Đan Trường – Lam Trường U50 vẫn "gây bão" khi xuất hiện trong cùng một khung hình

Mỗi lần Đan Trường và Lam Trường cùng xuất hiện đều không khỏi khiến người hâm mộ "dậy sóng".

Mới đây nhất, hai nam ca sĩ thần tượng đình đám một thời Lam Trường – Đan Trường có dịp hội ngộ tại một sự kiện. Bức hình chụp chung khiến fan hâm mộ không khỏi trầm trồ xuýt xoa vì độ trẻ trung phong độ của hai nam thần Vpop.

Đan Trường và Lam Trường mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều "gây bão".

Đan Trường và Lam Trường mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều "gây bão".

Đan Trường và Lam Trường là hai ca sĩ gạo cội của Làn sóng xanh thời kỳ đầu. Trong khi các ca sĩ khác vẫn đang loay hoay đi tìm chỗ đứng cho mình thì cả hai nổi lên như một hiện tượng và được đông đảo công chúng yêu mến, đón nhận. Không những trùng tên, hai ca sĩ cũng có nhiều điểm tương đồng khá thú vị.

Đan Trường và Lam Trường là hai ca sĩ đời đầu của Làn sóng xanh.

Đan Trường và Lam Trường là hai ca sĩ đời đầu của Làn sóng xanh.

Lam Trường người Việt gốc Hoa, ca hát từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường mặc dù gia đình không có ai làm nghệ thuật. Anh gây ấn tượng với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt và khả năng hát tiếng Hoa của mình. Đến đầu những năm 90 anh mới thực sự bứt phát và cho ra đời hàng loạt các bài hits như Mưa phi trường, Giấc mơ thiên đường, Tình thôi xót xa, Katy Katy,….

Lam Trường người Việt gốc Hoa, được fan yêu mến gọi là Anh Hai

Lam Trường người Việt gốc Hoa, được fan yêu mến gọi là Anh Hai

Ngoài ca hát, Anh Hai còn rẽ ngang sang mảng điện ảnh với các bộ phim Nữ tướng cướp (2004), Ngôi nhà hạnh phúc (2008), Bếp hát (2014). Thời gian gần đây, Lam Trường ít xuất hiện trên sân khấu ca nhạc mà chủ yếu làm khách mời và giám khảo cho các chương trình giải trí như Giọng hát Việt, Ơn giời, cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai,…

Lam Trường bên bà xã Yến Phương và con gái Yên Lam.

Lam Trường bên bà xã Yến Phương và con gái Yên Lam.

Trải qua hai cuộc hôn nhân, hiện Lam Trường sở hữu hai thiên thần đáng yêu Tiêu Kiến Văn (2007) và Tiêu Yên Lam (2017), cả hai bé đều đang sinh sống ở Mỹ cùng mẹ. Hiện anh vẫn đi về giữa Mỹ và Việt Nam để tiện cho công việc và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Đan Trường đam mê ca hát từ nhỏ và gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật

Đan Trường đam mê ca hát từ nhỏ và gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật

Đan Trường kém đàn anh Lam Trường 2 tuổi, cha anh lai Pháp nên trong người Đan Trường cũng được coi là có dòng máu ngoại quốc. Tuy sinh ra và lớn lên trong môi trường không có ai làm nghệ thuật, nhưng Đan Trường đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Anh trải qua một tuổi thơ khá khó khăn, chỉ học hết trung học phổ thông rồi đi làm công nhân kiếm sống nhưng vẫn không ngăn được niềm đam mê của anh với âm nhạc.

Đan Trường là một hiện tượng đình đám thời bấy giờ và đến hiện tại, sức hút vẫn không hề giảm.

Đan Trường là một hiện tượng đình đám thời bấy giờ và đến hiện tại, sức hút vẫn không hề giảm.

Anh thường tranh thủ đi hát tại các quán Bar, vũ trường và tham gia các cuộc thi về âm nhạc quy mô nhỏ, sau đó chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật. Đến khi gặp ông bầu Hoàng Tuấn và đầu quân cho HT Production, Đan Trường như cá gặp nước và nhanh chóng tỏa sáng.

Anh liên tiếp ra các bài hits như Kiếp ve sầu, Mưa trên cuộc tình, Đi về nơi xa, Nếu phôi pha ngày mai, Tình khúc vàng…. Đến nay, anh đã phát hành hơn 60 Album nhạc và đạt lượng tổng tiêu thụ trên 2 triệu đĩa. Với gương mặt điển trai thư sinh, giọng hát nhẹ nhàng trầm ấm, Đan Trường thường hát các ca khúc nhạc Hoa lời Việt và quay các video cổ trang được đầu tư kỹ lưỡng.

Anh Bo cũng từng đóng phim và được đông đảo khán giả yêu mến

Anh Bo cũng từng đóng phim và được đông đảo khán giả yêu mến

Anh Bo cũng từng thử sức với vai trò là diễn viên qua các bộ phim Vua hóa cò, Hoàng Tử chăn lợn, Võ lâm truyền kỳ, Thứ ba học trò, Nụ hôn đầu xuân, Yêu anh, em dám không?...

Ngoài ra, Đan Trường còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, anh tự mở quán café mang tên #Bo Music từ năm 2009, đây được coi là "cứ điểm" của những người yêu nhạc, đặc biệt là fan của Đan Trường. Anh còn mở trung tâm du học, giới thiệu việc làm Nhật Bản năm 2017 và vẫn duy trì đến hiện tại.

Gần đây, anh Bo cũng ít ra các bài hit hay tổ chức liveshow, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện làm giám khảo hoặc huấn luyện viên cho các cuộc thi âm nhạc như Ngôi sao Phương Nam, Thần tượng Bolero, Tuyệt đỉnh song ca, Solo cùng Bolero.

Đan Trường hạnh phúc bên bà xã và con trai tại Mỹ

Đan Trường hạnh phúc bên bà xã và con trai tại Mỹ

Khác với Anh Hai Lam Trường, Đan Trường kết hôn khá muộn. Năm 2013, anh về một nhà với doanh nhân Trịnh Thủy Tiên và chào đón con trai đầu lòng, bé Mathis Thiên Từ năm 2017. Trên trang cá nhân, Đan Trường cũng thường xuyên chia sẻ ảnh vợ và con trai cùng tổ ấm của anh ở San Jose, bang California (Mỹ).

Đan Trường và Lam Trường thuở mới vào nghề.

Đan Trường và Lam Trường thuở mới vào nghề.

Là hai ca sĩ cùng thời, hát cùng một dòng nhạc, độ tuổi sàn sàn nhau và đều nhận không ít giải thưởng âm nhạc danh giá khiến Đan Trường và Lam Trường không ít lần bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Có người còn đồn Đan Trường và Lam Trường không ưa nhau, “bằng mặt mà không bằng lòng” nhưng ngay sau đó, cả hai đã lên tiếng phủ nhận.

Hai người khẳng định không hề có mâu thuẫn và luôn thân thiết.

Hai người khẳng định không hề có mâu thuẫn và luôn thân thiết.

Lam Trường khẳng định anh và Đan Trường là anh em thân thiết, không hề có ý định cạnh tranh mà còn thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Họ sẵn sàng hát bè cho nhau. Khi thực hiện dự án "Lam Trường 9 PM", người đầu tiên mà "anh Hai" nghĩ đến là Đan Trường.

"Tôi gọi điện mời Trường bé hát chung. Cả hai có quá nhiều điểm tương đồng, cùng khởi nghiệp từ những năm 1990 và theo đuổi dòng nhạc Pop. Tuy nhiên, Đan Trường không thể sắp xếp được công việc để song ca với tôi". 

Cả hai cùng song ca rất ăn ý trên sân khấu.

Cả hai cùng song ca rất ăn ý trên sân khấu.

Anh Hai tâm sự: "Chúng tôi có gu âm nhạc tương đối giống nhau, lại cùng tên và hoạt động sôi nổi trong thời gian gần nhau, tôi rất muốn mời Đan Trường vào những show diễn của mình. Hy vọng trong các chương trình tới, chúng tôi sẽ có duyên kết hợp. Là anh em thân nên tôi gọi điện trực tiếp để mời Đan Trường tham gia mà không thông qua người quản lý."

"Song Trường" bên bạn thân Cẩm Ly.

"Song Trường" bên bạn thân Cẩm Ly.

Anh Hai thân thiết gọi Đan Trường là Trường bé và từng chia sẻ: "Tôi và Đan Trường là bạn thân nhiều năm nay. Ở Mỹ, tôi định cư tại Texas trong khi Trường bé sống ở California nên không có nhiều dịp gặp gỡ. Mỗi lần chạy sô, khi thấy có người kia trên poster, chúng tôi lại gọi điện rủ nhau đi ăn, đi chơi, cùng tập luyện".

Ở tuổi U50, cả Đan Trường và Lam Trường tuy không còn là những anh chàng thư sinh như thuở mới vào nghề, cả hai đều đã thành đạt và làm cha của những nhóc tỳ dễ thương, tuy nhiên cả hai nam thần vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung phong độ khiến không ít người phải thốt lên kinh ngạc cho rằng "Anh Hai và anh Bo đang bị “lão hóa ngược”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đan Trường ở biệt thự như khách sạn 5 sao, nhà bên Mỹ của Lam Trường ra sao?

Không giống với căn biệt thự triệu đô của Đan Trường, cơ ngơi của ca sĩ Lam Trường tại Mỹ chủ yếu thiên về sự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Mộc (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao Việt ngày ấy - bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN