"Hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất Việt Nam" được chồng doanh nhân Ấn Độ tặng quà "khủng"

Sự kiện: Chuyện của sao

Nàng hậu đăng quang năm 21 tuổi, khi đó đang là sinh viên năm 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa mặc sari thêu chỉ mạ vàng, đính pha lê nặng 18kg do chồng tặng khi dự Lễ hội ánh sáng Diwali của người Ấn Độ tại TP.HCM hôm 28/10. Chiếc áo hoa hậu mặc được rất nhiều nghệ nhân làm nên, mất 3 tháng để hoàn thành phần thêu và đính kết những viên đá pha lê. Chỉ thêu trên áo đều là những loại chỉ được mạ vàng rất công phu và tinh tế.

Hoa hậu Diệu Hoa

Diệu Hoa cho biết, cứ mỗi năm ông xã lại sang đặt tặng vợ mình những chiếc váy khác nhau. Sau hai năm không thể trảy hội lễ hội ánh sáng vì dịch Covid-19, vợ chồng Diệu Hoa rất đầu tư cho buổi lễ năm nay. Ông xã mua cho hoa hậu chiếc sari này trong một chuyến về Ấn Độ gần đây. Diệu Hoa cho biết chị cảm thấy vinh dự khi được khoác lên mình bộ quốc phục đặc biệt này và cảm thấy như được mặc lại chiếc váy cưới những ngày đầu theo chồng.

Diwali hay Divali (còn được gọi là Deepavali, "Lễ hội đèn") là lễ hội Hindu cổ đại, diễn ra vào mùa thu hàng năm. Đây là một trong những dịp lễ hội lớn nhất của Ấn Độ, mang ý nghĩa tâm linh về ánh sáng chiến thắng bóng đêm. Vào đêm Diwali, người Ấn Độ giáo mặc những bộ quần áo mới hay bộ quần áo tốt nhất của họ, thắp sáng lên Diyas (đèn và nến) bên trong và bên ngoài nhà của mình và cùng nhau cầu nguyện.

Kết hôn được hơn 20 năm nhưng vợ chồng Diệu Hoa vẫn giữ được sự mặn nồng, lãng mạn như thuở ban đầu. Hiện tại, cả ba con của Hoa hậu Việt Nam 1990 đều học lập và làm việc ở Mỹ nên vợ chồng cô như trở lại cuộc sống vợ chồng son. Họ thường đi hẹn hò, du lịch riêng vào những dịp cuối tuần.

Tổ ấm hạnh phúc của Diệu Hoa và chồng Ấn Độ

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, khi đang là sinh viên năm cuối khoa Tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Diệu Hoa có thể sử dụng năm thứ tiếng: Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp. Năm 2008, chị tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới và vào top 5. 

Hoa hậu Diệu Hoa được nhiều người yêu mến nhờ nhan sắc và trình độ học vấn đáng nể. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Thái Lan, được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam là "Hoa hậu thông thạo nhiều ngoại ngữ nhất". Không chỉ là một trong những hoa hậu Việt Nam được ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp và học thức hơn người, Diệu Hoa còn được xem như một người đẹp có gia đình hạnh phúc. Năm 1992, Hoa hậu Diệu Hoa gặp doanh nhân Maneesh Dane gốc Ấn Độ và kết hôn một năm sau đó. Gia đình lý tưởng của Hoa hậu Diệu Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Gái xinh An Giang lấy chồng đại gia lớn hơn 15 tuổi, ”vén màn” cuộc sống giàu sụ ở Thái Lan

Hot girl 9X được biết đến với biệt danh "cô gái miền Tây lấy chồng đại gia", "cô gái miền Tây lấy tỷ phú Thái Lan".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN