DANH MỤC

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!"

L

iên Tít (tên thật là Lê Hồng Liên) được nhiều người biết đến kể từ vai diễn Liên "Cave" trong bộ phim "Quỳnh búp bê". Kể từ sau thành công của bộ phim và nhận được nhiều chú ý của khán giả, Liên Tít ngày càng có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Trong đó phải kể đến như vai diễn trong dự án phim "Những cô gái trong thành phố", "Làng ế vợ" hay mới đây nhất là "Lựa chọn số phận" (tên cũ Người nối nghiệp). Trong một dịp rất tình cờ gặp gỡ Liên Tít, cô đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống cũng như những thăng trầm trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình.

"Tôi từng bị khán giả nói rằng trong phim thế nào ngoài đời thế đấy!"

- Chào Liên Tít, được biết chị có một vai diễn mới mẻ trong bộ phim "Lựa chọn số phận" sắp lên sóng. Vai diễn mới này của chị có sự khác biệt như thế nào so với những vai trước?

Đây là một vai diễn khá mới mẻ mà mọi người hay gọi là "người thứ 3", xuất hiện trong 10 tập đầu của bộ phim. Tôi cũng từng chia sẻ rằng bản thân muốn được đảm nhận một vai cá tính, phản diện thật sự, điên dại... trên màn ảnh. Trong phim này thì tôi là người thứ 3 chen ngang vào mối tình của người khác và chắc hẳn mọi người sẽ rất "ghét".

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 2

- Từ "Quỳnh búp bê", "Những cô gái trong thành phố"... đến bộ phim này, chị thường đảm nhận những vai cá tính? Có phải chị bị đóng khung vai diễn hay là do sở thích của bản thân?

Khi làm nghề thì tôi luôn mong muốn được thử sức với những vai khác nhau. Có lẽ tôi chưa có duyên với một vai "đào thương", chính diện. Tuy nhiên tôi nghĩ là vai chính diện hay phản diện thì đều có những cao trào để đẩy cảm xúc của nhân vật lên đỉnh cao nên tôi nghĩ vai nào cũng đáng trân trọng.

Thời gian gần đây nhiều nữ diễn viên đóng vai "người thứ 3" rất dễ bị ghét nhưng tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn nhận ở góc độ nghệ thuật, vai diễn.

- Kể từ sau bộ phim "Quỳnh búp bê", chị được mọi người nhớ đến với cái tên "Liên Cave" của động Thiên Thai, chị có thấy khó chịu hay cảm xúc gì khi gắn với biệt danh khá nhạy cảm này?

Phim "Quỳnh búp bê" đã kết thúc khá lâu nhưng khán giả vẫn luôn nhớ đến vai diễn của tôi, đây thật sự là một thành công. Tôi rất cảm ơn ê-kíp "Quỳnh búp bê" và VFC đã tạo cho tôi cơ hội lớn trong nghề. Về biệt danh "Liên Cave", tôi có chút không thoải mái khi bị gọi là "Liên Cave" bởi vì tên nhân vật trùng với tên thật của mình. Trong khi chị Thanh Hương có tên nhân vật là “Lan Cave”, chị Phương Oanh là “Quỳnh búp bê” hay chị Thu Quỳnh là “My Sói” thì tên của tôi vẫn là “Liên Cave”. Thế nên khi mọi người gọi tôi vẫn bị “giật mình”.

- Đảm nhận rất nhiều vai diễn "lẳng lơ" như vậy, chị có gặp những trường hợp cư dân mạng quá khích với bình luận hay tin nhắn "gạ gẫm" gây khó chịu?

Tôi rất hay đọc bình luận của khán giả cho tất cả các vai diễn. Tôi thấy có rất nhiều khán giả bị nhập tâm quá mức và lên án, chửi các vai phản diện. Thỉnh thoảng tôi mới gặp phải những trường hợp quấy rầy như thế. Có một lần có người bình luận trên Facebook rằng: "Trong phim như thế nào thì ngoài đời như thế". Tuy nhiên ngoài đời tôi lại có một mối tình 4 năm với bạn trai rất đẹp.

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 3

- Vậy gia đình, bạn trai của chị có phản ứng như thế nào?

Tôi luôn cảm thấy may mắn khi bố mẹ ủng hộ quyết định của mình. Đặc biệt bạn trai hay gia đình của bạn trai cũng đón nhận những vai diễn đó ở góc độ nghệ thuật, nhân vật mà thôi. Kể cả khi tôi đóng vai "gái ngành" là một vai khá nhạy cảm thì bố mẹ, bạn trai và gia đình của anh ấy rất tâm lý, luôn ủng hộ và nhìn nhận vai diễn mà thôi.

- Sau hàng loạt vai diễn trên phim truyền hình đình đám, bản thân chị đã trưởng thành như thế nào so với những ngày còn đóng sit-com?

Khi được quay phim truyền hình, làm việc với ê-kíp rất chuyên nghiệp thì tôi đã dần nhận được rất nhiều bài học. Khi tôi đóng sit-com các vai diễn nhí nhảnh hơn so với phim truyền hình. Các nhân vật của phim truyền hình thì cần sự phân tích tâm lý nhân vật chuyên nghiệp, sâu sắc hơn.

Về thu nhập thì sau khi tham gia các bộ phim truyền hình thì được các nhãn hàng chú ý hơn, ưu ái hơn nên cũng có cao hơn trước một chút.

"Làm gì đến 100 triệu/tháng, đánh giá quá cao tôi rồi!"

- Trước đây, chị từng chia sẻ rằng có phẫu thuật thẩm mỹ và bản thân ngày càng tự tin hơn. Chị có thấy kể từ sau khi dao kéo, bản thân mình có thêm thành công hay cơ hội gì để ghi dấu ấn cuộc đời của mình?

Ngay từ khi còn đi học tôi có mơ ước được về làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Khi đó nhìn các anh chị ai cũng xinh đẹp, tôi cũng rất ước ao. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ và được nhận về Nhà hát Kịch Hà Nội thì đó chính là thành công lớn nhất của tôi. Bởi vì tôi cũng nhận ra được rằng giờ đây ai cũng chuộng cái đẹp, chuộng vẻ bề ngoài.

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 4

- Chị từng chia sẻ rằng trước đây đã từng làm rất nhiều công việc để tự lo cuộc sống. Hiện tại, cuộc sống của chị có nhiều thay đổi không khi nổi tiếng, được nhiều người biết đến?

Hiện tại tôi không phải là người đứng trên đỉnh cao của thành công nhưng so với trước đây thì đã có rất nhiều thay đổi. Trước đây khi thi đại học không đỗ thì tôi ở nhà 1 năm. Khoảng thời gian đó tôi làm việc rất nhiều, bán quần áo rồi phục vụ ở tiệm áo cưới. Công việc của tôi khi ấy rất vất vả, từ 8h sáng đến 8h tối. Cô dâu được chăm sóc, che nắng che mưa, make-up và tôi chính là người chăm sóc cho người khác.... Hiện tại tôi có người chăm sóc, make-up cho mình, mỗi lần như thế tôi đều nhớ đến khoảng thời gian đó.

- Với những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc có biến cố thường có mơ ước được thoát nghèo, thay đổi cuộc sống. Liệu có phải vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị có ý chí thoát nghèo và phải nổi tiếng?

Gia đình tôi thuộc diện nghèo nhưng tôi rất may mắn khi có bố mẹ luôn yêu thương và ủng hộ con cái. Ngày xưa, khi tôi thi đỗ vào ngành diễn viên, mẹ cười bảo: "Nhà làm gì có tiền mà con làm diễn viên". Hiểu được lòng của bố mẹ, tôi lúc nào cũng mong muốn và nỗ lực thay đổi để bố mẹ có cuộc sống tốt hơn.

- Với công việc diễn viên thường xuyên phải làm mới hình ảnh, chị đầu tư thế nào cho bản thân mình?

Mỗi diễn viên đều phải đầu tư rất nhiều cho việc chăm sóc bản thân, làm đẹp, quần áo... Trước tiên là phải trẻ, chăm sóc da, rồi đến quần áo, tóc tai... Bởi thế nên mỗi diễn viên cát-xê sẽ không đủ để mua phụ kiện, thường phải làm thêm nghề tay trái để có thể hỗ trợ cho việc hoạt động nghệ thuật.

- Vậy chị đầu tư cho vai diễn như thế nào?

Để nói ra một con số cụ thể rất khó. Ví dụ như quần áo, không thể mặc liên tục bộ đồ như thế từ phim này đến phim khác. Có khi tôi còn phải mua cả quần áo cũ hay những bộ đồ không phải là gu thời trang ngoài đời của mình. Tôi nghĩ phải đến 60% tổng thu nhập là để đầu tư trang phục, phụ kiện.

- Nói như thế thì thu nhập của chị phải đến 100 triệu/tháng?

Mọi người đề cao tôi quá rồi, tôi chưa đạt được đến 100 triệu/tháng đâu (cười). Tôi cũng đặt mục tiêu như thế nhưng chưa đạt được.

- Vậy chắc hẳn bạn trai cũng hỗ trợ cho chị thêm về kinh tế?

Đúng vậy, bạn trai hỗ trợ tôi rất nhiều về kinh tế. Anh ấy thật sự không phải quá giàu có nhưng rất yêu thương, chiều chuộng và muốn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Có những thời điểm tôi gặp khó khăn và anh ấy chính là người hỗ trợ.

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 5

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 6

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 7

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 8

"Tôi không ngại khi quá thân thiết với chú Công Lý"

Bên cạnh là một diễn viên truyền hình, công việc chính của nữ diễn viên 9X vẫn là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Chia sẻ với tôi, Liên tít thật thà nói rằng đây là ước mơ của cô khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô thường đến xem các vở diễn của Nhà hát Kịch Hà Nội. Khi làm bài tốt nghiệp cũng được diễn trên sân khấu của Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi mọi người thường gọi là "Nhà hát của những giấc mơ".

Đền đáp lại những nỗ lực và mong ước của bản thân, cuối năm 2019 cô đã đầu quân về đây. Với niềm hạnh phúc đó, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên cạnh đàn anh đàn chị đồng nghiệp của mình. Cô rất tự hào khi được làm việc tại đây, mọi người rất tình cảm như một gia đình.

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 9

- Từ một diễn viên tự do, khi trở thành một thành viên của nhà hát kịch, chị cảm thấy bản thân đã trưởng thành ra sao? 

Tôi rất tự hào khi được làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Tại đây, mọi người coi nhau như người trong gia đình, luôn hỗ trợ nhau hết mình. Đặc biệt, sếp Hiếu và sếp Công Lý là người rất tuyệt vời, luôn cố gắng tạo điều kiện cho các diễn viên trẻ có cơ hội trau dồi, phát triển nghề nghiệp.

- Chị từng có cơ hội đóng chung cùng NSND Trung Hiếu trong bộ phim "Đại gia chân đất". Chị có thấy sự khác biệt nào của nghệ sĩ Trung Hiếu ở vai trò là người sếp ở nhà hát và khi diễn chung phim?

Tôi thấy khi là sếp hay là bạn diễn thì sếp Hiếu đều rất vui tính, hòa đồng. Đặc biệt khi làm việc chú ấy rất nghiêm túc, chỉn chu còn thời gian anh chị em vui vẻ, trò chuyện thì rất thoải mái. 

- Trên trang cá nhân chị khá thân thiết với nghệ sĩ Công Lý và cả bạn gái Ngọc Hà. Chị có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ này?

Trước đây tôi rất hâm mộ chú Công Lý. Sau đó tôi có cơ hội làm việc trong dự án phim "Những cô gái trong thành phố" mà chú làm phó đạo diễn. Trong khoảng 20 ngày tôi theo đoàn, chú Công Lý đã chỉ dạy tôi rất nhiều. Sau đó chú cháu cũng thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Đến khi được làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội thì chú là sếp của tôi.

- Có mối quan hệ thân thiết với sếp như thế chị có ngại không?

Chú Công Lý không chỉ thân thiết, trò chuyện vui vẻ với riêng tôi mà tất cả mọi người đều như thế. Tôi thấy chú có thể gần gũi với tất cả mọi người, đặc biệt luôn giúp đỡ những hậu bối như tôi. 

- Thế còn mối quan hệ với bạn gái Công Lý - chị Ngọc Hà thì sao? 

Tôi và chị Hà cũng thường xuyên gặp nhau, tương tác trên mạng xã hội nên không gì ngại ngần cả.  

- Thân thiết với cả Công Lý và bạn gái với những lần gặp gỡ ngoài đời, chị có nhận thấy một con người khác của nghệ sĩ Công Lý?

Tôi thấy chú ấy vẫn thế, hai người rất vui tính. Họ không bao giờ cãi nhau quá gay gắt, nếu chú nói thì chị ấy im lặng rồi ngược lại. Họ đã bên nhau 5 năm rồi và không dễ gì để có thể hiểu rồi ở bên cạnh nhau như thế. Tôi không chỉ ngưỡng mộ chú Công Lý không chỉ ở phương diện công việc, là một người sếp, người diễn viên giỏi mà chuyện tình cảm của chú cùng chị Hà cũng rất đáng yêu.

"Tôi không thích mang nợ người khác”

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 10

- Khi đi quay, có bao giờ chị nhìn vai chính diễn và nghĩ rằng nếu là mình thì sẽ diễn như thế này, hành động này, ứng xử này?

Tôi cũng có nghĩ đến điều đó. Tôi cũng tưởng tượng rằng nếu mình thì sẽ có hành động này hành động kia để thể hiện rõ tâm trạng nhân vật. Đó cũng chính là động lực để tôi ngày một tốt hơn, có thêm kinh nghiệm hơn.

- Nếu có một đại gia đồng ý đầu tư phim để chị đóng vai chính, chị có đồng ý không nếu nó chỉ xuất phát từ công việc?

Tôi sẽ không đồng ý. Tôi sợ mang nợ người khác lắm. Hơn nữa tôi nghĩ nó phải đặt trong mối quan hệ cụ thể như thế nào. Tôi quen rất nhiều người giàu có, đại gia nhưng phim ảnh không phải là lĩnh vực chính của họ.

Liên Tít "Quỳnh Búp Bê": "Nói kiếm được 100 triệu/tháng thì đánh giá cao tôi quá!" - 11

Content & Media: Đoàn Hòa

Photo: Trương Gia Huy - December Studio

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 05:58 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])