Hé lộ danh tính quý tử của tỷ phú giàu nhất thế giới, cực phẩm hoàn mỹ

Sở hữu vóc dáng cực phẩm cùng tài năng hơn người, quý tử này được nhận xét là người kế vị sáng giá của ông hoàng thời trang đình đám.

Bernard Arnault, người đã soán ngôi của Elon Musk trở thành tỷ phú giàu nhất hành tính, chính là nhân vật điều hành đế chế LVMH. Đây là là doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Louis Vuitton, Dior, Céline, Givenchy, Fendi...

Sự phát triển mạnh mẽ của LVMH còn có sự giúp sức không hề nhỏ đến từ 5 người con của ông. Trong số những người con có năng lực xuất chúng của vị tỷ phú này, Alexandre Arnault là cái tên nổi bật hơn cả.

Chàng trai 9X hoàn mỹ

Alexandre là con thứ ba của Bernard Arnault với người vợ thứ hai, một nữ nghệ sĩ dương cầm. Người đàn ông sinh năm 1996 này từng học tại trường trung học danh tiếng ở Pháp - Lycée Louis le Grand. 

Sau đó, Alexandre Arnault đăng ký theo học ngành Khoa học máy tính tại trường đại học danh tiếng ở Pháp - Đại học Télécom ParisTech. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Alexandre đã là một học sinh rất xuất sắc.

Alexandre chụp hình cùng người cha giàu nhất hành tinh của mình.

Alexandre chụp hình cùng người cha giàu nhất hành tinh của mình.

Quý tử nhà LVMH thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức. Chưa dừng lại ở đó, Alexandre còn là một nghệ sĩ dương cầm tài ba. Ngay từ khi còn nhỏ, Alexandre đã được tiếp xúc với công việc kinh doanh của người cha tài giỏi.

Thời niên thiếu cậu bé thường dành những ngày cuối tuần ở các cửa hàng LVMH. Người đàn ông này chính là "vũ khí bí mật của tập đoàn" với khả năng cảm nhận tinh tế về nghệ thuật, thời trang cùng sự táo bạo sẵn sàng làm thay đổi mọi thứ.

Sau khi trở thành CEO khi mới 25 tuổi, Alexandre đã đứng trước thách thức trong việc chuyển đổi một thương hiệu 120 năm tuổi. Anh đã nghĩ ra cách kết hợp với các nhà thiết kế toàn cầu và giới thiệu những chiếc vali và phụ kiện phiên bản giới hạn, thu hút người nổi tiếng và đám đông.

Alexandre sở hữu diện mạo điển trai và tài năng hơn người.

Alexandre sở hữu diện mạo điển trai và tài năng hơn người.

Nhờ thành công trong việc điều hành và quản lý, anh đã được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch điều hành công ty. Động thái này là một dấu hiệu cho thấy trong mắt tỷ phú giàu nhất thế giới, Alexandre là một nhân vật có sức nặng và đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Mối tình đẹp như mơ

Là một người xuất thân từ gia đình có ảnh hưởng nhất trong ngành thời trang, Alexandre "bén duyên" với Géraldine Guyot, người sáng lập nhãn phụ kiện Pháp D'Estree và là một cựu học sinh của Central Saint Martins.

Con trai tỷ phú giàu nhất thế giới bắt đầu hẹn hò với bạn gái từ tháng 8/2019. Cả hai được nhận xét là xứng đôi vừa lứa. Cặp đôi từng thu hút sự chú ý của truyền thông với màn cầu hôn lãng mạn ở Paris.

Hé lộ danh tính quý tử của tỷ phú giàu nhất thế giới, cực phẩm hoàn mỹ - 3

Alexandre bên người bạn đời xinh đẹp trong ngày cưới.

Géraldine Guyot, nàng dâu của tỷ phú giàu thứ 3 thế giới, tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật tại Đại học Central Saint Martins ở London trước khi quay trở lại Paris vào năm 2015 để thành lập D'Estrëe, công ty chuyên sản xuất phụ kiện thời trang cao cấp, bao gồm mũ và đồ trang sức.

Cặp đôi đã tổ chức một buổi lễ thân mật tại Paris vào tháng 6/2021. Sau đó là đám cưới kéo dài hai ngày ở Venice vào tháng 10 cùng năm. Một số người nổi tiếng như Beyoncé, Jay-Z, Pharrell Williams và Roger Federer đều đã tham dự, theo Vogue.

Đại diện của LVMH cho biết, Alexandre là một nhà lãnh đạo dễ gần, luôn rộng mở cánh cửa văn phòng, dành thời gian cho nhân viên ở cả nhà máy lẫn cửa hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú nuôi heo giàu nhất Trung Quốc phất lên nhờ câu nói giá ngàn vàng

Nhờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà người đàn ông đã nhanh chóng phất lên trông thấy, lọt vào danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN