DANH MỤC

 

Trước thềm Tết Nguyên đán, ca sĩ Mỹ Tâm có buổi trò chuyện thú vị cùng ZAH talkshow. Dịp này, giọng ca gốc Đà Nẵng nói về quan điểm làm nghề và cuộc sống hiện tại.

"Tôi vui và xúc động khi mọi người dành tình cảm cho mình", Mỹ Tâm bày tỏ.

Mỹ Tâm: Tôi nghĩ đến “Tâm 10” mỗi ngày - 3
VIDEO: Mỹ Tâm chia sẻ bí quyết giữ được sức hút, trẻ lâu sau gần 30 năm làm nghề.

Tôi bình thường, không ngầu như mọi người tưởng

- Ca sĩ Mỹ Tâm được rất nhiều người yêu mến, quý trọng và có phần rón rén khi tiếp xúc. Cảm giác như vì nhìn chị Tâm hơi ngầu, tỏa khí chất ngôi sao. Chị có nghĩ như thế?

Tôi không biết điều này. Tôi thấy bản thân vẫn bình thường. Có thể vì mọi người quý trọng nên luôn muốn tôi được thoải mái. Đó là cách ứng xử văn minh giữa người với người nơi công cộng. Hơn nữa, mỗi người chúng ta sẽ có một tính cách khác nhau, có bạn ngại ngùng chỉ đứng xa, có bạn vừa thấy tôi là chạy đến chào.

Bên cạnh đó, tôi có đội ngũ ê-kíp luôn song hành với mình, từ quản lý, trợ lý, thư ký cho đến bảo vệ cá nhân và bảo vệ vòng ngoài. Mỗi người có một chức trách riêng, tôi chỉ tập trung vào công việc thôi. Vì thế các bạn khán giả hay fan muốn gặp tôi cũng phải qua từng vòng mới vào được.

Đôi khi chính vì qui trình làm việc chuyên nghiệp đó tạo ra cảm giác khiến mọi người thấy tôi có phần xa cách, lạnh lùng. Thật ra tôi bình thường, không ngầu đâu (cười).

 

Mỹ Tâm: Tôi nghĩ đến “Tâm 10” mỗi ngày - 6
VIDEO: Mỹ Tâm dí dỏm nói về việc "tạo nét" chị đại.

- Với những người làm nghệ thuật thì cảm hứng là yếu tố quan trọng. Phải có cảm hứng sáng tạo thì công việc mới thăng hoa, trôi chảy. Mỹ Tâm làm thế nào để dung hòa được tính nghệ sĩ của mình với ê-kíp sau lưng? Chị có bao giờ gặp khó khăn trong chuyện đó?

Ê-kíp tôi cũng mệt lắm (cười). Các bạn cũng hay bảo với tôi như thế. Vì tôi làm việc theo tâm trạng, mood lên xuống thất thường nên ê-kíp theo tôi cũng khổ lắm.

Nhưng thật ra, những công việc căn bản của công ty đều có quy trình hết. Về phần mình, tôi cũng chỉnh đốn lại bản thân. Nếu dự án của các bạn đưa ra đủ sức thuyết phục, tôi sẽ quyết định làm. Họ sẽ tự lên kế hoạch hay nhất đưa cho tôi duyệt.

Ví dụ như đêm nhạc My Soul 1981 ở Hạ Long. Thú thật tôi không có ý định làm đâu, tôi muốn để sang năm vì cũng hơi... làm biếng. Nhưng các bạn tự sắp xếp và đề xuất với tôi. Tôi thấy hợp lý, thế là làm.

- Vậy là công ty chị thương chị.

Đúng rồi, kiểu như vậy đó (cười).

Bên cạnh đó, các bạn khán giả cũng rất nhiệt tình góp ý và nói rằng muốn xài tiền. Thế là tôi quyết định làm show sau khi kết thúc Vietnam Idol. Chúng tôi chuẩn bị 2 tháng, vì My Soul 1981 đã có concept sẵn nên cứ thế mà làm. Qui mô concert này không thể làm khó mọi người trong công ty được. Trước đó, chúng tôi đã thực hiện thành công liveshow Tri Âm ở sân vận động tới 30.000 khán giả. Tôi để các bạn tự triển khai vì tôi biết các bạn sẽ làm tốt.

Sau đó, nghe fan hào hứng bảo rất thích My Soul 1981, tự nhiên tôi hưng phấn hơn hẳn. Tôi dồn sức thực hiện. Nhiều khi tôi thấy tôi “điên” lắm, không hiểu nổi mình luôn mọi người ơi!

Tôi là người phải có hứng mới làm việc được, mới sáng tạo được. Đó là đối với một người nghệ sĩ. Nhưng nếu là chủ doanh nghiệp thì sẽ lỗ rất nhiều.

Tôi cảm thấy may mắn vì mình cũng không quá đòi hỏi là một tháng phải vài trăm tỷ hay đại loại vậy. Tôi thấy cuộc sống mình đang đủ đầy. Vì thế, khi nào vui, hưng phấn, tôi sẽ bắt tay tạo ra những dự án khác nhau. Nếu không có tâm trạng, tôi sẽ ngừng cho đến khi nào hào hứng trở lại thì lại tiếp tục làm việc.

Ví dụ như việc tôi định nghỉ ngơi sau khi hoàn thành bộ phim “Người giữ thời gian”. Nhưng sau đó tôi lại tham gia Vietnam Idol rồi thực hiện My Soul 1981 mùa 2 và chuẩn bị cho My Soul 1981 mùa 3. Dự định như vậy nhưng có thể 1 năm nữa tôi mới ra mắt không chừng (cười).

- Cách làm việc của chị ở thời điểm hiện tại có giống như giai đoạn đầu chị mới bắt đầu đi hát không?

Tính cách tôi vẫn vậy, không khác ngày xưa nhiều. Cái khác chắc là lúc đó tôi tự làm, tự lên kế hoạch. Nếu không làm thì ai làm? Vì thế tôi phải làm. Trong khi bây giờ tôi có công ty và ê-kíp. Nhưng tôi cũng phải cố gắng sắp xếp để làm sao bản thân lẫn ê-kíp đều không quá sức.

Khi tôi muốn làm show, tôi sẽ báo mọi người chuẩn bị, bắt tay vào làm. Và “đứa con tinh thần” này sẽ đến đúng như mong muốn.

- Liveshow Tri Âm của chị từng khiến khán giả choáng ngợp vì qui mô 30.000 khán giả. Chị gặp khó khăn gì trong khâu tổ chức?

Thực ra, làm show ở sân vận động rất khó, từ việc phải lên kế hoạch dài hơi và chuẩn bị tầm 2 – 3 năm. Vì với qui mô lớn như vậy, tôi muốn đón tiếp thật nhiều khán giả và phải làm sao để họ cảm nhận được năng lượng tích cực. Phải khiến khán giả thấy việc bỏ thời gian, tiền bạc ra mua vé là xứng đáng.

Và còn nhiều điều không tên khác. Không phải mình đã làm show ở sân vận động năm nay thì mình có thể làm tiếp được. Khó lắm.

Từ trên sân khấu nhìn xuống 30.000 người, tôi thấy ai cũng nhỏ xíu. Vì vậy tôi phải tính toán để ngay cả những khán giả ngồi xa nhất cũng có thể nghe rõ ca khúc, nhìn rõ sân khấu.

Năm nay tôi thay đổi rất nhiều

- Thời gian gần đây, Mỹ Tâm phá lệ xuất hiện trong các show truyền hình, livestream tương tác với khán giả đều đặn hơn, 1 kênh TikTok và gần nhất là 1 fan-meeting. Có vẻ như chị đang thay đổi rất nhiều. Những sự thay đổi này đến từ đâu, thưa chị?

Tôi cũng không biết luôn (cười). Khi tham gia Vietnam Idol, thấy các bạn nhiệt tình, hào hứng cổ vũ mỗi khi tôi xuất hiện, tôi mới chợt nhận ra lâu rồi mình chưa xuất hiện trước mọi người. Tôi có thêm nhiều fan nhỏ tuổi, không có nhiều cơ hội tham gia sự kiện, chỉ biết lên mạng này kia.

Vì thế tôi quyết định dành nhiều thời gian để gặp gỡ các bạn, tôi trở nên siêng hơn, tham gia nhiều chương trình hơn. Tôi thấy các bạn vui lắm. Tôi cũng vui vì truyền được những năng lực tích cực.

Năm nay tôi thay đổi rất nhiều. Chính xác là vậy.

Trước đây, tôi rất khép mình, không chia sẻ nhiều với mọi người. Nhưng sau phim “Người giữ thời gian”, tôi đọc được nhiều bài viết xúc động. Các bạn bảo được tôi truyền cảm hứng và quyết định thay đổi theo hướng tích cực, từ suy nghĩ cho đến cách nhìn nhận cuộc sống.

Tôi nhận ra mình chưa làm tròn trách nhiệm của một nghệ sĩ được mọi người yêu mến. Từ đó, tôi bắt đầu mở lòng mình hơn và thấy mình cần phải chia sẻ với fan nhiều hơn. Tôi xúc động với những lời cảm ơn của các bạn vì đã nhận được năng lượng tích cực từ tôi.

 

Mỹ Tâm: Tôi nghĩ đến “Tâm 10” mỗi ngày - 9
VIDEO: Mỹ Tâm chia sẻ về sự thay đổi bản thân trong thời gian qua.

- Hiện nay, xu thế âm nhạc là câu chuyện của top trending, lượt streaming trên mạng xã hội. Mỹ Tâm có quan tâm đến những điều đó không? Trong hành trình làm nhạc của mình, chị và ê-kíp có đặt mục tiêu khi chuẩn bị cho bất kỳ một cái dự án nào?

Từ rất lâu rồi, tôi không đặt nặng về thành tích. Khán giả cũng bớt quan tâm đến các top Trending YouTube so với 2 – 3 năm trước. Thay vào đó, mọi người bắt đầu stream nhạc trên các nền tảng khác nhau nhiều hơn.

Tôi quan tâm đến việc bài hát của mình được khán giả đón nhận thế nào. Và khi bài hát được yêu thích, nhân viên công ty phải cập nhật tình hình, thứ hạng ca khúc. Đó là chuyện đương nhiên, tôi không can thiệp và cảm thấy hợp lý. Việc chúng tôi cập nhật top trending không phải để khoe, mà tôi chỉ muốn lan tỏa để khán giả biết tới bài hát đó.

Trong thời kỳ công nghệ số như hiện nay, đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Quan trọng là sự đón nhận của khán giả hay việc bài hát có tuổi đời lâu dài hay không. Bây giờ người ta dễ dàng mua view, mua bình luận. Nhưng tôi không đánh giá nó là xấu hay tốt. Tôi chỉ nhìn nhận về sức lan tỏa của bài hát. Với tôi, việc phát hành được một bài hát được mọi người yêu thích thì đó đã là một phần thưởng rất đặc biệt.

Tôi muốn gửi lời đến các bạn ca sĩ trẻ rằng: Hãy làm tất cả những gì mình muốn, đừng sợ hãi hay suy nghĩ quá nhiều. Vì khi các bạn sợ hãi hay quá quan tâm đến những con số thành tích thì chỉ có thụt lùi mà thôi. Hãy làm ra tác phẩm tốt nhất có thể để khán giả nghe và cảm nhận được. Cứ cố gắng sẽ gặt hái thành quả và gặp cơ may. Vì vậy các bạn hãy cứ mạnh dạn làm, đừng ngại.

- Mỹ Tâm nghĩ gì về việc nghệ sĩ Việt Nam có sứ mệnh mang âm nhạc hướng ra thế giới?

Âm nhạc được ví là loại ngôn ngữ không có biên giới. Khán giả khắp nơi có thể dễ dàng kết nối với nhau. Người nước này muốn nghe nhạc nước kia chỉ cần một cú click chuột. Một số bài hát Việt Nam như See tình, Hai phút hơn... có sức lan tỏa tại nhiều quốc gia. Vì thế không thể nói âm nhạc Việt Nam chưa vươn ra thế giới. Khán giả sẽ chủ động tìm nghe những ca khúc họ yêu thích. Ví dụ, có một số khán giả Việt Nam thích nghe nhạc Nhật, nhạc Pháp... và ngược lại.

Ca sĩ hãy tập trung nâng cấp chất lượng sản phẩm, thực hiện những dự án tốt nhất làm hài lòng khán giả. Đừng bị áp lực phải làm ra tác phẩm để phát hành ở nước ngoài. Âm nhạc chỉ cần tốt, tự nhiên sẽ được lan tỏa.

- Tiếp xúc với nhiều ca sĩ trẻ, chị nhận xét lứa sau ra sao?

Tôi thấy các bạn bây giờ rất giỏi và dễ dàng thích nghi dù thế giới thay đổi nhanh chóng. Nhìn các bạn, tôi tự nhủ mình phải “update” những cái mới để hòa nhập với xu hướng hiện tại.

Nói đi cũng phải nói lại, các bạn thời này sẽ thiếu đi những giá trị cổ điển ngày xưa để bồi bổ kiến thức, làm phong phú cho nghề nghiệp của mình. Còn thế hệ trước như tôi, ngoài các bài học mới mẻ từ thế giới xung quanh, chúng tôi vẫn giữ được những giá trị của thời gian mà chỉ có chúng tôi mới có được.

Tôi cho rằng các bạn nên tìm hiểu về âm nhạc ngày xưa để bổ sung thêm về giá trị cốt lõi bên trong. Đó là điều quan trọng. Nhưng muốn làm được như thế thì cần có trải nghiệm, để làm ra những sản phẩm có tuổi đời lâu dài, trường tồn trong lòng khán giả.

Hiện tại, tôi ấn tượng với Wren Evans, Mỹ Anh, Tăng Duy Tân, HIEUTHUHAI và một số bạn khác. Các bạn thật sự rất giỏi!

Tôi nghĩ đến “Tâm 10” mỗi ngày

 

Mỹ Tâm: Tôi nghĩ đến “Tâm 10” mỗi ngày - 12
VIDEO: Mỹ Tâm bật mí về “Tâm 10”

- Gần đây, Mỹ Tâm được người hâm mộ đặt biệt danh là “Cô bé sold out”. Vì chị sold out từ các đêm nhạc cho tới các sản phẩm trong dự án cá nhân của mình “chỉ trong chớp mắt”.

Đúng vậy, lúc đầu tôi không nghĩ là được mọi người ủng hộ nhiều như vậy. Tôi chỉ chuẩn bị một số lượng hợp lý thôi, nào ngờ mọi người thích quá. Tôi vui lắm. Tôi muốn mỗi sản phẩm của mình đều mang giá trị thời gian đặc biệt, để người mua cảm thấy xứng đáng và có những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

- Dự định của Mỹ Tâm trong thời gian sắp tới?

Tôi nghĩ đến “Tâm 10” mỗi ngày. Những dự án lớn, dài hơi không phải chuyện một sớm một chiều làm được. Tôi luôn tin rằng nó sẽ diễn ra vào thời điểm đặc biệt. Thật ra, sau “Tâm 9” khoảng 1 – 2 năm, tôi đã nghĩ đến “Tâm 10” rồi. Nhưng vẫn chưa đủ duyên. Những thời gian nghỉ ngơi thế này là lúc để tôi bồi dưỡng tâm hồn, chất xám cũng như óc sáng tạo của mình. Tôi không biết khi nào thôi nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ diễn ra.

Bên cạnh đó, tôi sẽ cho ra mắt những sản phẩm nho nhỏ “chen ngang” như niềm vui bất chợt gửi đến khán giả, như nước hoa My Soul 1981 – No.1601 The First Kiss vừa ra mắt.

Sắp tới, tôi sẽ ra dầu gội, dầu xả, bộ sưu tập son... trong “tiệm tạp hóa Mỹ Tâm”, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ, đại diện luôn. Đó đều là những sản phẩm tôi đã sử dụng nên khán giả sẽ cảm thấy tin tưởng và yên tâm.

- Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, có điều gì chị tiếc nuối vì chưa kịp thực hiện?

Không có, tôi cứ sống và vui vẻ làm những gì mình và khán giả yêu thích. Hoặc những gì khán giả thích thì mình lại làm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở My Soul 1981 mùa 3 nhé!

- Mỹ Tâm có lời gì muốn nhắn nhủ đến các bạn?

Hiện tại chắc mọi người đang bận rộn chuẩn bị đón Tết. Tâm hi vọng các Tri Âm của Tâm nói riêng và tất cả khán giả ở khắp nơi nói chung sẽ có một mùa Tết ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình.

Thân chúc đến tất cả quý vị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng.

Xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm vì những chia sẻ thú vị!

Mỹ Tâm: Tôi nghĩ đến “Tâm 10” mỗi ngày - 13
VIDEO: Mỹ Tâm gửi lời chúc Tết quý độc giả.
Mỹ Tâm: Tôi nghĩ đến “Tâm 10” mỗi ngày - 14

Thực hiện: Thúy Vi, Chu Nguyễn

MC: Tuyền Tăng

Thiết kế: Minh Tân

Thứ Năm, ngày 08/02/2024 18:00 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])