DANH MỤC

Không chỉ hát thể loại bolero, Mạnh Quỳnh còn nổi tiếng với những bản tân cổ giao duyên ngọt ngào đi vào lòng người. Qua Mỹ từ năm 1992, tiếng hát Mạnh Quỳnh đã có chỗ đứng vững chắc trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại. Ngoài đơn ca, anh còn là người song ca ăn ý nhất của hàng loạt nữ ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, Như Quỳnh, Tâm Đoan, Hương Thủy…

Thời gian gần đây, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đang là hai cái tên được nhiều khán giả quan tâm khi ngồi chung ghế nóng chương trình Solo cùng Bolero, và đặc biệt là liveshow kỷ niệm 20 năm tri kỷ giữa cả hai.

Trong buổi trò chuyện gần đây với chúng tôi, nam ca sĩ hải ngoại đã chia sẻ khá thẳng thắn về mối quan hệ "người -tình- không- bao -giờ- yêu" với Phi Nhung, cũng như phản ứng của bà xã anh về ồn ào tình cảm của chồng tại quê nhà. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ trải lòng về cuộc sống của anh bên vợ đẹp và hai con tại Mỹ.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Vợ tôi chắc cũng có ghen với Phi Nhung - 2

- Từng là người tình trong mộng của Phi Nhung, thời gian gần đây, anh lại thường xuyên được nữ ca sĩ công khai bày tỏ tình cảm trên truyền hình, cảm giác của anh ra sao?

(Cười) Tôi và Phi Nhung đã có dịp làm việc chung với nhau rất nhiều lần, cả trên sân khấu trong và ngoài nước. Cũng vì khán giả quá yêu thích cặp đôi Phi Nhung – Mạnh Quỳnh nên thi thoảng, hai đứa mới trêu chọc, "thả thính" nhau một chút để mang lại niềm vui cho người xem. Mọi thứ chỉ đơn giản là thế.

- Vậy vợ anh phản ứng ra sao khi ngày ngày đọc báo về chồng cũng đều thấy người ta nhắc đến “người tình sân khấu” Phi Nhung?

Ghen thì chắc cũng có, vì đã là phụ nữ, ai cũng sẽ rất nhạy cảm khi thường xuyên thấy chồng mình chụp ảnh, diễn xuất ôm ấp người phụ nữ khác. Tuy nhiên, bà xã tôi chưa bao giờ phàn nàn, hay tỏ ra khó chịu về mối quan hệ giữa tôi và Phi Nhung. Bởi ngay từ khi lập gia đình, cô ấy đã rất hiểu và biết thông cảm cho công việc của chồng

Đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ.

- Nhưng trước đây, Phi Nhung cũng từng thừa nhận có rung động với anh ngoài đời. Điều đó có khiến anh khó xử khi tiếp xúc thân mật với người từng thầm thương trộm nhớ mình?

Chắc lúc đó Phi Nhung chỉ nói đùa thôi đúng không? Có lẽ do hai đứa đã diễn với nhau quá lâu, nên đôi khi sẽ không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi tin cảm xúc của Phi Nhung khi đó chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn tri kỷ, cũng chưa tới mức độ để được gọi là yêu đương.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Vợ tôi chắc cũng có ghen với Phi Nhung - 3

- Ở bên nhau hơn 20 năm, đâu là lý do khiến anh và Phi Nhung mãi không thể tiến tới tình yêu?

Có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý, tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay, ôm ấp trước khán giả.

Hơn nữa, tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không bao vượt quá giới hạn cho phép.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Vợ tôi chắc cũng có ghen với Phi Nhung - 4

- Mới đây, thông tin Mạnh Quỳnh nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi trong liveshow kỷ niệm của anh và Phi Nhung cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm của khán giả. Liệu đây chỉ là phát ngôn ngẫu hứng của anh khi cả hai đứng chung sân khấu, hay vì thực sự anh muốn làm cha nuôi của Cường?

Tôi và Phi Nhung cũng như là một, con của Nhung thì tôi cũng xem như là con của mình. Chưa kể Hồ Văn Cường không chỉ hát hay, mà còn là một cậu bé rất ngoan ngoãn, lễ phép, có được một cậu con nuôi tài giỏi và dễ thương như thế thì có ai mà không thích chứ? (Cười).

Việc nhận Cường làm con nuôi cũng xuất phát từ sự yêu thương, quý mến của tôi dành cho cậu bé này. Phát ngôn trong liveshow vừa qua cũng chỉ là cách “hợp thức hóa” một chút về mối quan hệ của chúng tôi mà thôi.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Vợ tôi chắc cũng có ghen với Phi Nhung - 5

- Ai cũng biết Phi Nhung không chỉ đỡ đầu Hồ Văn Cường trong âm nhạc, mà còn hỗ trợ cậu bé rất nhiều về kinh tế cũng như chuyện học hành. Vậy sau khi nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi, anh có dự định cùng Phi Nhung chia sẻ những trách nhiệm đó?

Mọi người cũng biết thời gian ở Việt Nam của tôi không nhiều, để có thể ở bên và hỗ trợ Cường từng chút một như Phi Nhung là điều rất khó.

Tuy “bố” Quỳnh ở xa và không thể làm được nhiều điều cho Cường như “mẹ” Nhung, nhưng mỗi khi về nước, nhận được bất kỳ show diễn nào phù hợp hoặc có dịp đi diễn chung với hai mẹ con, tôi vẫn luôn phụ cô ấy chăm sóc và chỉ bảo Cường.

- Trong tương lai, anh có dự định nhận thêm nhiều con nuôi để hỗ trợ, nâng đỡ các “thần đồng âm nhạc” như cách mà Phi Nhung, Quang Lê đang làm hiện nay?

Tôi không dự định nhận thêm con nuôi thứ hai, bởi một năm có 365 ngày mà hơn phân nửa thời gian tôi ở Mỹ thì làm sao dạy dỗ, hỗ trợ tốt các bé. Nếu cứ nhận khơi khơi trên danh nghĩa mà không làm được gì cho các con thì sẽ rất vô trách nhiệm, cái mác “cha nuôi”, “con nuôi” cũng trở nên vô nghĩa, tôi không muốn làm những điều như thế.

Với tôi, Hồ Văn Cường là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt, bởi Phi Nhung là bạn tri kỷ của tôi, tôi muốn ủng hộ cô ấy. Nếu có thể giúp được gì cho Cường thì tôi sẽ cố gắng giúp bằng tất cả khả năng của mình.

- Nhận lời làm giám khảo “Solo cùng Bolero”, lại tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát cùng Phi Nhung và phải liên tục bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ chỉ trong thời gian ngắn, phải chăng cát xê mà anh nhận được cũng rất cao?

Cát xê là vấn đề tế nhị, tôi không thể trả lời cụ thể con số mà tôi đã nhận được. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, khi nhận lời làm bất cứ chương trình nào thì sự đam mê, tâm huyết luôn được đặt lên hàng đầu.

Tôi yêu mến dòng nhạc Bolero, tôi muốn được gặp gỡ khán giả, làm việc với BTC và Phi Nhung nên mới nhận lời tham gia chương trình. Còn chuyện cát xê cao hay thấp, chi phí bay đi bay về tốn kém thế nào, tôi không quan trọng lắm.

Riêng với liveshow, thật ra đây chỉ là một đêm nhạc ấm cúng, nhằm tri ân khán giả đã luôn ủng hộ cặp đôi Phi Nhung – Mạnh Quỳnh nhiều năm qua. Đây cũng là dịp để hai anh em gợi nhớ lại kỷ niệm đẹp từ những ngày đầu ca hát đến nay. Vì vậy, chúng tôi quyết định làm một đêm nhạc mang tính kỷ niệm nhiều hơn là một liveshow hoành tráng, đặt nặng doanh thu.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Vợ tôi chắc cũng có ghen với Phi Nhung - 6

- Dù thường xuyên về Việt Nam biểu diễn, nhưng khán giả ít khi thấy anh đưa vợ con về nước cùng mình. Vì sao thế?

Tôi chỉ đưa vợ con về nước vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ để thăm gia đình, bà con họ hàng ở quê hương. Ngoài ra, vợ con không hề dính líu gì đến chuyện hát hò của tôi. Bà xã không muốn tôi bị vướng bận gia đình, sợ tôi vất vả khi vừa đi hát, vừa phải lo cho những người đi cùng.

Bên cạnh đó, hai con trai của tôi ở Mỹ vẫn phải đi học mỗi ngày, thời gian rất hạn hẹp nên không thể đi theo tôi trong các chuyến lưu diễn ở Việt Nam.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Vợ tôi chắc cũng có ghen với Phi Nhung - 7

- Vậy sau ánh đèn sân khấu, Mạnh Quỳnh là một người chồng, người cha như thế nào ở ngoài đời?

Ngày xưa, khi còn độc thân thì tôi chỉ biết cắm đầu đi hát, ít khi dành thời gian cho chính mình và gia đình vào các dịp lễ lớn. Nhưng giờ đây, tôi đã biết cân bằng giữa công việc và gia đình.

Ở Mỹ, tôi chỉ đi hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ tôi cũng hạn chế nhận show để ở nhà với vợ con. Với những ngày khác trong tuần, khi vợ tôi đi làm thì tôi sẽ ở nhà chăm sóc hai con, nấu ăn và đưa đón các bé đi học.

Ngoài ra, tôi cũng mở một phòng thu ngay tại nhà nên khi cần, tôi vẫn có thể tự làm nhạc cho mình vào những lúc rãnh rỗi.

- Trong suy nghĩ của nhiều người, đàn ông thường là người phải đi làm kiếm tiền và là trụ cột gia đình. Chấp nhận ở nhà thay vợ chăm sóc hai con, anh không sợ bị mọi người chê cười?

Tôi cũng đi làm kiếm tiền mà, nhưng tôi chỉ đi vào dịp cuối tuần thôi (Cười). Tuy thời gian tôi ra ngoài làm việc ít hơn vợ, nhưng tiền tôi kiếm được vẫn nhiều hơn cô ấy. Vì vậy, tôi vẫn đang là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Nếu muốn tập trung chạy show kiếm tiền, tôi hoàn toàn có thể thuê vú nuôi chăm sóc hai con để yên tâm đi hát, nhưng tôi không muốn thế. Tôi chấp nhận ở nhà làm những điều đó, vì đơn giản tôi thích được làm một người chồng, người cha giỏi nội trợ và các việc trong nhà.

Đây cũng là lý do khiến tôi không thể về Việt Nam biểu diễn thường xuyên, dù từng nhận nhiều lời mời có mức cát xê cao ngất ngưởng. Tôi tâm niệm, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã hát hơn 20 năm rồi, sự nghiệp của tôi đã có, tiền bạc, thu nhập cũng ổn định, điều tôi muốn nhất lúc này là được dành thời gian vui vẻ bên vợ con, chứ không phải những ngày chạy show sáng đêm, bất chấp kiếm tiền như thuở trẻ.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Vợ tôi chắc cũng có ghen với Phi Nhung - 8

- Vậy sau ngần ấy năm ca hát, gia tài của Mạnh Quỳnh đã giàu có đến đâu?

Cuộc sống của tôi bình dị lắm. Khi có tiền, tôi chỉ mua một căn nhà nhỏ, vừa đủ để tôi và vợ, hai con cùng chung sống. Ngay cả xe, tôi cũng chỉ mua một chiếc vừa tầm chứ không thích đổ tiền vào xe sang. Nói thế không có nghĩa là tôi không có tiền mua đâu nhé (Cười).

Nếu thích, tôi vẫn có thể sắm biệt thự, xe sang như nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay, nhưng tôi không làm thế vì tôi chỉ thích một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên như bao người khác. Sống mà cứ phải hơn thua, toan tính khoe khoang nhà cao, cửa rộng thì mệt mỏi lắm.

Ngoài ra, tôi cũng dạy con phải tập cách chi tiêu hợp lý, đừng ỷ y bố là ca sĩ nổi tiếng mà tiêu xài hoang phí.

- Nếu không mua biệt thư, xe sang, vậy anh đã làm gì với khoản tiền “khủng” kiếm được sau 20 năm ca hát?

Tôi gửi tiết kiệm ở ngân hàng hoặc đầu tư bất động sản. Tất cả những gì tôi làm lúc này đều dành cho hai con. Sau khi lớn lên, chúng có thể tự do theo đuổi ước mơ và làm điều chúng muốn từ khoản tiết kiệm mà bố mẹ để lại.

- Sau này, anh có muốn hai con tiếp tục hát nhạc Bolero hoặc theo đuổi nghề ca hát giống bố?

Hai bé nhà tôi đều không hứng thú với nhạc của bố (Cười) Ngay cả tiếng Việt, bé cũng nói không rõ thì làm sao đi hát giống tôi được.

Trước đây, tôi vẫn thường xuyên nói tiếng Việt với hai con để chúng không quên tiếng mẹ đẻ. Nhưng sau khi chúng lớn lên, bắt đầu đi học và tiếp xúc với nhiều bạn bè, thời gian tập nói tiếng Việt của hai đứa rất ít. Mỗi lần tôi cố gắng nói tiếng Việt với con, mặt hai đứa lại ngơ ngác vì không hiểu bố nói gì. Từ đó, gia đình tôi quyết định nói luôn tiếng Anh với nhau cho tiện (Cười).

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Vợ tôi chắc cũng có ghen với Phi Nhung - 9
Bà xã Mạnh Quỳnh có tên thật là Cẩm Diệu, sinh sống tại Mỹ từ nhỏ. Cô hiện đang hoạt động trong lĩnh vực phân tích tài chính và rất hiếm khi xuất hiện công khai bên chồng. Ít ai biết rằng, chính “người tình âm nhạc” Phi Nhung là người đã mai mối, se duyên cho Mạnh Quỳnh và người bạn đời của anh hiện nay. Cẩm Diệu là một người bạn của Phi Nhung, trong một lần được Phi Nhung rủ rê đi xem ca nhạc, cô gái này đã có dịp “chạm mặt” Mạnh Quỳnh và khiến anh “say như điếu đổ” ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau một thời gian dài tìm hiểu, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2004. Hiện, cả hai đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh và một cuộc sống bình yên tại Mỹ. Do vợ anh lớn lên tại Mỹ, nên tính cách giữa hai vợ chồng rất trái ngược. Trong khi Mạnh Quỳnh vẫn giữ lề lối của người Việt Nam, thì bà xã nam ca sĩ lại có cách sống rất phóng khoáng và rất “Tây”. Cô và hai con trai chỉ nghe nhạc Mỹ chứ không bao giờ nghe nhạc của chồng, vì vậy, nam ca sĩ không bao giờ mở các album, CD nhạc của mình vì muốn chiều lòng vợ con. Đồng thời, dù đã là bà mẹ hai con nhưng vợ anh vẫn thích ra ngoài làm việc, kiếm tiền thay vì ở nhà chăm con như nhiều phụ nữ Việt Nam. Tuy vậy, kể từ khi lấy nhau đến nay, trong mắt Mạnh Quỳnh, vợ anh là một người phụ nữ rất hiền lành, ít nói và thấu hiểu cho công việc của chồng. Cô chưa bao giờ phàn nàn, khó chịu khi nam ca sĩ thường xuyên đi diễn xa hoặc tình tứ với đồng nghiệp nữ.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: Vợ tôi chắc cũng có ghen với Phi Nhung - 10

Bài viết: Hương Bùi

Ảnh, Clip: Lê Huy

Trình bày: Nãm Trung Nguyên

Thứ Hai, ngày 17/12/2018 00:05 AM (GMT+7)
Theo Hương Bùi - Lê Huy ([Tên nguồn])