DANH MỤC

Dàn sao "Mối tình đầu": Người lên ông hoàng, kẻ thành "tội đồ"

Trải qua 24 năm kể từ ngày phát sóng, dàn sao phim truyền hình Hàn Quốc "Mối tình đầu" vẫn được khán giả nhớ tên như những ký ức khó quên của thế hệ 7X, 8X. Xoay quanh câu chuyện về gia đình của nhân vật nam chính "San Hiếc" trong gia đình có 3 chị em, kinh tế khó khăn nhưng luôn yêu thương nhau và nỗ lực trong cuộc sống, phim đề cao về tình cảm gia đình và tình yêu vượt qua định kiến môn đăng hộ đối. Tập cuối phim đạt tỷ suất khán giả trên 65%, giúp đưa bộ phim trở thành tác phẩm truyền hình thu hút khán giả nhất.

Mỗi người nghệ sĩ chọn cho mình một hướng đi riêng trên con đường sự nghiệp. Có người thăng hoa trên con đường danh vọng, có người lại lụi tàn qua thời gian. Dẫu vậy, họ vẫn là những nghệ sĩ đã viết nên kỷ niệm đẹp trên màn ảnh nhỏ cho hàng triệu khán giả khắp Châu Á, để cùng khóc và cười khi thấy một phần của chính mình trong đó.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 2

Nam diễn viên chính Choi Soo Jong đảm nhận vai Chan Hyuk ghi dấu ấn bởi diễn xuất tự nhiên. Trong gia đình, Chan Hyuk là người con hiền lành, yêu một nàng tiểu thư và bị gia đình người yêu hãm hại vì không tương xứng về vai vế, kinh tế. Nhiều khán giả Việt khi xem bộ phim này nhận thấy nhân vật Chan Hyuk có nhiều nét giống bản thân. Những mâu thuẫn, việc bị gia đình ngăn cản đẩy tình tiết phim lên cao trào, khiến người xem rơi nước mắt.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 3

Choi Soo Jong được đánh giá là "đại thụ" trong làng điện ảnh Hàn. Vai diễn trong phim "Mối tình đầu" đưa anh lên đỉnh cao. Liên tiếp sau đó, anh gặt hái thành công qua các bộ phim truyền hình ăn khách trên màn ảnh nhỏ. Cuộc sống hôn nhân giữa anh và bà xã - nữ diễn viên Ha Hee Ra được quan tâm. Anh từng được ca ngợi là mẫu đàn ông lý tưởng khi thay vợ làm mọi việc nhà trong khi vẫn rất bận bịu ở phim trường, đồng thời còn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho vợ. Tuy nhiên, mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng Choi Soo Jung cũng được tiết lộ khi tin đồn vợ chồng anh ly hôn râm ran xuất hiện vào năm 2013, xuất phát từ thông tin anh có hành động vũ phu với bà xã. Một thời gian sau, Choi Soo Jung lên tiếng xin lỗi: "Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi say rượu và có hành vi thô lỗ với cô ấy. Tôi đã tổ chức một bữa tiệc xin lỗi vợ và làm lành". Tuy nhiên anh khẳng định tin đồn anh thường xuyên bạo lực là không chính xác. Vợ chồng anh vượt qua được giai đoạn rạn nứt và hạnh phúc trở lại, khẳng định bền vững trong hôn nhân hơn 20 năm.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 4

Hình ảnh mới đây Choi Soo Jung chụp cùng con gái lớn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vẻ trẻ trung của tài tử xứ Hàn được ca ngợi, đồng thời nhan sắc đỉnh cao, có nhiều nét giống mẹ của con gái Choi Soo Jung cũng là điểm nhấn. Ở tuổi 58, "Chan Hyuk của Mối tình đầu" vẫn chăm chỉ đóng phim, với các vai diễn đa dạng.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 5

Cậu em Chan Woo (San U) của "Mối tình đầu" do tài tử Bae Yong Joon đảm nhận, gây thương nhớ với biết bao khán giả nữ một thời. Gương mặt thư sinh, điển trai của Bae Yong Joon đốn tim các fan nữ, nhất là khi vai diễn của anh lại tiêu biểu cho một tuýp đàn ông thấy việc bất bình không thể đứng yên. Sau vai "San U", tài tử xứ Hàn càng khẳng định thêm vị trí sao hạng A với vai nam chính trong Bản tình ca mùa đông, Thái vương tứ thần ký...

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 6

Trong số dàn sao "Mối tình đầu", Bae Yong Joon là người thành danh nhất. Anh là chủ tịch công ty giải trí Keyeast nổi tiếng tại Hàn Quốc. Khi lên sếp, Bae Yong Joon rời xa màn ảnh, chuyên tâm vào công việc đào tạo ngôi sao. Anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khi kết hôn với chính "gà nhà" của công ty mình quản lý. Dù trước đó vướng tin đồn yêu đồng giới nhưng không cần lên tiếng thanh minh, bằng một đám cưới với nữ diễn viên Park Soo Jin kém 13 tuổi, Bae Yong Joon đã thay cho lời khẳng định về giới tính. Hiện tại, cả hai có 2 người con, một trai và một gái.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 7

Mặc dù luôn cố gắng xây dựng một hình ảnh sạch, không scandal nhưng thị phi vẫn bủa vây Bae Yong Joon. Khi bà xã sinh con, vợ chồng anh liên tiếp bị cư dân mạng chỉ trích vì bị nghi ngờ sử dụng tiền bạc và danh tiếng để hưởng thụ những ưu đãi riêng ở bệnh viện. Năm 2016, khi Park Soo Jin sinh non, cô bị phanh phui việc sử dụng quyền lực để chiếm dụng khu vực lồng ủ ấm cho con trai trước những em bé sơ sinh khác. Đồng thời vợ chồng ngôi sao cũng vi phạm nhiều quy định như cho những người không liên quan vào chăm sóc, mang thức ăn từ bên ngoài và cho con bú ở bên trong lồng ủ ấm. Khi đó, hơn 50.000 chữ ký từ cư dân mạng đã yêu cầu điều tra sự việc, khiến hình tượng của vợ chồng Bae Yong Joon bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó Park Soo Jin phải viết thư tay xin lỗi.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 8

Nữ diễn viên chính Lee Seung Yeon trong vai "Hiếu Kiêng" được khen ngợi diễn tròn vai một nàng tiểu thư yêu chân thành, bất chấp sự ngăn cản của gia đình để đến với một chàng trai tốt bụng. Sau vai diễn này, Lee Seung Yeon nổi tiếng cùng dàn diễn viên của "Mối tình đầu". Với vẻ đẹp kiêu sa, ngôi sao họ Lee liên tiếp được nhận các vai nữ chính trong những phim "Cinderella", "Wedding Dress",  “3-Iron”, "Tình yêu và tham vọng"... Tuy nhiên sự nghiệp của cô không mấy phát triển khi bước vào tuổi trung niên.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 9

Scandal bủa vây lấy Lee Seung Yeon liên tiếp khiến một thời gian cô bị coi là "tội đồ". Đỉnh điểm là bộ ảnh thời trang năm 2004 nữ diễn viên tham gia chụp hình bị chỉ trích khi gợi nhắc tới hình ảnh người phụ nữ Hàn Quốc thời chiến bị coi là công cụ giải khuây cho quân Nhật. Sự việc khiến tên tuổi Lee Seung Yeon bị suy giảm nghiêm trọng, cô phải khóc lóc xin lỗi, thiêu hủy toàn bộ sách ảnh nhưng vẫn không thể xóa được vết nhơ trong sự nghiệp. "Nàng Hiếu Kiêng" còn bị tố lấy bằng lái xe không hợp pháp, dùng chất propofol (một dạng chất cấm dễ gây nghiện) quá liều trong 6 năm. Scandal bằng lái xe giả năm 1998 khiến cô phải chịu 1 năm quản chế và 80 giờ lao động công ích. Vụ việc sử dụng chất cấm bị phát hiện vào năm 2013 khiến Lee Seung Yeon chịu mức án 8 tháng tù giam, gần 2 năm tù treo. Những bộ phim có mặt Lee Seung Yeon bị tẩy chay hàng loạt.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 10

Về đời sống hôn nhân, Lee Seung Yeon kết hôn cùng doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Kim Moon Chul vào năm 2007 làm trong lĩnh vực thời trang. 2 năm sau cô hạ sinh con gái đầu lòng. Cô có cuộc sống bình yên bên chồng con. Mới đây hình ảnh nữ diễn viên ở tuổi ngoài 50 xuống sắc trầm trọng khiến nhiều người tiếc nuối cho một tài năng của ngôi sao từng được coi là mỹ nhân màn ảnh Hàn.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 11

Cô chị cả của "San U" và "San Hiếc" là "San Ốc", do nữ diễn viên Song Chae Hwan đảm nhận. Đây là nhân vật có tính cách hiền lành, hơi ngốc nghếch nhưng luôn hy sinh cho các em. Ngoài đời, Song Chae Hwan có một cuộc sống hạnh phúc và kín tiếng bên ông xã kém tuổi, từng học khóa dưới. Chồng của cô là một đạo diễn làm phim ngắn và phim điện ảnh nghệ thuật, chủ yếu được mang đi trình chiếu ở nước ngoài. Trong số đó có nhiều tác phẩm đã gặt hái các giải thưởng quốc tế. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Seoul cùng với Song Chae Hwan, anh đi du học cao học tại Đại học New York nước Mỹ. Hai người quen và thân thiết với nhau trong 8 năm dưới tư cách bạn bè, tới một ngày Song Chae Hwan nhận ra cậu em khóa dưới chính là người đàn ông cô tìm kiếm bấy lâu nay, cả hai đã đến với nhau xây đắp mái ấm gia đình.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 12

Người đóng cặp với chị cả "San Ốc" là anh chàng dạy nhạc Jung Nam, do nam diễn viên Son Hyun Joo đảm nhận. Cặp đôi "San Ốc" và Jung Nam được người xem ủng hộ khi cả hai tạo nên những tình huống vừa hài hước vừa dễ thương. Son Hyun Joo hiện tại là một ngôi sao kỳ cựu với nhiều vai diễn đa dạng từ chính diện đến phản diện. Anh được xem là ngôi sao bảo chứng cho thành công của một bộ phim khi tham gia phim nào là phim đó thu hút khán giả. Không sở hữu một gương mặt điển trai hào nhoáng, Son Hyun Joo minh chứng phản bác lại trào lưu mỹ nam thu hút khán giả trong phim Hàn.

Phim "Mối tình đầu" sau 24 năm lập kỷ lục: Vỡ mộng vì dàn minh tinh, tài tử - 13

Content & Media: Thu Vũ

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đức Kiên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])