò, trồng cây, tưới hoa, trèo cây hái trái, rủ cả bọn đi ăn hàng hay rong ruổi khắp cánh đồng để thả diều…

Người xem cũng sẽ bắt gặp ngay cái tình người miền Tây trong MV. Sự thân thiện, gần gũi, hiếu khách, tiếp đón nồng hậu dù chỉ là bữa cơm quê đạm bạc, với toàn những món quen như canh chua, tàu hủ chiên, thịt kho quẹt và rau lang luộc nhưng lại rộn tiếng cười, nói. Lúc tiễn khách về thì y như rằng ai cũng lủ khủ, tay xách nách mang quà bánh mà cái chính là cây nhà lá vườn. Những con người vùng sông nước cũng luôn sẵn lòng, vui vẻ giúp đỡ khi thấy ai gặp khó khăn, hoạn nạn.

Video Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn mâu thuẫn với bố nuôi Quang Lê.
Phương Mỹ Chi bất ngờ rời công ty Quang Lê: “Đừng nói tôi vô ơn” - 8

Content & Media: Phan Trai Úc

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020 07:17 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])