Dàn sao nhí phim “Tiểu Long Nhân”: Người qua đời ở tuổi 38, kẻ trở thành diễn viên đóng thế

Sự kiện: Phim Trung Quốc

Nhân dịp năm Giáp Thìn, hành trình đi tìm mẹ của “Tiểu Long Nhân” hot trở lại.

Tiểu Long Nhân là bộ phim thiếu nhi kinh điển Trung Quốc ra mắt năm 1992, kể về hành trình tìm mẹ của nhân vật chính cùng tên. Đồng hành với Tiểu Long Nhân (Trần Gia Nam) là ba người bạn nhỏ: Bảo Bảo (Giang Dĩ Trinh), Bối Bối (Trần Thần) và Kỳ Kỳ (Liễu Điền). Bộ tứ đã cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu gay cấn, mang màu sắc thần thoại. 

Dàn sao nhí phim “Tiểu Long Nhân”: Người qua đời ở tuổi 38, kẻ trở thành diễn viên đóng thế - 1

Phim là hành trình đi tìm mẹ của Tiểu Long Nhân.

Câu nói nổi tiếng của Tiểu Long Nhân - “Trên đầu có sừng, sau lưng có đuôi. Tôi là con rồng nhỏ, không ai biết tôi có bao nhiêu bí mật” - đã trở thành câu hát đồng dao của trẻ em Trung Quốc suốt thập niên 90. Phim cũng trở thành tác phẩm yêu thích của đông đảo khán giả nước tỷ dân nói riêng và châu Á nói chung, góp phần đưa các diễn viên nhí vụt sáng thành sao.

32 năm trôi qua, vẫn chẳng ai biết mẹ của Tiểu Long Nhân là ai. Nhân dịp năm Giáp Thìn, câu chuyện của “cậu bé rồng” hot trở lại. Thông tin về các sao nhí một thời cũng khiến nhiều người tò mò.

Trần Gia Nam (Tiểu Long Nhân)

Dàn sao nhí phim “Tiểu Long Nhân”: Người qua đời ở tuổi 38, kẻ trở thành diễn viên đóng thế - 2

Trần Gia Nam vai Tiểu Long Nhân.

Trần Gia Nam (sinh năm 1984) đã vượt qua 3.000 thí sinh tham gia casting phim Tiểu Long Nhân để nhận vai chính - cậu bé nửa người nửa rồng. “Khi đó tôi mới 4 tuổi. Tôi không ngờ rằng một cơ hội tình cờ lại có thể thay đổi cuộc đời tôi. Và tôi trở thành ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của rất nhiều người”, diễn viên tâm sự trong cuốn tự truyện của mình.

Có thể nói, với vai diễn này, Trần Gia Nam trở thành thần tượng của toàn bộ trẻ em Trung Quốc, được nhiều đạo diễn săn đón. Tuy nhiên cũng vì nổi tiếng quá mức nên làm ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của nam diễn viên. 

Theo Trần Gia Nam, một năm có 365 ngày thì có tới 300 ngày anh miệt mài trên phim trường. Khi quay lại trường học, sao nhí không thích nghi được. Ngày nào cũng có rất nhiều bạn từ những lớp khác nhau đến nhìn “cậu bé rồng” khiến anh không thể tập trung học tập. Bên cạnh đó, Trần Gia Nam luôn bị nhận ra khi cùng mẹ đi mua sắm, dạo phố và từng trải qua tình trạng bị fan quá khích lao tới xé quần áo.

Dàn sao nhí phim “Tiểu Long Nhân”: Người qua đời ở tuổi 38, kẻ trở thành diễn viên đóng thế - 3

 Trần Gia Nam (phải) là học trò của Hồng Kim Bảo.

Cũng như một số sao nhí khác, Trần Gia Nam không vượt qua được cái bóng quá lớn của Tiểu Long Nhân. Dù tham gia nhiều bộ phim, vai diễn khác nhau nhưng anh không để lại ấn tượng.

Trần Gia Nam từ giã sự nghiệp diễn xuất vào năm 14 tuổi. Anh từng là một võ sư trong nhóm diễn viên đóng thế Hồng Gia Ban dưới trướng ngôi sao Hồng Gia Bảo. Sau đó nam diễn viên tách ra và tự thành lập võ đường của riêng mình. Trần Gia Nam tâm sự anh từng muốn trở thành Lý Liên Kiệt thứ hai. Tuy nhiên, qua nhiều năm, anh vẫn chưa có cơ hội để tỏa sáng.

Đôi lúc cũng muốn quay lại với điện ảnh hay truyền hình nhưng khó quá”, nam diễn viên 40 tuổi than thở.

Trần Thần (Bối Bối)

Dàn sao nhí phim “Tiểu Long Nhân”: Người qua đời ở tuổi 38, kẻ trở thành diễn viên đóng thế - 4

Bối Bối là một trong những người bạn thân thiết của Tiểu Long Nhân.

Bối Bối là cậu bé có thân hình mũm mĩm, tính cách sôi nổi, nghịch ngợm nhưng tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè, được khán giả yêu thích. Sau đó, anh tham gia nhiều bộ phim khác nhau. Nhưng do hạn chế về ngoại hình, nam diễn viên khá lận đận, chỉ đảm nhận những vai phụ trên màn ảnh. Khi nhận thấy không có tương lai, Trần Thần rời showbiz, trở thành một nhân viên văn phòng làm công ăn lương, cưới vợ sinh con.

Tháng 2/2023, nam diễn viên qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 38. Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi qua đời, Trần Thần còn lên kế hoạch làm lại Tiểu Long Nhân phiên bản mới. Anh và Trần Gia Nam thậm chí đã tuyển chọn diễn viên nhí cho dự án, tuy nhiên dự án chưa hoàn thành thì Trần Thần đã qua đời.

Dàn sao nhí phim “Tiểu Long Nhân”: Người qua đời ở tuổi 38, kẻ trở thành diễn viên đóng thế - 5

Trần Thần (trái) và Trần Gia Nam.

Các thành viên trong đoàn phim Tiểu Long Nhân đã hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho đồng nghiệp quá cố. Về phần mình, Trần Gia Nam cho biết sẽ nhận nuôi và chăm sóc hai con gái của bạn thân đến khi trưởng thành.

Liễu Điền (Kỳ Kỳ)

Dàn sao nhí phim “Tiểu Long Nhân”: Người qua đời ở tuổi 38, kẻ trở thành diễn viên đóng thế - 6

Kỳ Kỳ từng phải làm mẹ bất đắc dĩ, chăm sóc cho Tiểu Long Nhân.

Kỳ Kỳ là cô gái duy nhất trong nhóm bạn thân của Tiểu Long Nhân, thích chơi búp bê và từng bị Tiểu Long Nhân hiểu lầm là mẹ của mình. Vì theo suy nghĩ của cậu bé, người phụ nữ mà cậu nhìn thấy đầu tiên trên thế gian này chính là mẹ.

Hình tượng cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn với hai bím tóc khiến Liễu Điền trở thành gương mặt ăn khách và được mời đóng nhiều phim như Hai chiếc kính viễn vọng, Chú thỏ điên... Tuy nhiên, gia đình đã không cho nữ diễn viên sinh năm 1987 tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Dàn sao nhí phim “Tiểu Long Nhân”: Người qua đời ở tuổi 38, kẻ trở thành diễn viên đóng thế - 7

Nữ diễn viên và Trần Thần, Trần Gia Nam hội ngộ sau nhiều năm.

Liễu Điền theo học ngành báo chí và làm việc trong một cơ quan ngôn luận nhà nước. Cô kết hôn năm 2015, có cuộc sống kín tiếng.

Giang Dĩ Trinh (Bảo Bảo)

Dàn sao nhí phim “Tiểu Long Nhân”: Người qua đời ở tuổi 38, kẻ trở thành diễn viên đóng thế - 8

Không như ba đồng nghiệp của mình, Giang Dĩ Trinh chỉ đóng một bộ phim duy nhất là Tiểu Long Nhân. Sau đó, diễn viên sinh năm 1983 rời khỏi màn ảnh, sinh hoạt như một người bình thường. Hiện tại, Giang Dĩ Trinh đã lập gia đình và định cư tại Úc.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô là diễn viên miền Bắc duy nhất thành danh với dòng phim “mì ăn liền”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Đinh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Phim Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN