DANH MỤC

Nếu sự cách biệt sự tuổi tác với nhiều người là quá lớn thì nhạc sĩ Đức Huy và Huỳnh Thư lại thay thế bằng sự lãng mạn đến ghen tỵ.

Đức Huy là một nhạc sĩ tài năng trong làng nhạc Việt với vô vàn những ca khúc được khán giả yêu thích như “Và tôi cũng yêu em”, “Đường xa ướt mưa”, “Người tình trăm năm”, “Và con tim đã vui trở lại”… Ngoài vai trò nhạc sĩ, với sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng trong giới giải trí, nhạc sĩ Đức Huy còn trở thành giám khảo của rất nhiều các chương trình truyền hình.

Không chỉ được yêu mến vì hình ảnh lãng tử, tài năng trong âm nhạc, chuyện đời tư của nhạc sĩ Đức Huy cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong hành trình đi tìm hạnh phúc, nhạc sĩ Đức Huy đã kết hôn 2 lần và là ông bố của 5 đứa con. Với cuộc hôn nhân đầu, nam nhạc sĩ có 3 người con hiện nay đang sống ở Mỹ và đều đã khôn lớn. Trong đó, cuộc hôn nhân với người vợ hiện tại nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 3Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 4

Đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, nhạc sĩ Đức Huy từng nghĩ sẽ chọn lối sống độc thân trước khi quyết định kết hôn lần 2. Đặc biệt, người vợ thứ hai của vị nhạc sĩ tài ba là một cô gái còn rất trẻ tên Huỳnh Thư, sinh năm 1991.

Huỳnh Thư từng là fan của nhạc sĩ Đức Huy và cả hai đã đến với nhau một cách tình cờ. Huỳnh Thư chia sẻ, việc đến với ông xã không phải là tình yêu sét đánh, có thể là duyên số mà cả hai đã mến nhau một cách tự nhiên. “Anh Huy là người ba tôi rất thích, tôi mon men đến gặp anh xin đĩa. Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đang độc thân, mến nhau một cách tự nhiên” – Huỳnh Thư chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhạc sĩ Đức Huy.

Điều đáng nói, vợ trẻ của nhạc sĩ Đức Huy kém anh đến tận 44 tuổi. Con số chênh lệch khiến nhiều người phải “choáng váng” vì cho rằng sẽ có quá nhiều sự khác biệt khiến cả hai khó có thể hoà hợp khi chung sống. Dù vậy, Huỳnh Thư cho rằng, cô không quan tâm đến chuyện tuổi tác và vấn đề này cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm hay khiến cả hai có khoảng cách.

Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 6

Thời điểm 10 năm trước khi cả hai đã hẹn hò được một thời gian thì cô mới biết nhạc sĩ Đức Huy sinh năm 1947, lớn hơn mình 44 tuổi. Cô bất ngờ đến nỗi phải thốt lên: “Trời, vậy là anh 63 tuổi rồi!”. Dù vậy, sự hoà hợp, không có khoảng cách với chồng điều đó khiến cô luôn cảm thấy hạnh phúc mà chẳng mảy may quan tâm đến vấn đề tuổi tác. Cứ như thế, cả hai có 3 năm hẹn hò ngọt ngào trước khi chính thức “về chung nhà” năm 2013. Cũng trong năm này, nhạc sĩ chào đón con trai đầu lòng với vợ trẻ. Cả hai luôn có được hạnh phúc đong đầy, viên mãn và tiếp tục chào đón thêm con gái vào năm 2018.

Vị nhạc sĩ rất tự hào khi ông vẫn còn có thể sinh con ở tuổi này. Thậm chí ở tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy vẫn nửa đùa nửa thật bày tỏ mong muốn có thêm con. “Chúng ta hay nói đùa rằng phải sống vui vẻ để cho đời tươi trẻ. Mà nếu còn trong khả năng thì tươi trẻ là vẫn phải còn đẻ. Tôi không dám đặt con bé này là út, vì người ta nói còn trẻ là còn đẻ mà. Tôi hay nói trong số những người may mắn là tôi thuộc top 5, nhưng khi nhận được tin có bé trai cách đây 7 năm, tôi lại bảo mình đã được nhích lên một mức nữa” – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ mong muốn có thêm con dù đã là bố của 2 con với vợ trẻ.

Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 7Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 8

Dù hạnh phúc đến cỡ nào, chuyện tình lệch tuổi của Đức Huy và vợ trẻ cũng không tránh khỏi những lời xì xào, đàm tiếu. Đặc biệt khi nhạc sĩ Đức Huy là một tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí.

Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 9

Ngay chính bố mẹ của Huỳnh Thư cũng từng ngăn cản việc cô đến với nhạc sĩ Đức Huy, song cô vẫn kiên quyết với tình cảm và hạnh phúc của mình. “Anh Huy có 90 tuổi, con vẫn lấy” – Huỳnh Thư từng quả quyết trước bố mẹ. Khi ra đường, Huỳnh Thư và nhạc sĩ Đức Huy lại càng không tránh khỏi những ánh mắt tò mò, chỉ trỏ, xì xào... Nhạc sĩ Đức Huy lại chẳng vì thế mà bận tâm hay cũng chẳng có chút áp lực nào vì ông nghĩ bản thân chẳng làm sai, quan trọng hơn là phải sống cho chính mình, thời giờ còn phải dùng để hạnh phúc. Chênh lệch 44 tuổi, Đức Huy và vợ trẻ được xem là một cặp đôi “hiếm” ở cả trong showbiz lẫn ngoài đời thường. Thậm chí nhạc sĩ Đức Huy còn thừa nhận dẫn đầu trong danh sách “cặp đôi kỳ cục”, tuy nhiên cả hai vợ chồng lại cảm thấy bình thường, không cần nói quá nhiều về hạnh phúc của mình, cũng không cần thanh minh hay giải thích để làm vừa lòng người khác.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi chênh nhau 44 tuổi khiến nhiều người không khỏi tò mò. Những tưởng cả hai sẽ hoàn toàn trái ngược vì là 2 thế hệ khác nhau, khác biệt về lối sống, tư tưởng… nhưng sự thật cuộc sống của cả hai lại rất bình dị, hợp nhau cả về tính cách lẫn suy nghĩ.

Chồng già chiều vợ trẻ hay cô vợ kém tuổi phải nhịn chồng vì anh có điều kiện… là ánh nhìn, sự soi xét của nhiều người về cuộc hôn nhân hiện tại của nhạc sĩ Đức Huy và Huỳnh Như. Tuy nhiên, cả hai lại sống bình đẳng, yêu thương, chiều chuộng nhau mỗi khi cần.

Dù vậy, không thể phủ nhận việc nhạc sĩ Đức Huy luôn rất yêu chiều bà xã. Không dành cho vợ ngôn tình sến súa, Đức Huy quan tâm đến vợ theo cách riêng. Nam nhạc sĩ có thể giúp vợ rửa bát, lau nhà, nhất là khi vợ có bầu, anh giành làm hết mọi việc để vợ được nghỉ ngơi. Vợ sinh con, Đức Huy chủ động giúp vợ pha sữa cho con, nửa đêm vợ đói, anh sẵn sàng đi làm đồ ăn cho vợ. Không những thế, ông bố U80 còn tham khảo rất nhiều loại sách để biết cách nuôi dạy con khoa học cùng vợ.

Nhạc sĩ Đức Huy lại quý vợ ở tính cách không bon chen, bằng lòng với những gì mình có, chăm chỉ việc nhà và chăm sóc con cái.

Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 11Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 12

"Khoảng cách tuổi tác mà mọi người thấy chỉ là vỏ ngoài. Cách cảm thông, tôn trọng và trân quý sự hiện diện của người kia trong cuộc đời mình mới là quan trọng" – Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ. Chính vì vậy, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tỵ.

Sau nhiều năm chung sống, bà xã tiết lộ Đức Huy lãng mạn hơn cả lúc mới yêu. "Với anh Huy, ngày nào cũng có thể là lễ Tình nhân bởi anh luôn nấu món tôi thích, hôn tôi lúc đi ngủ, sau khi thức dậy và trước khi ra khỏi nhà đi làm" – Huỳnh Thư chia sẻ.

Với Huỳnh Thư, nhạc sĩ Đức Huy không chỉ là chồng mà còn là bạn, là anh, là người ơn của cô. Trong cuộc hôn nhân với Đức Huy, Huỳnh Thư cho biết cô được ông xã dạy bảo, sửa sai cho mình rất nhiều. Cô sợ bị cho là “nói phét” nếu nói tốt về chồng mình quá nhiều nhưng có thể khẳng định, cô hạnh phúc đến mức không thể nhớ những đau khổ đã qua.

Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 13

“10 năm qua, chúng tôi cãi nhau mất 15 – 30 phút là quá nhiều. Ai sai sẽ tự đến xin lỗi người còn lại. Chúng tôi không tranh đấu, hơn thua, không giành phần thắng về mình. Chúng tôi không để bụng chuyện không vui. Nếu mỗi ngày bạn cứ để một ít, sẽ có ngày nước tràn ly” – Huỳnh Thư tâm sự.

Nếu sự cách biệt sự tuổi tác với nhiều người là quá lớn thì Đức Huy và Huỳnh Thư lại thay thế bằng sự lãng mạn. Trong đó, với Huỳnh Thư, nhạc sĩ Đức Huy có dư thừa sự mãn mạn. Nếu những ngày đầu cô ái ngại vì chưa quen thì bây giờ cô lại đòi hỏi nhiều hơn sự lãng mạn của chồng dành cho mình.

Một trong những hành động thể hiện tình cảm và sự lãng mạn của cặp đôi là hôn nhau không dưới 10 lần mỗi ngày, hôn suốt ngày, sáng hôn, trưa hôn, tối hôn kể cả khi ăn cơm cũng hôn…

“Với chúng tôi, hôn là một phương pháp giao tiếp, thể hiện sự yêu thương cho nhau. Chúng tôi không bao giờ hôn thủ tục. Lấy nhau 10 năm, hễ tôi “hạ nhiệt” thì anh Huy “tiếp nhiệt”. Thời gian sinh em bé, tôi bận bịu nhiều việc nên đôi khi quên mất chúng tôi đã lãng mạn thế nào nhưng anh Huy thì không bao giờ” – Huỳnh Thư khẳng định.

Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 15

Sau những va vấp, khó khăn trong cuộc sống, ở tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy đang rất hạnh phúc, viên mãn với cuộc hôn nhân bình dị. Bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên vợ trẻ và hai con nhỏ, nhạc sĩ Đức Huy coi việc được chăm sóc, yêu thương các thành viên trong gia đình là hạnh phúc của mình lúc này. Những điều tưởng chừng nhỏ nhoi, bình dị của nhạc sĩ Đức Huy và Huỳnh Thư lại khiến nhiều người phải ao ước và ngưỡng mộ.

Nhạc sĩ 73 tuổi cưới vợ thứ hai kém 44 tuổi: Mỗi ngày đều phải hôn nhau không dưới 10 lần - 16

Content + Media: Thương Đặng

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 19:42 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])