Kim Dung đã hẹn chung ngày về miên viễn với người tình trong mộng

Đúng ngày này 2 năm trước, "người tình trong mộng" của ông - Hà Mộng cũng qua đời.

Ngày 30.10, truyền thông Trung Quốc đưa tin "Ông vua tiểu thuyết" Kim Dung qua đời khiến cả giới văn chương và làng giải trí không khỏi bàng hoàng.

Hàng triệu người hâm mộ đã từng biết đến ông với loạt tiểu thuyết, phim kiếm hiệp Kim Dung suốt cả tuổi thơ. Không chỉ lừng danh ở Trung Quốc, Kim Dung còn nổi tiếng và được mến mộ khắp châu Á.

Kim Dung đã hẹn chung ngày về miên viễn với người tình trong mộng - 1

Nhà văn Kim Dung.

Thành công trong sự nghiệp nhưng Kim Dung lại không mấy suôn sẻ trong đời tư. Đặc biệt là chuyện tình yêu, hôn nhân của ông không được như ý. Trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng Kim Dung thừa nhận rằng "chỉ vui, hạnh phúc chứ không thỏa mãn như tình yêu lý tưởng" mà ông vẫn luôn nghĩ.

Không ít người hâm mộ Kim Dung biết cuộc đời ông gắn liền với tên 4 người phụ nữ. Trong đó có 3 người là 3 bà vợ và một người nữa chính là người tình trong mộng của Kim Dung - Hà Mộng.

Kim Dung đã hẹn chung ngày về miên viễn với người tình trong mộng - 2

Minh tinh Hà Mộng.

Với sự ra đi của Kim Dung, nhiều người hâm mộ nhận ra vào đúng ngày này 2 năm trước, "người tình trong mộng" của ông - Hà Mộng cũng qua đời. Tài tử - giai nhân qua đời cùng 1 ngày và chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 năm.

Hà Mộng (tên thật là Dương Mộng, sinh ngày 16/02/1933 - mất ngày 30/10/2016) là nữ minh tinh nổi tiếng của làng điện ảnh Trung Quốc vào thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước.

Hà Mộng từng được mệnh danh là "Kiệt tác của Thượng Đế" hay "Tây Thi của điện ảnh Hong Kong" với nhan sắc nổi bật. Thậm chí có nhiều người còn miêu tả rằng chỉ có những nhân vật trong truyền thuyết mới đủ sức để so bì với nhan sắc của bà.

Kim Dung đã hẹn chung ngày về miên viễn với người tình trong mộng - 3

Nhan sắc của Hà Mộng từng được mệnh danh là "Tây Thi của điện ảnh Hong Kong".

Sinh ra trong gia đình có truyền thông mê âm nhạc, diễn kịch nên Hà Mộng được thừa hưởng niềm đam mê ấy. Không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người, bà còn có tài năng khiến nhiều người ao ước: hát kinh kịch, đống phim cổ trang hay phim hiện đại đều rất giỏi.

Kim Dung từng nói: "Tây Thi đẹp như thế nào, chưa ai nhìn thấy qua. Tôi nghĩ Tây Thi phải giống như Hà Mộng thì mới đúng là danh bất hư truyền".

Ngay từ khi Kim Dung còn chưa nổi tiếng, Hà Mộng đã là một trong mười ngôi sao hàng đầu Hong Kong. Vì vậy, Kim Dung khó qua ải mỹ nhân và ngày đêm nhớ nhung.

Trong mắt của ông, Hà Mộng hiện lên xinh đẹp, trong sáng, thánh thiện, thuần khiết và thoát tục tựa tiên nữ. Kim Dung chưa bao giờ phủ nhận việc ông theo đuổi cố minh tinh. Có lần Kim Dung đã nhờ men rượu để lấy can đảm tỏ tình với người đẹp, nhưng bị Hà Mộng từ chối.

Kim Dung đã hẹn chung ngày về miên viễn với người tình trong mộng - 4

Kim Dung cũng khó qua ải mỹ nhân.

Cô cho biết bản thân chỉ coi Kim Dung là một người bạn và không thể nào tiến xa hơn được, vì lúc ấy bà đã là "hoa đã có chủ". Khi đó, Hà Mộng đã kết hôn với thương nhân Lâm Bảo Thành và sống rất hạnh phúc. Khi đó, Kim Dung đã phải ngậm ngùi: "Tuy dòng nước có tình nhưng cuối cùng vẫn phải chảy về đông".

Nói về chuyện Kim Dung theo đuổi Hà Mộng, bạn bè ông không ai là không biết. Nhà văn, dịch giả Thẩm Tây Thành là người rất thân với Kim Dung, trong một cuốn sách, ông khẳng định "thuyết Hà Mộng" và nói rằng các nhân vật nữ như Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên "từ cái liếc nụ cười đều mang bóng dáng của Hà Mộng".

Kim Dung đã hẹn chung ngày về miên viễn với người tình trong mộng - 5

Kim Dung từng nói: "Tây Thi đẹp như thế nào, chưa ai nhìn thấy qua. Tôi nghĩ Tây Thi phải giống như Hà Mộng thì mới đúng là danh bất hư truyền".

Vì mỹ nhân, Kim Dung cũng viết không ít kịch bản phim và mời Hà Mộng đóng vai chính như Tuyệt đại gia nhân, Đừng rời xa tôi, Hoan hỷ oan gia, Cô bồ câu nhỏ, Thiếu nữ hoài xuân, Ba lần yêu...

Đặc biệt là tác phẩm Tuyệt đại giai nhân do Hà Mộng đóng vai Triệu Cơ đã đoạt giải thưởng điện ảnh xuất sắc ở Trung Hoa đại lục, Kim Dung đoạt huy chương Vàng về biên kịch.  

Sau khi Kim Dung chuyển hướng sang thành lập tờ Minh báo, ông vẫn không ngừng theo dõi tin tức về Hà Mộng. Như ngay kỳ thứ hai phụ san đã đăng bài "Hà Mộng luyện vũ" (ký tên Hoàng Dung) khen Hạ Mộng vừa đẹp vừa dũng. Khi Hà Mộng đi du lịch châu Âu một thời gian dài, Minh báo liên tục đăng tin tức, bài viết về Hà Mộng.

Hay khi Hà Mộng cùng chồng quyết định sang Canada định cư, Minh báo đã đăng trang bìa bài "Hà Mộng đã đi Canada" kèm theo 1 bài tống biệt thi vị của chủ bút Kim Dung "Xuân mộng của Hà Mộng". Sau này còn đăng nhiều bài về sự trở lại Hong Kong của Hà Mộng.

Kim Dung đã hẹn chung ngày về miên viễn với người tình trong mộng - 6

Hà Mộng đã từ chối tình yêu của Kim Dung vì khi đó cô đã yên bề gia thất.

Năm 1979, Hà Mộng quay về Hong Kong lập Công ty điện ảnh Thanh Điểu làm giám chế và sản xuất một số bộ phim có sự đóng góp ý kiến của Kim Dung như Lao vào biển dữ, Tự thủy niên hoa, đã đoạt giải Kim Tượng về phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất năm 1982 và 1984.

Năm 2014, Hà Mộng tham gia sự kiện kỷ niệm 65 năm hoạt động nghệ thuật của bà được tổ chức tại Thượng Hải, thu hút đông đảo truyền thông, giới văn nghệ sĩ và người hâm mộ.

Kim Dung đã hẹn chung ngày về miên viễn với người tình trong mộng - 7

Hà Mộng mất vào ngày 30.10.2016, ở tuổi 83.

Với cống hiến của mình, Hà Mộng vinh dự nhận giải “Thành tựu trọn đời” hạng mục phim điện ảnh Hoa ngữ tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 18 (2015).

“Tội đồ” bóp méo tiểu thuyết Kim Dung

Vu Chính lại một lần nữa làm dân mạng dậy sóng với hình tượng Tiểu Long Nữ mới

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Theo Sina, QQ) ([Tên nguồn])
Tác giả truyện kiếm hiệp huyền thoại Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN