DJ nóng bỏng bị đồn chơi ngải, biến mất 3 năm khỏi showbiz giờ ra sao?

Siêu mẫu kiêm DJ xinh đẹp lần đầu hé lộ về 3 năm biến mất khỏi showbiz.

Hoàng Yến là nàng siêu mẫu lạnh lùng trên sàn catwalk nhưng hoạt ngôn, hài hước ngoài đời. Tham gia một talkshow mới đây, người đẹp cởi mở chia sẻ câu chuyện từ khi mới chập chững vào nghề cho tới những sóng gió sau này.

DJ nóng bỏng bị đồn chơi ngải, biến mất 3 năm khỏi showbiz giờ ra sao? - 1

Bị thất sủng, ế show và 3 năm biến mất khỏi showbiz 

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề mẫu, Võ Hoàng Yến cho biết chị gái cô là Á hậu áo dài năm 1995, một chị gái khác nữa bén duyên về nghề mẫu dù thời gian không dài. Lúc xem chị thi hoa hậu, Võ Hoàng Yến thấy rất thích thú, có gì đó rất lôi cuốn.

Thời đó, gia đình cô khá thân với NTK Minh Hạnh, bà cũng là một trong những người mẹ đỡ đầu của 3 chị em. Năm Võ Hoàng Yến học lớp 10, thấy cô bé cao nhanh quá, cô Minh Hạnh gợi ý Yến thử đi diễn. Show diễn đầu tiên của chân dài 8x là Festival Huế 2004.

DJ nóng bỏng bị đồn chơi ngải, biến mất 3 năm khỏi showbiz giờ ra sao? - 2

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, thấy ánh đèn và mọi con mắt đổ về mình, Võ Hoàng Yến cảm thấy đó chính là thế giới của cô, nơi cô thuộc về. May mắn, Võ Hoàng Yến thành công rất nhanh. Cô tự nhận sự thành công từ sớm và nhanh chóng của mình giống như con đường được “trải hoa hồng”. Mọi thứ với người đẹp khi ấy đều khá dễ dàng, thuận lợi.

Tuy nhiên, cũng chính vì thành công sớm, cô mắc "bệnh ngôi sao", dẫn tới nhiều biến cố ập đến khiến Võ Hoàng Yến phải thay đổi.

Ngày đó, Võ Hoàng Yến mất tới 3 năm "biến mất" khỏi showbiz. Nhiều người đồn cô bị chơi “ngải” nhưng không phải. Chân dài 8x chỉ nghĩ đơn giản, mình bị trời phạt và được trời gióng cho hồi chuông cảnh tỉnh.

DJ nóng bỏng bị đồn chơi ngải, biến mất 3 năm khỏi showbiz giờ ra sao? - 3

Thời gian đó, khi thấy mình không còn được “sủng ái” trong showbiz, cô quay trở lại làm những điều mình thích. Võ Hoàng Yến bỏ tiền túi tự thực hiện những bộ ảnh thời trang, làm MV, ca hát dù không được khán giả đón nhận. Khi khoản tích góp cạn dần, Võ Hoàng Yến từng nghĩ tới chuyện đi du học.

May mắn là cô gặp được DJ Kaiser – người cô gọi là “sư phụ”. Chính Kaiser là người gợi ý Võ Hoàng Yến đi học về DJ vì thời đó, DJ nữ ở Việt Nam rất hiếm. 

Khi tin tức về việc siêu mẫu đình đám một thời đi học DJ, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ. Ngay cả ba mẹ Võ Hoàng Yến cũng sửng sốt. Tuy nhiên, nhờ Tổ nghề thương và khán giả vẫn còn thiện cảm, Võ Hoàng Yến nhận khá nhiều show trong khoảng thời gian hai năm làm DJ. Cô đi từ Nam ra Bắc, diễn cả nước ngoài.

Một ngày, Võ Hoàng Yến nhận được lời mời làm giám khảo của Next Top Model All Stars. Cảm thấy cơ hội mình chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã đến, cô lập tức nắm bắt. 

DJ nóng bỏng bị đồn chơi ngải, biến mất 3 năm khỏi showbiz giờ ra sao? - 4

Trải lòng về chuyện dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ, Võ Hoàng Yến nói rằng cô là người luôn muốn thử thách bản thân, không bao giờ muốn giậm chân tại chỗ. Cô cũng muốn xóa đi định kiến người mẫu không thể thành hoa hậu. Võ Hoàng Yến đã đi thi và may mắn đạt Á hậu 1. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy mình có khả năng, dám thử sức và mình đã làm được.

Đến bây giờ, Võ Hoàng Yến cảm thấy mình có thể linh hoạt giữa cả vai trò Á hậu và Siêu mẫu, DJ dù nhiều người nói đó là những hình ảnh hoàn toàn đối lập.

Khán giả từng thấy Võ Hoàng Yến như “lột xác” sau thời gian bị đưa đi cách ly vì Covid-19. Cô kể lại ngày đầu tiên bị đưa đi cách ly, cô áp lực và khóc rất nhiều. Song đến ngày thứ hai, cô nhanh chóng thích nghi và trở thành “trùm” của khu cách ly. Đó cũng là nơi cô gặp được nhiều người bạn, người em tốt và vẫn giữ liên lạc tới tận bây giờ. Trở về sau thời gian cách ly, Võ Hoàng Yến bắt đầu tham gia nhiều chương trình hơn, điển hình như “Sao nhập ngũ”. Đây cũng là lúc lượng fan của chân dài 8x trở nên đông đảo.

"Bên bạn trai, tôi hóa thành tiểu miêu"

Võ Hoàng Yến kể, cô gặp bạn trai bên Mỹ. Cô làm nghệ thuật, anh làm kinh doanh. Hai người vốn không có bất cứ sự liên hệ nào trong cuộc sống và Võ Hoàng Yến cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu xa như vậy.

Ngày đầu được một người bạn chung kết nối, biết tuổi anh kia hơn mình cả giáp nên Võ Hoàng Yến không mặn mà, kiếm cớ bệnh. Vài ngày sau, doanh nhân trẻ nhắn hỏi cô đã khỏe chưa rồi hẹn tiếp. Lúc này, Võ Hoàng Yến chỉ gặp gỡ vì lịch sự. Ngờ đâu anh chàng Việt kiều cũng rất nam tính ga lăng, nói chuyện dễ thương. Trên đường đưa cô về, hai người tâm sự nhiều thứ, khá hợp nhau dù anh không biết Võ Hoàng Yến là ai, nổi tiếng đến mức nào.

Khi Võ Hoàng Yến trở về Việt Nam, cả hai vẫn nhắn tin qua lại, có hôm nói chuyện tới sáng. 2-3 tháng sau, anh rủ cô qua Mỹ chơi và đưa cô đi du lịch khắp nơi. Sau đó, Võ Hoàng Yến chuyển qua nhà anh sống sau khoảng một tháng. Cô tự tay vào bếp nấu cho bạn trai đủ các món Việt Nam như thịt kho hột vịt, tôm rim đậu hũ…"Bên bạn trai, tôi hóa thành tiểu miêu", người đẹp hài hước chia sẻ. Những nóng nảy, bốc đồng... của chân dài đình đám dường như đã phải lùi bước, nhường chỗ cho sự nữ tính dịu dàng của người con gái khi yêu.

Khi Võ Hoàng Yến sang Mỹ, mẹ cô ngăn cấm nhưng giờ đây, chính bà là người bị bạn trai con gái thuyết phục. Cô vốn có dự định tổ chức đám cưới năm nay nhưng rồi lại hoãn vì muốn làm thứ gì đặc biệt đó cho bản thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai đi siêu xe 23 tỷ, “bỏ qua miệng đời” yêu bạn gái DJ kém 16 tuổi nhiều thị phi

Chàng trai này nói yêu mến bạn gái vì phong cách sexy, mặc những ồn ào đời tư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mun ([Tên nguồn])
Những DJ nóng bỏng của Showbiz Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN