Bạn trai cũ buồn bã, không còn tâm trạng khi nghe tin Mai Phương đột ngột qua đời

Phùng Ngọc Huy đã cập nhật ảnh đại diện và ảnh bìa trang Facebook cá nhân màu đen sau khi hay tin Mai Phương qua đời tối 28.3.

Tối 28.3, diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Gia đình không công khai thông tin tang lễ của diễn viên sinh năm 1985 vì tránh tình trạng tập trung đông người, ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng, khi cả nước đang chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Diễn viên Mai Phương, sinh năm 1985, từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong phim Những thiên thần áo trắng, Một ngày không có em, Sóng đời, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa... Mai Phương và diễn viên Phùng Ngọc Huy từng có thời gian yêu nhau. Khi có con chung, Ngọc Huy sang Mỹ định cư, Mai Phương một mình nuôi con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng khi diễn viên Mai Phương đột ngột qua đời

Khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng khi diễn viên Mai Phương đột ngột qua đời

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã cập nhật ảnh đại diện và ảnh bìa trang Facebook cá nhân màu đen để thông báo tin buồn đến mọi người.  Trao đổi với chúng tôi, Phùng Ngọc Huy buồn bã nói: “Bây giờ tôi không còn tâm trạng để chia sẻ bất cứ điều gì”.

Phía dưới ảnh đại diện của Phùng Ngọc Huy, ca sĩ Thanh Thảo đã để lại bình luận: “Tâm trạng em lúc này khó chịu lắm phải không? Nghĩa tử là nghĩa tận mà mình trong hoàn cảnh không thể về được. Thôi thì cố gắng thêm chút nữa để đưa con gái sang chăm sóc, có như vậy em mới bù đắp được. Khi bé sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé Phùng Ngọc Huy”. Lời nhắn nhủ của Thanh Thảo nhận được sự tán thành của đông đảo khán giả. Các fan cũng gửi lời động viên, mong Phùng Ngọc Huy sớm vượt qua chuyện buồn và chăm sóc tốt bé Lavie - con chung của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy.

Phùng Ngọc Huy thay ảnh đại diện sang màu đen

Phùng Ngọc Huy thay ảnh đại diện sang màu đen

Trong suốt thời gian Mai Phương nằm viện điều trị bệnh ung thư, Phùng Ngọc Huy vẫn nhắn tin, hỏi han thường xuyên nhưng chưa thể về nước giúp đỡ hay chăm con vì quá bận. Việc đó khiến anh nhận không ít gạch đá, nhưng Ốc Thanh Vân cũng từng ra mặt đỡ lời và bênh vực anh. Cô chia sẻ, Phùng Ngọc Huy rất muốn về lại Việt Nam nhưng không thể do gặp rắc rối về giấy tờ: "Huy có nhắn tin riêng với Ốc. Bạn ấy muốn về cũng không về được đâu các bạn, kẹt giấy tờ, Mỹ xa xôi quá. Thôi chuyện này ai cũng khổ, thương nhất là con gái Lavie, đứa trẻ cần có cả cha lẫn mẹ, hoặc ít nhất là một trong hai”.

Sau chia tay, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy vẫn là bạn bè

Sau chia tay, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy vẫn là bạn bè

Sau khi chia tay Mai Phương, Phùng Ngọc Huy cho biết giữa anh và nữ diễn viên vẫn là bạn bè tốt. “Chúng tôi vẫn quan tâm lẫn nhau, vì có chung một tình yêu là bé Lavie. Xin các bạn giúp Huy và Phương giữ được mối quan hệ đẹp này", anh bày tỏ.

Hồi tháng 8.2018, thông tin Mai Phương âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khiến khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng. Suốt gần 2 năm nằm viện, nữ diễn viên luôn lạc quan và mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của mọi người.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn viên Mai Phương qua đời sau 2 năm chống chọi bệnh ung thư phổi

Nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên 35 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Diễn viên Mai Phương qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN