Những phát ngôn “tự tát vào mặt” mình của sao Hoa ngữ

Sao Hoa ngữ phải nhiều phen "muối mặt" vì những phát ngôn của mình.

1. Trương Hinh Dư – “Tôi không bao giờ tự mình tạo scandal để nổi tiếng”

Những phát ngôn “tự tát vào mặt” mình của sao Hoa ngữ - 1

Trương Hinh Dư là biểu tượng gợi cảm mới của Cbiz

Trương Hinh Dư mấy năm gần đây nổi lên như một biểu tượng gợi cảm mới của làng giải trí Hoa ngữ. Với những tạo hình và vai diễn thành công gần đây, cô nàng cũng được mệnh danh là “nữ thần phim cổ trang” và thu hút sự chú ý lớn của đông đảo khán giả.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, người đẹp sinh năm 1987 từng phát biểu chắc nịch rằng: “Tôi không bao giờ tự mình tạo scandal để nổi tiếng”.

Những phát ngôn “tự tát vào mặt” mình của sao Hoa ngữ - 2

Cô từng đăng nhập "nhầm" vào tài khoản của bạn trai để đăng status nũng nịu

Tuy nhiên, chắc hẳn, vẫn chưa ai quên được hành động “vô tình” đăng nhập nhầm tài khoản của bạn trai để thu hút sự chú ý của dư luận mà người đẹp đã làm năm 2012. Cụ thể, cô nàng đã đăng tải hình ảnh của mình lên trang cá nhân của nam diễn viên Ngô Trác Hy để gián tiếp “ép” diễn viên họ Ngô phải công khai chuyện hẹn hò của hai người. Sau khi gây xôn xao dư luận, cô nàng chỉ lên tiếng giải thích nhẹ tênh rằng: “đăng nhập nhầm”.

2. Kha Chấn Đông – “Tôi không hút ma túy. Các bạn cũng vậy”

Những phát ngôn “tự tát vào mặt” mình của sao Hoa ngữ - 3

Kha Chấn Đông trong "Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi"

Vụt sáng trở thành “nam thần” của làng giải trí Hoa ngữ chỉ sau một đêm nhờ thành công vang dội khắp châu Á của bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Kha Chấn Đông từng được kỳ vọng sẽ có tương lai sáng sủa với sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, tháng 8.2014, Kha Chấn Đông bất ngờ bị cảnh sát bắt vì tội sử dụng ma túy cùng với “quý tử” của Thành Long – Phùng Tổ Danh. Từ đây, hình ảnh “nam thần” hoàn toàn sụp đổ và con đường sự nghiệp đang rộng mở bỗng “đóng sầm” lại trước mắt chàng trai trẻ sinh năm 1991.

Những phát ngôn “tự tát vào mặt” mình của sao Hoa ngữ - 4

Từng làm đại sứ tuyên truyền chống ma túy nhưng chính Kha Chấn Đông lại dính vào ma túy

Điều đáng nói, trước đó, Kha Chấn Đông từng được chọn là gương mặt đại diện cho chiến dịch chống ma túy trong giới trẻ và từng liên tục xuất hiện trước truyền thông và công chúng với lời tuyên truyền: “Ma túy không có tác dụng trong việc xả stress, thay vì sử dụng ma túy, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và người thân. Tôi không hút ma túy. Các bạn cũng vậy” .

Không biết “nam thần” một thời của hàng triệu cô gái có nghĩ đến những lời nói này khi dính vào ma túy hay không?

3. Phùng Tiểu Cương - “Tác phẩm nào của tôi cũng là quán quân phòng vé"

Những phát ngôn “tự tát vào mặt” mình của sao Hoa ngữ - 5

Đạo diễn của những bộ phim ăn khách - Phùng Tiểu Cương

Phùng Tiểu Cương là đạo diễn tài hoa trong sáng tạo nghệ thuật nhưng đặc biệt, ông cũng rất biết cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và yếu tố doanh thu. Ông sở hữu nhiều bộ phim “ăn khách” được giới chuyên môn đánh giá cao như: Dạ yến, Đường sơn đại địa chấn, Thiên hạ vô tặc, Tôi không phải là Phan Kim Liên… và hai phim hài nổi tiếng là Phi thành vật nhiễu phần 1 và 2.

Những phát ngôn “tự tát vào mặt” mình của sao Hoa ngữ - 6

Phùng Tiểu Cương không ít lần giễu võ dương oai trước đồng nghiệp

Tuy nhiên, vị đạo diễn họ Phùng lại có phần tự tin thái quá và đôi lúc là tự cao tự đại về mình. Ông từng dõng dạc tuyên bố trước mặt Châu Tinh Trì rằng: “Nói về phim hài thì tôi là đại ca. Nếu tôi xếp thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất", hay “Tác phẩm nào của tôi cũng là quán quân phòng vé, không bộ phim nào có thể vượt qua được”.

Những phát ngôn không kiêng nể này ngay lập tức khiến đạo diễn Thiên Hạ Vô Tặc nhận vô số gạch đá từ cồng đồng mạng và thậm chí từ cả những người đồng nghiệp của ông. Và sau những phát ngôi khẳng định chắc nịch đó thì thành công vang dội của Mỹ Nhân Ngư (Châu Tinh Trì) hay Chiến Lang (Ngô Kinh) chính là những cú tát thẳng mặt đối với đạo diễn họ Phùng.

4. Angela Baby – “Tôi là một diễn viên”

Những phát ngôn “tự tát vào mặt” mình của sao Hoa ngữ - 7

Angela Baby nhận mình là diễn viên

Angela Baby sở hữu nhan sắc rạng ngời, khí chất sang chảnh và có tầm ảnh hưởng lớn là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc công nhận bà xã của Huỳnh Hiểu Minh là một diễn viên thì lại có khá nhiều ý kiến tranh cãi. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, Angela Baby cũng luôn khẳng định: “Tôi là một diễn viên”.

Những phát ngôn “tự tát vào mặt” mình của sao Hoa ngữ - 8

Diễn xuất của cô nàng chưa một lần được khán giả công nhận

Tuy nhiên, diễn xuất của Angela Baby lại luôn là đề tài gây tranh cãi. Suốt nhiều năm nay, cô nàng vẫn chưa thể thoát khỏi danh hiệu “bình hoa di động” vì diễn xuất cứng đơ và biểu cảm 1 màu. Đặc biệt, đầu năm 2017, với tác phẩm Cô Phương Bất Tự Thưởng hợp tác chung cùng Chung Hán Lương, bê bối về việc lạm dụng thế thân và sử dụng kỹ xảo lại càng khiến Angela Baby bị chỉ trích nặng nề về tính chuyên nghiệp của một diễn viên. Chính vì thế, khi nghe cô nàng khẳng định chắc nịch rằng mình là một diễn viên, khán giả chỉ còn biết cười trừ.

Đạo diễn ”Thiên hạ vô tặc” vướng scandal chê ”Chiến lang 2”

“Không thể hiểu được thị trường phim ở đại lục đang muốn cái gì“ - phát ngôn được cho là của đạo diễn Phùng Tiểu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên (Theo Toutiao) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN