Ca sĩ hát trong tiệc đính hôn 5 sao của Công Phượng là ai?

Bữa tiệc mừng sau lễ đính hôn của Công Phượng được tổ chức ở khách sạn 5 sao và mời ca sĩ đến hát live.

Công Phượng và vợ sắp cưới sinh năm 1995

Công Phượng và vợ sắp cưới sinh năm 1995

Thông tin tiệc đính hôn của cầu thủ Công Phượng và Tô Ngọc Viên Minh thu hút chú ý của công chúng. Địa điểm tổ chức tiệc đính hôn của Công Phượng là khách sạn từng được ngôi sao David Beckham lựa chọn để lưu trú khi tới Việt Nam. Ngoài ra, các món ăn cũng được chuẩn bị bởi những đầu bếp quốc tế. Chi phí cho một khách lên đến 2,6 triệu đồng. Được biết, dịch vụ đám cưới tại đây thuộc dạng đắt đỏ nhất nhì trong nước.

Ca sĩ hát trong tiệc đính hôn 5 sao của Công Phượng là ai? - 2

Ca sĩ hát trong tiệc đính hôn 5 sao của Công Phượng là ai? - 3

Không gian khách sạn tại nơi tổ chức tiệc sau lễ đính hôn bí mật của Công Phượng

Không gian khách sạn tại nơi tổ chức tiệc sau lễ đính hôn bí mật của Công Phượng

Tối ngày 3/6, trong buổi tiệc mừng đính hôn tổ chức ở khách sạn 5 sao tại TP. HCM, dàn khách mời có sự hiện diện của ca sĩ Hoàng Dũng. Anh hát ca khúc "Đôi lời" dành tặng đôi uyên ương.

Ca sĩ Hoàng Dũng là khách mời hát chúc mừng cặp uyên ương

Ca sĩ Hoàng Dũng là khách mời hát chúc mừng cặp uyên ương

Hoàng Dũng được biết đến là Á quân Giọng hát Việt năm 2015, cùng năm với Đức Phúc. Anh được chú ý với chất giọng trầm ấm và khả năng sáng tác nhạc. Ca khúc Yếu đuối trong đêm chung kết Giọng hát Việt do chính anh sáng tác nhận được nhiều khen ngợi của khán giả.

Năm 2016, anh tham gia cuộc thi Bài hát hay nhất – Sing my song 2016, thể hiện ca khúc sáng tác Vì anh vẫn. Với ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay, anh giành số điểm tuyệt đối từ hội đồng thẩm định và lọt top 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Sinh năm 1995, Hoàng Dũng chủ yếu hoạt động solo tại Hà Nội. Anh được khán giả trẻ yêu thích những ca khúc về tình yêu như Đôi Lời, Chẳng nói nên lời, Nép vào anh và nghe anh hát... Hoàng Dũng còn được người hâm mộ đặt cho biệt danh "Hoàng tử tình ca".

Hoàng Dũng được mệnh danh "Hoàng tử tình ca"

Hoàng Dũng được mệnh danh "Hoàng tử tình ca"

Năm 2018, anh phát hành mini album Tình Ca Mùa Thu, một dự án làm mới những ca khúc nổi tiếng như Không còn mùa thu, Giọt nắng bên thềm.... Ngoài ra, anh còn tham gia viết nhạc cho nhiều dự án phim điện ảnh như Tao không xa mày (2017), Mùa viết tình ca (2018), 100 Ngày Bên Em (2018).

Mặc dù được đánh giá tốt về giọng hát nội lực lẫn tư duy âm nhạc trong sáng tác nhưng Hoàng Dũng thừa nhận bản thân thời gian đầu thấy "chạnh lòng" về thành công của Top 4 The Voice cùng thời như Đức Phúc, Yến Lê. Tuy nhiên anh khẳng định "con đường của tôi còn dài" vì "thành công của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở tài năng, mà còn nằm ở cơ hội, thời điểm và nhiều yếu tố nữa".

Nguồn: [Link nguồn]

”Cậu ấm ngậm thìa vàng” của showbiz Việt chi 600 tỷ mua nhà, sống sang chảnh khiến ai cũng kiêng nể

Nhiều người tò mò nam ca sĩ này kiếm tiền thế nào từ nhiều bất động sản trên khắp thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN