DV Tùng Dương kết hôn lần 4 ở tuổi 54 sau tuyên bố giải nghệ

"Trùm giang hồ của Người phán xử tiền truyện" tìm được hạnh phúc mới bên bà xã kém tuổi.

Nam diễn viên Tùng Dương gắn bó với màn ảnh gần 30 năm, được khán giả biết tới nhiều qua các bộ phim truyền hình. Anh khá lận đận tình duyên với 3 đời vợ và có 4 người con gái. Sau thời gian chia tay người vợ thứ ba kém 17 tuổi, mới đây anh chia sẻ thông tin sẽ kết hôn lần 4 vào tháng 3 sắp tới. Bà xã anh kém nhiều tuổi, không hoạt động trong ngành giải trí.

Ở tuổi 54, nam diễn viên quyết định kết hôn lần 4

Ở tuổi 54, nam diễn viên quyết định kết hôn lần 4

Thông tin trên gây bất ngờ với nhiều người bởi Tùng Dương không hé lộ cụ thể trên trang cá nhân. Anh cho biết chỉ đăng ảnh cùng bạn gái mới khi cùng gặp gỡ những người bạn nhưng chưa muốn thông báo về đám cưới ngay. Anh cho biết thời gian này khá bận rộn cho việc chuẩn bị đám cưới, nhất là vào thời điểm sau dịp Tết Nguyên đán. Được biết, đám cưới sẽ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội.

Tháng 4 năm ngoái, nam diễn viên xác nhận giải nghệ vì tình hình sức khỏe không đảm bảo cho việc diễn xuất. Trước đó, anh phải nhập viện để điều trị căn bệnh về tim.

Ở tuổi 54, Tùng Dương chia sẻ điều anh tiếc nuối là không thể có một kinh tế ổn định nhất cũng như sức khỏe tốt nhất. Anh dành nhiều lời trân trọng, cảm ơn tới những hy sinh và tình yêu mà vợ tương lai đối với mình.

Tùng Dương qua những vai diễn ấn tượng trên truyền hình

Tùng Dương qua những vai diễn ấn tượng trên truyền hình

Nam diễn viên Tùng Dương sinh năm 1969 được biết đến qua nhiều vai phản diện trên truyền hình. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những vai diễn trong Lãnh địa đen, Hành trình bí ẩn, Đầm lầy bạc (thuộc seri phim Cảnh sát hình sự), Khi đàn chim trở về, Dòng sông phẳng lặng… Vai diễn gần đây của anh là vai trùm giang hồ trong Người phán xử tiền truyện.

Nam diễn viên phải từ giã sự nghiệp diễn xuất sau thời gian điều trị bệnh vào năm ngoái

Nam diễn viên phải từ giã sự nghiệp diễn xuất sau thời gian điều trị bệnh vào năm ngoái

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Hà Nội, anh thừa nhận được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, cuộc sống không thiếu thứ gì nên tuổi trẻ ham chơi. Ra trường năm 1994, anh kết hôn khi 25 tuổi nhưng cuộc hôn nhân đầu sớm đổ vỡ sau khi hai người có chung một cô con gái. Khi tham gia phim Sống mãi với thủ đô, anh nên duyên cùng bạn diễn Hoa Thúy. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân sau 10 tháng hẹn hò, khi đó Hoa Thúy mới 18 tuổi còn Tùng Dương đã gần 30. Tuy nhiên, cả hai cũng đường ai nấy đi sau 7 năm bên nhau và có 1 con gái chung.

Tùng Dương cùng vợ cũ - Hoa Thúy (giữa) và con gái chung của hai người

Tùng Dương cùng vợ cũ - Hoa Thúy (giữa) và con gái chung của hai người

Trải qua 3 lần đò, Tùng Dương thừa nhận nhiều lần tự trách mình vì mỗi lần đổ vỡ đều có những sai lầm riêng. Anh vẫn giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ để chăm sóc các con.

Nguồn: [Link nguồn]

Những đám cưới được mong chờ nhất năm 2023 trong showbiz Việt

Các người đẹp sẽ lên xe hoa trong năm nay gọi tên ai và người cuối cùng có phải là mỹ nhân được fan mong chờ đám cưới nhất?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN