Bầu show gửi tiền trước, Đan Trường kiệt sức vẫn phải cố đi hát

Sự kiện: Đan Trường

Nam ca sĩ cho biết anh không hét giá cát-xê, không đòi hỏi quá cao và nhận show đều đặn mỗi tháng.

Nổi lên từ những năm cuối thập niên 90, Đan Trường hay còn gọi là “anh Bo” được xem là thanh xuân của những thế hệ 8X, đầu 9X. Anh sở hữu cho mình hàng loạt ca khúc nổi tiếng, đi vào lòng người như: Mưa trên cuộc tình, Kiếp ve sầu, Tình đơn phương, Đi về nơi xa, Biệt khúc chờ nhau… Nam ca sĩ sinh năm 1976 chiếm cảm tình của khán giả không chỉ nhờ vẻ ngoài điển trai, giọng ca ấm áp, mà còn bởi tính cách hiền hòa cùng lối sống giản dị.

Nhiều ca sĩ cùng thời với anh đã ngưng sự nghiệp ca hát, hưởng thụ cuộc sống bên gia đình, thế nhưng Đan Trường vẫn mải miết chạy show, ra mắt MV, thậm chí còn lấn sân sang tham gia diễn xuất. Tên tuổi của anh vì thế chưa bao giờ hết “hot” trên mặt báo, ngược lại luôn gây chú ý với truyền thông, dư luận.

Bầu show gửi tiền trước, Đan Trường kiệt sức vẫn phải cố đi hát - 1

- Chào Đan Trường, nhiều người bảo anh tham lam quá khi mấy mươi năm vẫn tất bật chạy show, lịch diễn của anh cũng chưa bao giờ trống. Theo anh, đâu là lý do khiến Đan Trường vẫn là cái tên đắt show đến vậy?

Đan Trường nghĩ thế mạnh của mình là có thể hát nhiều dòng nhạc đa dạng, từ truyền thống đến nhạc trẻ, dân ca, sử thi. Vậy nên với mọi yêu cầu từ bầu show, chương trình đưa ra, Trường đều có thể đáp ứng tham gia được. Trường cũng không đặt ra yêu cầu phải diễn ở những sân khấu lớn, chỉ cần có khán giả chào đón thì hát ở phòng trà, lễ hội hay quán bar cũng không có gì khác biệt.

Chính vì vậy, dù hiện nay ca sĩ trẻ nổi lên rất nhiều, thì Trường vẫn tự tin là tên tuổi mình vẫn hot trong làng nhạc, đi diễn ở đâu cũng đều có khán giả ủng hộ nhiệt tình, liên tục được bầu show mời đi hát, muốn nghỉ cũng khó mà nghỉ được. Ngoài ra, Trường cũng là ca sĩ không hét giá cát-xê.

- Anh dành thời gian cho vợ con như thế nào? Gia đình trò chuyện qua điện thoại là chính hay anh có sắp xếp thời gian sang Mỹ thường xuyên không?

Show diễn kín mít nhưng Trường vẫn sắp xếp thời gian để sang Mỹ chứ. Một năm Trường bay sang thăm vợ con 6-7 lần. Còn việc trò chuyện với gia đình thì tất nhiên không thể thiếu, hễ trống việc là Trường gọi Facetime ngay. Tháng 10 sắp tới, Trường cũng nhận show diễn bên Mỹ, vừa phục vụ công việc, vừa có thể bên cạnh gia đình.

Bầu show gửi tiền trước, Đan Trường kiệt sức vẫn phải cố đi hát - 2

- Ở độ tuổi ngoài 40, có bao giờ anh suy nghĩ đến việc lui về sau sân khấu để chăm sóc gia đình nhỏ, đồng thời hưởng thụ thành quả sau nhiều năm ca hát?

Thú thật là Trường có nghĩ đến việc đó nhưng do guồng quay công việc vẫn cứ tiếp tục, hối hả như thế, thậm chí nhiều show diễn được bầu show chủ động gửi tiền trước, nên buộc mình phải tham gia. Nhiều lần mệt mỏi, kiệt sức, muốn dành thời gian nghỉ ngơi nhưng cũng không được, vì cứ hết show này lại đến show khác.

- Thời điểm này có nhiều ca sĩ trẻ cát-xê đã lên đến tiền tỉ hoặc trăm triệu, nhưng Đan Trường xưa nay vẫn giữ giá tầm trung dù là tên tuổi lớn, đàn anh trong nghề. Anh có ngại nếu bị nhận xét thu nhập không bằng ca sĩ đàn em?

Từ trước đến nay, Đan Trường chưa bao giờ giậm chân tại chỗ hay giảm giá cát-xê. Đồng thời, Đan Trường cũng không bao giờ hét giá, làm khó bầu show chương trình. Giá cát-xê Trường đưa ra năm nào cũng như vậy, dù có tăng cũng không đáng kể, việc tăng giá sẽ dựa theo thời giá máy bay để đảm bảo chi phí di chuyển cho Trường, trợ lý và vũ đoàn nữa.

Quan điểm của Trường chính là, một tháng chạy 20-30 show đều đều, đến gần với nhiều đối tượng công chúng vẫn hơn là các bạn trẻ mỗi tháng chỉ diễn 2-3 show. Việc thường xuyên đi diễn ở nhiều nơi như vậy cũng là cách để Đan Trường phủ sóng khắp nơi, hâm nóng tên tuổi cũng như phục vụ khán giả ở mọi miền đất nước.

Bầu show gửi tiền trước, Đan Trường kiệt sức vẫn phải cố đi hát - 3

- Bộ phim “Cha Ma” của anh vừa ra mắt, vậy đâu là yếu tố khiến anh quyết định tham gia vào thể loại phim kinh dị này?

Thật ra, Đan Trường là fan của phim kinh dị, nên khi nhận được kịch bản của đạo diễn Bá Vũ, Trường khá hào hứng vì đây là vai diễn mới mẻ hơn nhiều so với các nhân vật trước đây. Tuy nhiên, bản thân Trường cũng cân nhắc kĩ càng và chỉ gật đầu đồng ý với những vai cảm thấy thật sự phù hợp với mình, đem đến cho mình cảm xúc.

- Là một nghệ sĩ tay ngang chuyển hướng đóng phim, anh có sợ bị dư luận cho rằng Đan Trường chỉ đóng phim cho vui và không thực sự nghiêm túc với nghề diễn?

Cát-xê đóng phim thực chất thấp hơn so với việc nhận show ca nhạc, quá trình quay phim cũng vất vả, mất thời gian hơn nhiều, nên việc lấn sân sang diễn viên cho vui chắc chắn là không. Trường đã từng tham gia nhiều bộ phim trước đó rồi và với vai diễn người cha trong phim “Cha Ma” lần này, mục đích của Trường là muốn thay đổi hình ảnh, thử sức với vai diễn khó hơn, buộc phải thể hiện được những cảm xúc mãnh liệt đằng sau vẻ ngoài bí ẩn, thâm trầm.

- Anh đánh giá khả năng diễn xuất của mình trong Cha Ma có gì đột phá, tiến bộ hơn so với các vai diễn trước đó?

Để nhận xét về chính mình thì e là không được khách quan, nên Trường chỉ chia sẻ rằng, tuy không xuất hiện quá nhiều trong phim nhưng nhân vật của Trường lại đóng vai trò tháo gỡ toàn bộ những khúc mắc của câu chuyện. Cảnh quay đứng khóc trước di ảnh của vợ con cũng là cảnh “nặng ký” nhất, dồn nén cảm xúc nhất của Trường và được đạo diễn Bá Vũ đánh giá tốt.

“Cha Ma” có thể chưa phải là tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhưng là bộ phim đáng xem vì có lồng ghép những yếu tố tình cảm, ghê rợn, bất ngờ một cách hợp lý, vừa phải. Đan Trường mong không chỉ có các fan mà công chúng, những ai thích thể loại phim kinh dị sẽ ra rạp và đón nhận bộ phim.

Bầu show gửi tiền trước, Đan Trường kiệt sức vẫn phải cố đi hát - 4

- Sắp tới anh có những dự định gì đặc biệt?

Trường có tham gia một vai phụ trong bộ phim điện ảnh mới chưa công chiếu. Bên cạnh đó, Trường cũng đang “tồn” 4 MV và chuẩn bị lên kế hoạch phát hành từ 2-3 sản phẩm âm nhạc mới trong năm 2019. Cuối năm nay , Trường cũng sẽ bắt tay vào quay phim ca nhạc cổ trang, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Đan Trường bất ngờ mặc áo lưới, lộ body 6 múi ở tuổi 43 gây xôn xao

Sự phá cách của "anh Bo" khiến công chúng bàn tán rôm rả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Trần ([Tên nguồn])
Đan Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN