Bạn gái Ngô Kiến Huy chia sẻ về cuộc sống im ắng những năm qua

Khổng Tú Quỳnh cho biết cô đang chuẩn bị thật kỹ lưỡng và sẽ trở lại thật mạnh mẽ.

Cách đây khoảng 8-9 năm, cái tên Khổng Tú Quỳnh bắt đầu được khán giả biết đến, cô là một trong những ca sĩ thành công với dòng nhạc teen pop ở Việt Nam lúc bấy giờ. Ngoài ra, cô còn là người mẫu của các tạp chí tuổi teen, người mẫu quảng cáo sản phẩm teen.

Bạn gái Ngô Kiến Huy chia sẻ về cuộc sống im ắng những năm qua - 1

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đang chuẩn bị cho sự trở lại

Nữ ca sĩ sinh năm 1991 cũng thu hút được sự chú ý khi công khai chuyện tình yêu với Ngô Kiến Huy cách đây 7 năm.

Sau một thời gian đầu hoạt động sôi nổi, vài năm trở lại đây Khổng Tú Quỳnh khá im ắng, không ra sản phẩm mới, cô nàng đã có những tâm sự về công việc của mình trong thời gian tới.

Khổng Tú Quỳnh sẽ trở lại thật mạnh mẽ

- Cũng khá lâu rồi không thấy Khổng Tú Quỳnh ra sản phẩm mới và xuất hiện nhiều, lý do là gì vậy?

Đúng là khá lâu rồi, mọi người chưa thấy sản phẩm mới của tôi, cũng có một số người nghĩ rằng tôi không đi hát nữa, nhưng thực ra không phải như vậy, tôi vẫn đi hát thường xuyên.

Còn việc lâu ra bài mới là cũng có lý do của nó. Bản thân tôi muốn có được một sự chuẩn bị thật tốt, ra được sản phẩm mới thật chất lượng và mới mẻ. Mọi người vẫn quen với hình ảnh của “bé Dâu Tây” Khổng Tú Quỳnh dễ thương, đáng yêu. Nhưng bây giờ tôi đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều rồi, thị hiếu nghe nhạc của khán giả cũng khác, tôi cần sự lột xác để phù hợp hơn với hiện tại, vậy nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị.

Suốt quãng thời gian qua, tôi đã phải tập luyện và cố gắng thay đổi nhiều, từ dáng đi cho đến cách nói chuyện để đến khi mình chính thức trở lại thì sẽ là một Khổng Tú Quỳnh thật khác.

Bạn gái Ngô Kiến Huy chia sẻ về cuộc sống im ắng những năm qua - 2

Khổng Tú Quỳnh thời còn là "cô bé Dâu Tây"

- Nhưng nếu để khán giả đợi lâu quá thì chị có sợ tên tuổi của mình sẽ bị “nguội” dần?

Nguội hay không thì tôi nghĩ quan trọng là lúc mình trở lại sẽ làm được gì. Với những dự án mà tôi đang thực hiện, hy vọng sẽ không làm khán giả thất vọng vì đã chờ đợi tôi suốt thời gian qua. Hiện tôi vẫn chưa dám hứa chắc chắn là vào ngày tháng nào, chỉ dám nói trước là trong năm sau, Khổng Tú Quỳnh sẽ trở lại thật mạnh mẽ.

- Chị có thể tiết lộ một chút về sản phẩm mới của mình?

Để gây bất ngờ cho khán giả và cũng sợ nói trước bước không qua nên cho tôi được giữ bí mật tuyệt đối những thông tin về sản phẩm mới này.

- Những người bạn có cùng xuất phát điểm với chị như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh,… hiện giờ đều là những ngôi sao sáng giá của showbiz Việt rồi. Có khi nào chị cảm thấy buồn, tủi thân vì điều đó?

Khổng Tú Quỳnh vào nghề từ năm 16 tuổi với quyết tâm sẽ theo nghề đến cùng. Còn chuyện thành công hay thất bại thì không ai nói trước được. Tôi không muốn tự so sánh mình với bất kỳ ai cả, tôi tự đặt mục tiêu để bản thân cố gắng. Tuy nhiên, thời gian qua tôi đã không hoàn thành kế hoạch đề ra, đó là điều khiến tôi buồn nhất.

Còn với các anh chị Noo Phước Thịnh, Đông Nhi,… họ đều là những người bạn rất thân của tôi suốt nhiều năm qua. Tôi rất vui mừng khi họ có được thành công như ngày hôm nay, họ xứng đáng có được điều đó.

- Chuyện tình cảm của chị và Ngô Kiến Huy cũng là đề tài được nhiều người quan tâm. Khi nào thì khán giả sẽ được chứng kiến đám cưới của hai người đây?

Như mọi người cũng biết thì hiện tại Quỳnh đang cố gắng và tập trung hết sức mình cho công việc, đặc biệt là sự trở lại vào năm sau. Vậy nên, mục tiêu hàng đầu của tôi trong thời gian tới vẫn là công việc. Còn chuyện tình cảm tôi rất ngại chia sẻ nên xin được giữ bí mật.

Bạn gái Ngô Kiến Huy chia sẻ về cuộc sống im ắng những năm qua - 3

Chuyện tình của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ

“Tôi tự lập từ năm 16 tuổi”

- Catxe hiện tại của chị cao hay thấp hơn so với thời kỳ đỉnh cao trước đây?

Đây là một vấn đề khá tế nhị nên tôi không muốn chia sẻ con số cụ thể là bao nhiêu. Chỉ có thể nói rằng suốt thời gian qua tôi vẫn thầm cảm ơn Tổ nghiệp đã thương và cho tôi cơ hội được hát, được phục vụ khán giả ở khắp mọi nơi.

- Việc đi hát hiện nay có đủ để chị chi trả cho cuộc sống hàng ngày?

Tất nhiên là đủ rồi. Cũng khá tự hào là từ năm 16 tuổi, khi bắt đầu đi hát đến giờ là tôi đã tự lo cho cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào gia đình nữa.

Gia đình tôi thì không ai theo nghệ thuật cả, 16 tuổi tôi phải vừa đi học vừa đi hát, cơ thể rất mệt mỏi, mẹ lo và khuyên tôi nên tập trung chuyện học, ca hát để sau đi. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng để hoàn thành được 2 việc cùng một lúc. Hiện tại, dù chưa giúp nhiều cho gia đình nhưng những gì mà bổn phận con cái phải làm thì tôi cũng đã làm được một phần nào đó cho ba mẹ.

- Chị nghĩ sao về việc sẽ tham gia những cuộc thi hoặc chương trình thực tế dành cho nghệ sĩ?

Thực ra, tôi cũng rất thích các chương trình thực tế, gameshow, nhưng hiện tại tôi là ca sĩ thuộc quản lý của công ty nên cũng không thể tự quyết định mọi thứ được. Khi nào có chương trình nào phù hợp và có thời gian để tham gia thì chắc chắn tôi sẽ không từ chối.

- Khổng Tú Quỳnh có định quay lại với phim ảnh?

Quỳnh rất thích làm diễn viên, từ nhỏ mình đã có một suy nghĩ là lớn lên phải làm ca sĩ hoặc diễn viên. May mắn là tôi đều được thử sức với hai công việc đó, tuy nhiên, tôi có duyên với ca hát hơn.

Thực ra thì cũng đang có một bộ phim truyền hình mời tôi tham gia, tôi đang suy nghĩ và sắp xếp lại lịch trình, nếu có đủ thời gian thì sẽ nhận lời.

Ngưỡng mộ Thủy Tiên, thấy Tùng Sơn dễ thương

- Nghệ sĩ “tiền bối” nào trong nghề mà chị ngưỡng mộ nhất?

Đi đến đâu thì tôi cũng gặp được những anh chị nghệ sĩ mà mình học hỏi được nhiều điều. Tuy nhiên, tôi đặc biệt ấn tượng với chị Thủy Tiên. Xinh đẹp, hát hay, biết sáng tác, ngoài ra chị ấy còn có tình yêu rất đẹp, biết cách quán xuyến gia đình tốt.

- Cách đây khoảng 10 năm, ca sĩ trẻ như Khổng Tú Quỳnh phải rất vất vả mới được khán giả biết đến, nhưng hiện tại, khi mạng xã hội phát triển mạnh, các bạn trẻ chỉ cần gây scandal, tạo sự chú ý là nổi tiếng và kiếm được tiền. Đối với các hiện tượng mạng như Tùng Sơn, Lệ Rơi,… chị có suy nghĩ như thế nào?

Không nói đến các vấn đề liên quan đến nghệ thuật thì Quỳnh thấy Tùng Sơn dễ thương mà (cười). Tôi cũng đã xem vài video của Tùng Sơn và thấy bạn ấy rất có duyên ăn nói, đó là một điều mà không phải ai cũng làm được đâu.

Tuy nhiên, nếu muốn tham gia showbiz, theo đuổi nghệ thuật lâu dài thì cần rất nhiều thứ. Bạn cần phải có tài năng và sự luyện tập hàng ngày nữa.

Bạn gái Ngô Kiến Huy chia sẻ về cuộc sống im ắng những năm qua - 4

Nữ ca sĩ "Lạnh" thần tượng Thủy Tiên, thấy Tùng Sơn dễ thương

- Nhiều năm đi hát như vậy, chị có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với người hâm mộ?

Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng tiêu biểu là có 2 trường hợp. Đầu tiên là một khán giả chừng 10 tuổi thôi, mặc dù em ấy không được khỏe như người khác, nhưng lần nào tôi đi diễn ở TP. Hồ Chí Minh là đều thấy em ấy đến cổ vũ. 10 lần là hết 8 lần gặp em ấy rồi, em được ba đưa đi khắp nơi để xem tôi diễn.

Trường hợp thứ hai là một anh khán giả lớn tuổi hơn tôi khá nhiều. Nhớ có lần tôi đi biểu diễn nhưng gặp trời mưa lớn, sợ fan không tới cổ vũ tôi được nên anh ấy đã chạy chiếc xe máy Dream của mình đi đón từng bạn trong FC ở khắp các quận trong thành phố.

Những việc làm, những tình cảm mà khán giả dành cho tôi khiến tôi rất xúc động, có lẽ cuộc đời đi hát của tôi, có được nhưng khán giả như vậy là điều đáng trân trọng nhất.

- Xin cảm ơn Khổng Tú Quỳnh đã chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Trúc ([Tên nguồn])
Khổng Tú Quỳnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN