Chân dài 4 lần sảy thai với cháu trai "vua buôn lậu", không chồng con ở tuổi U50 là ai?

Dành trọn thanh xuân cho thiếu gia trẻ nhưng Dương Ngọc Oánh nhận lại không phải là cuộc sống ngọt ngào như nhiều người tưởng.

"Thiên hậu vạn người mê" của làng nhạc Trung Quốc

Hồi tháng 4 vừa qua, "Thiên hậu" của làng nhạc Trung Quốc khiến người hâm mộ thổn thức khi xuất hiện tại một chương trình âm nhạc. Với mái tóc xõa tự nhiên, bộ váy màu hồng bồng bềnh lệch vai và gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, vẫn giọng hát ngọt ngào, "Thiên hậu" một thời đã hát lại những bài hát thời hoàng kim như Nhẹ nhàng nói với anh, Tâm mưa, Em đợi anh giữa mùa xuân...

Dương Ngọc Oánh xinh đẹp, trẻ trung trong sự kiện hồi tháng 4 vừa qua

Dương Ngọc Oánh xinh đẹp, trẻ trung trong sự kiện hồi tháng 4 vừa qua

Dù đã ở tuổi U50 nhưng Dương Ngọc Oánh vẫn như công chúa bước ra từ cổ tích. Đặc biệt là làn da căng bóng, mịn màng không hề có dấu hiệu lão hóa của tuổi tác. Cô vừa mang đến cảm giác thanh xuân tươi trẻ, vừa như một thần tiên tỷ tỷ bước ra từ cổ tích.

Nhan sắc ngày còn trẻ của Dương Ngọc Oánh

Nhan sắc ngày còn trẻ của Dương Ngọc Oánh

Còn nhớ những năm 1990, cùng với Vương Phi, Dương Ngọc Oánh là thiên hậu làng nhạc Hoa ngữ. Xinh đẹp thanh khiết, nụ cười ấm áp cùng đôi mắt đẹp là một trong những ấn tượng đầu tiên của khán giả với Dương Ngọc Oánh. Không chỉ xinh đẹp, cô còn sở hữu giọng hát ngọt ngào trời phú khiến khán giả xiêu lòng:

“Cô ấy khác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, không bao giờ muốn làm buồn lòng người khác. Những người đàn ông theo đuổi cô ấy, dù cô ấy không thích cũng thể hiện sự dịu dàng đối đãi”, một người bạn Dương Ngọc Oánh nhận xét về cô trên Sina.

Nhiều khán giả ấn tượng với nụ cười rạng rỡ của nữ ca sĩ 

Nhiều khán giả ấn tượng với nụ cười rạng rỡ của nữ ca sĩ 

Mỹ nhân sinh năm 1971 bắt đầu đứng trên sân khấu ca hát từ khi mới 5 tuổi. Đến 15 tuổi, Dương Ngọc Oánh được nhận vào lớp nghệ thuật âm nhạc của Nanchang Teachers College để bắt đầu học theo hệ thống chuyên nghiệp. 4 năm sau, Dương Ngọc Oánh đã trở thành ca sĩ trẻ nổi đình nổi đám. Năm 1992, cô cùng Mao A Mẫn, Thái Quốc Khánh, Lý Linh Ngọc tham gia đêm hòa nhạc danh giá Gió Trung Quốc. Cô còn là đại diện của Đại lục bên cạnh Lưu Đức Hoa, Diệp Thiến Văn, Trương Thanh Phương biểu diễn ở đại nhạc hội dành cho các nghệ sĩ hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ.

Những ca khúc nổi tiếng của Dương Ngọc Oánh phải kể đến Gió hữu tình, nước hữu tình, Tàu mặt trăng, Ngàn năm đợi chờ... Các album của cô luôn đạt lượng tiêu thụ hơn 1 triệu đĩa. Danh tiếng của Dương Ngọc Oánh nổi như cồn khắp Hong Kong, Trung Quốc, Singapore...

Không chỉ xinh đẹp, Dương Ngọc Oánh còn sở hữu giọng hát ngọt ngào trời phú khiến nhiều người say mê

Không chỉ xinh đẹp, Dương Ngọc Oánh còn sở hữu giọng hát ngọt ngào trời phú khiến nhiều người say mê

Tuy nhiên đến năm 1997, khi vừa tròn 26 tuổi và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Dương Ngọc Oánh bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi showbiz khiến người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên khi đó, Dương Ngọc Oánh không hề lên tiếng giải thích về lý do dừng hoạt động nghệ thuật, mãi đến sau này mới dần hé lộ một phần nguyên nhân là do đời tư cá nhân.

Chuyện tình yêu với cháu trai “vua buôn lậu” Trung Quốc và 4 lần sảy thai

Năm ấy, khi rút lui khỏi làng giải trí, Dương Ngọc Oánh hạn chế xuất hiện trước truyền thông và kín tiếng hơn trong đời tư cá nhân. Có tin đồn rằng cô được đại gia bao nuôi nên dừng hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng phải đến 2 năm sau, chuyện tình yêu của cô với cháu trai của "vua buôn lậu" Trung Quốc bị vỡ lỡ khiến công chúng ngỡ ngàng. Lại Văn Phong - cháu trai trùm buôn lậu Lại Xương Tinh, và là giám đốc chi nhánh Hong Kong của tập đoàn Viễn Hoa không phải là cái tên xa lạ với truyền thông Hoa ngữ.

Dương Ngọc Oánh dành cả thanh xuân cho thiếu gia họ Lại, cháu của "Vua buôn lậu" Trung Quốc

Dương Ngọc Oánh dành cả thanh xuân cho thiếu gia họ Lại, cháu của "Vua buôn lậu" Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Dương Ngọc Oánh và Lại Văn Phong đã qua lại từ năm 1994, khi cô mới tròn 23 tuổi: "Năm 1994, Lại Văn Phong gặp Dương Ngọc Oánh. Chuyện tình của họ là vừa gặp đã yêu". Vì say mê người đẹp, thiếu gia nhà họ Lại thường mở album của cô nghe suốt ngày đêm và còn thường xuyên đưa đón cô tại các điểm diễn.

Có lần, Lại Văn Phong huy động 6 chiếc Mercedes đỗ thành hàng dài để đón rước người đẹp. Họ sống chung như vợ chồng từ năm 1996. Vì yêu Lại Văn Phong, Dương Ngọc Oánh bỏ qua lời khuyên từ gia đình, quyết định rời showbiz.

Tuy nhiên, sau khi Lại Văn Phong bị điều tra vì buôn lậu và bỏ trốn ra nước ngoài, cặp đôi đã chia tay

Tuy nhiên, sau khi Lại Văn Phong bị điều tra vì buôn lậu và bỏ trốn ra nước ngoài, cặp đôi đã chia tay

"Chúng tôi bên nhau 3 năm, từng tính đến hôn nhân. Tôi nghĩ mình may mắn khi tìm được người yêu chân tình, muốn an phận là người vợ. Tôi hy vọng có thể có 3 đứa con, gia đình thật hạnh phúc. Nghĩ lại, tôi quá ngây thơ”, Dương Ngọc Oánh chia sẻ trên Ifeng.

3 năm chung sống như vợ chồng, Dương Ngọc Oánh đau đớn khi sảy thai tới 4 lần: “Mỗi lần gặp một phóng viên trẻ, tôi đều nói nếu may mắn hơn con gái tôi cũng lớn như vậy. Bạn bè ai cũng lập gia đình riêng tôi vẫn độc thân. 3 năm sống chung, tôi sảy thai 4 lần. Lần nào mang bầu cũng nghĩ tới chuyện kết hôn. Sau này, chúng tôi xa cách vì tính cách không hợp”, cô nói.

Dương Ngọc Oánh từng chia sẻ rằng trong suốt 3 năm chung sống, cô bị sảy thai 4 lần và đó là điều khiến cô nuối tiếc của thanh xuân

Dương Ngọc Oánh từng chia sẻ rằng trong suốt 3 năm chung sống, cô bị sảy thai 4 lần và đó là điều khiến cô nuối tiếc của thanh xuân

Những tưởng mối tình của cô sẽ mãi bình yên, không ngờ năm 1999, Lại Văn Phong bị điều tra vì có dính líu trực tiếp đến hoạt động buôn lậu. Vì thế, Lại Văn Phong đã đào tẩu sang Canada trước khi bị nhận án tù.

Vì chung sống cùng nhau nên khi Lại Văn Phong bị điều tra, Dương Ngọc Oánh cũng không tránh khỏi bị liên đới. Cô bị cảnh sát triệu tập nhiều ngày và đối diện với nghi vấn là đồng phạm trong đại án buôn lậu. Tuy nhiên sau quá trình điều tra, Dương Ngọc Oánh được thả ra vì vô can trong vụ án.

Sau khi chia tay mối tình thanh xuân, cô sống ẩn dật ở nước ngoài nhiều năm liền

Sau khi chia tay mối tình thanh xuân, cô sống ẩn dật ở nước ngoài nhiều năm liền

Năm 2000, khi quyết định chia tay, Lại Văn Phong để lại cho Dương Ngọc Oánh một khoản tiền và chiếc xe Porsche.

Cuộc sống không chồng không con ở tuổi 50

Cuộc tình trong bóng tối với cháu trai của "Vua buôn lậu" bị khui ra, Dương Ngọc Oánh ngày càng khép kín hơn. Sau khi chia tay Lại Văn Phong, cô định cư ở nước ngoài suốt nhiều năm liền: “Những năm vừa qua, tôi sống cho chính mình. Khi nổi tiếng, tôi sống vì khán giả và công việc, bỏ quên bản thân. Hiện tại, tôi dành thời gian du lịch, tâm sự với bạn bè, nấu cơm cùng gia đình, uống chút trà, leo núi và tản bộ. Tôi vẫn độc thân, chưa kết hôn hay sinh con bí mật”, nữ nghệ sĩ 48 tuổi nói.

Ở tuổi 50 nhưng Dương Ngọc Oánh vẫn xinh đẹp trẻ trung

Ở tuổi 50 nhưng Dương Ngọc Oánh vẫn xinh đẹp trẻ trung

Đến năm 2012, Dương Ngọc Oánh tuyên bố trở lại sân khấu và bắt đầu nhận lời mời biểu diễn tại một số sự kiện lớn của Trung Quốc.

Ở tuổi 50 nhưng Dương Ngọc Oánh vẫn giữ được vóc dáng cùng nhan sắc trẻ trung khó tin. Làn da trắng mịn màng, gương mặt không nếp nhăn cùng thân hình nuột nà không kém mỹ nhân tuổi đôi mươi của Dương Ngọc Oánh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đôi chân nuột nà, làn da trắng mịn màng của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đôi chân nuột nà, làn da trắng mịn màng của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Dương Ngọc Oánh vui vẻ tiết lộ: "Một con tim vui vẻ sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống hạnh phúc là bí mật. Tôi nghĩ rằng, một trái tim biết hạnh phúc là điều rất quan trọng khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn".

Nguồn: [Link nguồn]

Ngỡ ngàng nhan sắc ”mỹ nhân 15 giây” nổi tiếng Nhật Bản

Chỉ cần 15 giây, người đẹp này khiến hàng triệu đàn ông Nhật đổ gục với nét đẹp khó cưỡng và giọng nói thánh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN