Những nỗi khổ của đàn ông mà phụ nữ không hay biết

Nhiều người tôn vinh, đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ của đàn ông hiện nay.

Đa phần mọi người đều nhớ đến Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhưng mấy ai quan tâm đến chuyện đàn ông có những ngày kỷ niệm nào. Trong ngày 8/3, nhiều nước kêu gọi bình đẳng giới, bảo vệ các quyền lợi cho phụ nữ nhưng đàn ông ở một số quốc gia cũng muốn kêu lên rằng: "Làm đàn ông cũng mệt mỏi lắm!".

"Làm đàn ông thật mệt mỏi"

Theo truyền thông nước này, là một phụ nữ Nhật Bản không dễ nhưng để trở thành một người đàn ông phù hợp với xã hội Nhật thì còn khó hơn. Một cuộc khảo sát cho thấy, 51% đàn ông cảm thấy áp lực trước quan niệm "Vì là đàn ông họ phải thế này, phải thế kia...".

Nam giới ở độ tuổi từ 20 đến 39 tuổi cho biết, họ bị áp lực chuyện hẹn hò và phải đảm bảo kinh tế cho gia đình. Trong khi nam giới tuổi từ 40 - 59, họ căng thẳng trong việc xã hội mặc định rằng đàn ông phải làm việc không nên nghỉ hưu để cống hiến cho xã hội. Còn những người trên 60 tuổi thì bị "mắc kẹt" trong quan niệm, công việc tay chân, công việc nguy hiểm nên là nam giới làm.

Đàn ông Nhật Bản không được phép khóc.

Đàn ông Nhật Bản không được phép khóc.

Đàn ông nơi đây từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng "Là đàn ông thì không được khóc"; "Phải làm việc cả đời để nuôi gia đình"... Những điều này khiến nam giới gặp nhiều áp lực trong việc sinh tồn.

Taheta, giáo sư Đại học Kansai cho rằng, trong xã hội hiện đại, hầu hết phụ nữ đều đứng lên đòi quyền bình đẳng, thì đàn ông lại luôn bị ràng buộc bởi "hình tượng người đàn ông lý tưởng, phải thành công trong sự nghiệp và có tiếng nói trong xã hội".

Nấu ăn cho gia đình bị nói là "kẻ thất bại"

Còn ở Hàn Quốc, một cuộc khảo sát đã thực hiện với hơn 1000 người dân trong độ tuổi 19-39 và kết quả cho thấy rằng, nam giới nơi đây bị đối xử không công bằng. Ngoài ra, họ thường xuyên phải đối mặt với câu hỏi: "Bạn có phải là đàn ông đích thực hay không?".

Wen, một công chức 28 tuổi, cho biết anh từng rơi nước mắt khi cảm thấy công việc quá áp lực. Tuy nhiên, mọi người chế nhạo anh là mít ướt, không ra dáng đàn ông. Bên cạnh đó, ở xã hội Hàn Quốc, đàn ông làm việc nhà cho vợ thì bị coi là hèn yếu, sợ vợ, không nam tính chút nào.

Đàn ông ngày nay vẫn chịu những áp lực từ quan niệm xưa cũ.

Đàn ông ngày nay vẫn chịu những áp lực từ quan niệm xưa cũ.

Một giáo sư nghiên cứu về phụ nữ ở Hàn Quốc cho biết, nữ giới đang dần thoát ra những quy tắc cứng nhắc tồn tại từ lâu đời trong khi đàn ông vẫn đang chật vật đối mặt với những quan niệm xưa cũ.

Không chỉ ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, mà ở các khu vực khác như châu Âu và Mỹ, nam giới nhìn chung đều cảm thấy áp lực. Marcel, một học giả về các vấn đề xã hội ở Berlin, Đức, cho biết, có 3 áp lực chính đối với đàn ông. Một là áp lực kinh tế, nam giới vẫn đóng vai trò là trụ cột của gia đình. Áp lực thứ hai là đạo đức, họ phải biết quan tâm đến bạn đời, biết dạy dỗ con cái. Cuối cùng là áp lực từ xã hội với những yêu cầu cao khiến họ phải gồng gánh tất cả.

Có thể thấy rằng, không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng cần được thấu hiểu và coi trọng. Họ đang phải hứng chịu nhiều áp lực và thách thức không kém gì phụ nữ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Những người đàn ông chi cả tỷ đồng để vớt vát chiều cao với bao đau đớn

Nhiều người đàn ông chấp nhận đánh đổi rủi ro sức khỏe của mình để có được chiều cao như ý muốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN