MC Tuấn Tú nói về bà xã "gia thế khủng" làm việc ở Bộ Ngoại giao: "Cô ấy luôn là số 1"

Sự kiện: MC Tuấn Tú

"Soái ca VTV" cho biết anh thường hay thảo luận và nghe thêm ý kiến góp ý từ bà xã.

Tuấn Tú được biết tới là một MC, diễn viên, người mẫu có tên tuổi trong làng giải trí Việt. Anh nổi tiếng từ vai trò người dẫn chương trình Chiếc nón kỳ diệu. Sau thời gian vắng bóng trong showbiz khi chuyển sang làm việc ở cơ quan nhà nước, những năm gần đây Tuấn Tú quyết định quay lại với nghệ thuật. Anh tập trung ở mảng diễn xuất nhiều hơn, góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng như 11 tháng 5 ngày, Anh có phải đàn ông không, Những ngày không quên… Gần đây nhất, Tuấn Tú tham gia vai diễn trong Món quà của cha, vào vai một người đàn ông có nhiều mâu thuẫn với mẹ vợ khi bị chê yếu kém về tài chính.

Tuấn Tú được mệnh danh "soái ca VTV"

Tuấn Tú được mệnh danh "soái ca VTV"

Ngoài đời thường, Tuấn Tú có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã làm việc ở Bộ Ngoại giao. Vợ chồng anh mới đón con thứ hai chào đời vào tháng 7 năm ngoái. Là một người kín tiếng, Tuấn Tú hiếm khi chia sẻ về chuyện gia đình riêng. Gần đây anh mở lòng khi nói về công việc diễn xuất và dành nhiều lời "có cánh" dành cho bà xã.

"Với Tú, vợ mình luôn luôn là số 1"

Tuấn Tú và bà xã bên cậu con trai đầu

Tuấn Tú và bà xã bên cậu con trai đầu

- Từ sau khi kết hôn, bản thân anh thay đổi thói quen của mình ra sao?

- Mình phải thay đổi nhiều chứ, ví như về sinh hoạt. Còn nói riêng về chuyện ăn mặc thì Tú không phải thay đổi. Tú thích mặc những gì Tú muốn, vì bà xã luôn muốn chồng đẹp hơn, chỉn chu hơn khi ra đường.

Ngay cả những sở thích như cài áo hay nơ thì bà xã vẫn mua cho Tú. Đó là điều Tú rất hạnh phúc.

- Còn về vấn đề thay đổi trong nếp sinh hoạt của anh từ sau khi kết hôn như thế nào?

- Sau khi kết hôn và có con, Tú phải ngủ sớm hơn. Về nhà phải trông con một chút cho vợ, không đi la cà, ăn uống ngoài đường vào buổi tối. Tú chủ yếu dành thời gian đi làm phim rất nhiều. Từ tháng 11 năm ngoái đến giờ, tôi làm 2 phim "Nhà mình lạ lắm" quay ở Tam Đảo và "Món quà của cha".

Thời điểm quay "Nhà mình lạ lắm", Tú phải quay khá dài trong khi bà xã mới sinh. Nguyên quãng thời gian đó Tú gần như không có thời gian gặp con, từ bạn lớn đến bạn nhỏ mới mấy tháng tuổi. Đến khi cậu lớn 8 tuổi rồi mà nhiều khi đi làm phim về tới nhà là 2h sáng, con đã đi ngủ. Vì vậy khi có thời gian không phải đi làm, đi quay phim, Tú thường dành cho gia đình, trò chuyện, vui chơi với các con nhiều hơn. Không nhiều khi con quên cả mặt bố luôn. Như bạn bé chẳng hạn, nhiều khi bố nằm cạnh mà khóc thét lên.

- Có khi nào bà xã phàn nàn về chuyện anh đi đóng phim nhiều quá, hay lúc nào chị cũng ủng hộ anh?

- Cô ấy rất ủng hộ. Khi Tú định đóng một bộ phim nào hay tham gia một dự án nào, Tú đều mang ra bàn bạc với vợ trước. Khi có gia đình rồi, mình luôn tôn trọng vợ. Khi nhận phim dài hơn đồng nghĩa với việc sẽ mất đi nhiều thời gian của bản thân, sẽ ảnh hưởng tới thời gian của gia đình nên Tú luôn thảo luận để tìm tiếng nói chung. Vợ Tú rất hiểu tâm lý của chồng khi Tú quyết định quay trở lại màn ảnh sau nhiều năm làm cơ quan nhà nước.

Bà xã cũng góp ý một số phim, nhân vật mà không thể hợp với Tú được, rằng: "Anh ơi có nên nhận vai này không?". Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến Tú cân nhắc và có lần Tú đã từ chối một phim trong TP. HCM. Vì vợ Tú là một người rất đam mê xem phim nên cô ấy có những góp ý rất đúng. Tú cũng thường tham khảo lời khuyên từ bà xã.

Đặc biệt thời điểm bà xã mang bầu đến tháng thứ 8, thứ 9 khi chuẩn bị sinh, Tú đã từ chối dự án phim vì mình không muốn lúc con ra đời, mình lại không có mặt ở đó. Tú luôn cố gắng cân bằng giữa gia đình và nghệ thuật.

Tuấn Tú chia sẻ anh luôn cố gắng cân bằng giữa gia đình và nghệ thuật

Tuấn Tú chia sẻ anh luôn cố gắng cân bằng giữa gia đình và nghệ thuật

- Phụ nữ sau khi sinh thường mong muốn chồng lúc nào cũng ở bên cạnh. Bản thân anh lại quá bận rộn. Có bao giờ bà xã anh ghen vì điều này?

- Khi bà xã mới sinh, con còn nhỏ, tôi lại bận quay phim ở Tam Đảo cách Hà Nội khoảng 60km. Có những ngày đoàn quay rất khuya, hơn 12 giờ rưỡi đêm mới xong, tôi về tới nhà tầm 1h rưỡi - 2h sáng. Có hôm 5h rưỡi sáng tôi đã phải lên đường đi lên Tam Đảo quay phim tiếp. Cứ đi đi về về, tôi cùng anh Trung Anh vẫn hay về nhà như thế. Hai anh em mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng. Sau quãng thời gian đó, tôi giảm 5kg. Nhưng bù lại, vợ mình sẽ không có cảm giác cô đơn. Tú rất sợ bà xã rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh vì điều đó rất nguy hiểm. Nhiều khi chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng đó là cách để tôi chia sẻ với bà xã.

- Đã bao giờ bà xã ghen vì anh hay đóng với những bạn diễn nữ xinh đẹp và có cả những cảnh quay tình cảm?

- Tất nhiên khi mình đóng cảnh “hơi nóng” trên phim, bà xã sẽ có những cái tức mắt nhất định. Cũng có cấu véo nhưng cô ấy là người hiểu chuyện. Khi kết hôn, Tú cũng nói rõ về công việc của mình để phân định đâu là phim, đâu là ngoài đời.

Bà xã Tú từng tới đoàn phim, gặp gỡ những người bạn diễn của Tú. Khi Tú làm phim, Tú luôn tạo không khí thân mật với mọi người trong đoàn nên hay mời mọi người về nhà ăn cơm. Những bạn diễn đóng vai vợ trong phim nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Khi mình đã chuyên nghiệp rồi thì không còn lo chuyện “phim giả tình thật”. Khi vào phim, chúng ta nhập vai còn khi rời phim, chúng ta thoát vai. Với người diễn viên chuyên nghiệp sẽ làm được điều đó. Bây giờ Tú đã làm rất nhiều phim. Tú làm nghề đã 21 năm rồi, hoàn toàn có thể tự tin mình có thể làm được điều đó. Chưa bao giờ mình để dây dưa chuyện tình cảm gì.

Nam MC, diễn viên tự tin rạch ròi giữa phim và đời, không bao giờ để bà xã bận tâm về chuyện "phim giả tình thật" với bạn diễn nữ

Nam MC, diễn viên tự tin rạch ròi giữa phim và đời, không bao giờ để bà xã bận tâm về chuyện "phim giả tình thật" với bạn diễn nữ

- Trong phim "Món quà của cha", nhân vật của anh để bà xã là tay hòm chìa khóa. Còn ngoài đời thì sao?

- Ngoài đời thì ngược lại. Tú có công việc kinh doanh riêng, thẻ doanh nghiệp riêng nên Tú là chủ của thẻ đó. Còn vợ Tú đơn thuần làm công việc nhà nước thôi nên hoàn toàn ngược lại với trong phim. Tú thích một người vợ ở nhà lo cho gia đình. Nhưng cô ấy vẫn đi làm. Tú không muốn một người vợ chỉ "chôn chân" ở nhà, làm nội trợ không. Thời gian dành cho gia đình của cô ấy nhiều hơn mình là tốt rồi. Khi mình về nhà, hết công việc, mình vẫn chăm lo cho gia đình.

Mình không bao giờ chấm điểm vợ mình cả. Đến bây giờ Tú thấy cuộc sống rất phù hợp với bản thân mình, từ gia đình, con cái đến công việc. Niềm hạnh phúc của vợ chồng Tú trong năm vừa rồi là sinh thêm một em bé. Với Tú, vợ mình luôn luôn là số 1 rồi. Tú mong những người đàn ông khác cũng luôn nghĩ về vợ mình tích cực như thế.

Tuấn Tú trong phim "Món quà của cha" đang được phát sóng trên truyền hình

Tuấn Tú trong phim "Món quà của cha" đang được phát sóng trên truyền hình

"Nhà tôi không có gì ngoài quần áo, giày dép"

- Bên cạnh sự nghiệp một MC, diễn viên, anh còn là một người mẫu. Sự khác biệt về trang phục khi anh đi sự kiện và đời thường như thế nào?

- Phong cách thời trang của tôi phải thay đổi rất nhiều tùy theo hoàn cảnh, thời tiết, bối cảnh. Tôi vốn xuất thân từ người mẫu nên tôi hiểu bản thân phải ăn mặc như thế nào cho đúng. Được đào tạo trong môi trường nghệ thuật, showbiz và làm việc trong đài truyền hình Việt Nam từ rất sớm, được làm MC và diễn viên nên tôi tự thấy mình có cách ăn mặc phù hợp.

Với Tú, ăn mặc đẹp không quan trọng bằng việc phải phù hợp. Khi đóng phim, Tú sẽ mặc trang phục phục vụ cho diễn xuất, từ đầu tóc, hóa trang đến phục trang. Tôi chưa bao giờ yêu cầu ê-kíp rằng: “Anh ơi phải làm cho em đẹp”. Tôi luôn mong muốn đạo diễn, DOP của phim làm cho tôi theo đúng nhân vật. Vì khi đóng phim, nếu chúng ta chỉ luôn hướng tới việc làm cho đẹp thôi, khi ấy sẽ làm mất đi nhân vật của mình.

Khi tới các sự kiện, tùy theo chủ đề mà Tú chọn trang phục. Ngoài đời thường, Tú ăn mặc khá thoải mái. Với khí hậu ở Hà Nội cũng như công việc của bản thân nên Tú thường mặc áo polo, quần kaki, quần âu, đi giày thể thao để mình luôn có cảm giác năng động nhất, thoải mái nhất. Tú nghĩ những người đàn ông hiện đại bây giờ, trừ những người quá cầu kỳ, đó là cách ăn mặc phổ biến nói chung.

Trang phục mà Tú thích nhất là những bộ vest, suit rất men, lịch lãm. Tôi thích dùng thắt nơ kết hợp gile với vest, đóng cúc theo đúng một bộ suit chuẩn.

Với lợi thế người mẫu, Tuấn Tú phong cách khi mặc vest, suit đúng chuẩn quý ông

Với lợi thế người mẫu, Tuấn Tú phong cách khi mặc vest, suit đúng chuẩn quý ông

- Bà xã có bao giờ phàn nàn, góp ý với anh về trang phục?

- Tôi rất may khi bà xã là một người rất chăm chút cho chồng. Cô ấy thường xuyên mua trang phục cho chồng. Kể cả những cài áo cho bộ suit cũng do vợ mua cho tôi. Nếu thấy phù hợp, cô ấy sẽ mua, hay bản thân tôi khi đi nước ngoài hoặc trong nước, nếu thấy mẫu đẹp, phù hợp với mình, tôi cũng hay mua để trang bị cho bản thân.

Mọi người sẽ thấy nhà tôi không có gì ngoài quần áo, giày dép vì chúng rất nhiều. Tôi phải làm phim rất nhiều và dẫn chương trình nên do đặc thù công việc luôn phải thay đổi. Nguyên việc làm MC đã khiến tôi tốn quá nhiều vest. Mỗi một bộ phim, mình lại phải mua thêm một số trang phục khác, ngoài những bộ đã có sẵn.

Thường thì Tú hay mua mới trang phục cho bộ phim mới của mình. Vì Tú không muốn khán giả phải xem đi xem lại những bộ trang phục mình từng mặc. Style trang phục của mình phải trang bị đủ nhưng không thừa. Phòng quan trọng nhất trong gia đình Tú là phòng thay đồ.

Tuấn Tú luôn đầu tư, để tâm về vấn đề trang phục cho mỗi dự án phim mới (Ảnh phim "Món quà của cha")

Tuấn Tú luôn đầu tư, để tâm về vấn đề trang phục cho mỗi dự án phim mới (Ảnh phim "Món quà của cha")

- Anh có phải tuýp đàn ông thích sắm nhiều phụ kiện như đồng hồ, giày dép...?

- Tú có rất nhiều phụ kiện như nhẫn, đồng hồ, cài áo, thắt lưng. Có những bộ phim Tú phải đeo khuyên tai nên dù không bấm lỗ tai, mình vẫn phải dùng những khuyên tai kẹp. Đặc biệt tôi có rất nhiều kính và nước hoa. Tôi nghĩ mỗi người có một sở thích. Với tôi, đó là chơi phụ kiện. Khi một người đã mê mặc vest, suit thì những phụ kiện như khăn cài, thắt lưng, nơ, cà vạt, cài áo… sẽ rất cần thiết.

- Trong những phụ kiện, anh mê nhất món đồ gì?

- Tú mê nhất những cái cài áo, nơ. Vì Tú thích mặc vest nên có rất nhiều phụ kiện như thế. Chúng giúp bộ vest đỡ đơn điệu hơn, nhất là khi lên truyền hình.

- Cám ơn anh về những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

”Ông hoàng quảng cáo Việt” lấy vợ kém 15 tuổi: Vì gia đình, tôi từ bỏ nhiều thứ

Nam diễn viên Hoàng Anh chia sẻ về cuộc sống hiện tại yên bình, hạnh phúc bên vợ đẹp và hai con ngoan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
MC Tuấn Tú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN