Cậu thiếu niên bỏ học năm 14 tuổi trở thành tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ, hẹn hò với Miss World

Tỷ phú này khiến nhiều người ngưỡng mộ và thán phục về những gì đã gặt hái được.

Nikhil Kamath hiện là một trong những tỷ phú trẻ tuổi giàu nhất ở Ấn Độ và con đường dẫn đến thành công của người đàn ông này lại vô cùng đặc biệt.

Bỏ học vì cờ vua

Tỷ phú 35 tuổi là nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc đầu tư của Zerodha, công ty môi giới thương mại lớn nhất Ấn Độ. Nikhil Kamath sinh ra trong gia đình có bố là quản lý ngân hàng, mẹ là giáo viên dạy âm nhạc.

Ngay từ khi mới 5 tuổi, anh đã học chơi cờ vua và bộc lộ rõ năng khiếu ở bộ môn này. Nikhil từng nuôi ước mơ trở thành kỳ thủ nổi tiếng thế giới nên rất chăm chỉ luyện tập. Vào năm 14 tuổi, Nikhil quyết định bỏ học để tập trung thi đấu cờ vua. Vào thời điểm đó, quyết định của anh đã bị gia đình cật lực phản đối. Tuy nhiên, Nikhil vẫn bảo vệ quyết định của mình.

Cậu thiếu niên bỏ học năm 14 tuổi trở thành tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ, hẹn hò với Miss World - 1

Nikhil bỏ học từ rất sớm để theo đuổi niềm đam mê

Trong hai năm tiếp theo, anh tích cực luyện tập và thi đấu cùng những kỳ thủ giỏi nhất Ấn Độ. Tuy nhiên, bộ môn cờ vua không đủ để giúp Nikhil nuôi sống bản thân. Năm 17 tuổi, anh từ bỏ ước mơ trở thành kỳ thủ nổi tiếng và bắt đầu nghĩ đến chuyện phát triển trong tương lai.

Tỷ phú tự thân trẻ nhất

Nhìn bạn bè đồng trang lứa đã vào đại học, có mục tiêu riêng, Nikhil bắt đầu lo lắng, loay hoay đi tìm con đường lập nghiệp. Nikhil tâm sự rằng không ai muốn thuê một người chưa có bằng đại học nên anh phải tìm công việc không đòi hỏi bằng cấp. Được truyền cảm hứng từ anh trai, Nikhil bắt đầu học chơi chứng khoán. Tuy nhiên, hệ thống chứng khoán lúc ấy quá phức tạp với chi phí môi giới cao, nhiều rào càn đặt ra cho các nhà đầu tư.

Do đó, hai anh em Nikhil đã dồn tiền tiết kiệm để tạo dựng nền tảng môi giới đơn giản hơn với giá cả hợp lý cho các nhà đầu tư, khắc phục hoàn toàn những nhược điểm trên. Năm 2010, công ty Zerodha ra đời. Nhờ hoạt động thuận lợi, khối tài sản của anh em họ ngày một tăng lên.

Năm 2019, hai anh em tiếp tục ra mắt công ty quản lý tài khoản True Beacon, chuyên giải quyết vấn đề trong mô hình quản lý tài chính truyền thống. Covid-19 khi đó bùng phát trở thành đại dịch trên toàn cầu đã tạo ra cơ hội với thị trường chứng khoán. Người dân Ấn Độ thi nhau chơi cổ phiếu. Ước tính, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của Zerodha tăng gấp đôi, vượt mức 4 triệu người.

Cậu thiếu niên bỏ học năm 14 tuổi trở thành tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ, hẹn hò với Miss World - 2

Nikhil đã nắm bắt thời cơ và phát triển mạnh dần lên

Tháng 10/2020, Nikhil cùng anh trai lọt vào danh sách 100 người giàu nhất Ấn Độ do Forbes bình chọn. Nikhil nhận xét, việc học cờ vua đã giúp anh thích nghi với thị trường chứng khoán nhanh chóng.

Thói quen của một tỷ phú trẻ

Một ngày của Nikhil Kamath trôi qua với thời gian biểu thường được lặp đi lặp lại. Vào các ngày trong tuần, tỷ phú này thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng và bắt đầu làm việc lúc 8 giờ. Thị trường chứng khoán Ấn Độ hoạt động vào 9 giờ sáng cho đến 15h30 chiều.

Người đàn ông 35 tuổi cũng duy trì tập thể dục 4 ngày/tuần. Chủ yếu là dành thời gian ở phòng tập thể dục và chơi cầu lông vào buổi chiều.

Nikhil Kamath cho biết thêm: "Tôi thích đọc sách và thường kết thúc một ngày với quyển sách nào đó. Tôi từng đọc rất nhiều về kinh tế học nhưng gần đây tôi lại hứng thú với tâm lý học và lịch sử. Ngoài đọc sách, tôi thỉnh thoảng xem Netflix. Hiện tại tôi đang xem The Watcher".

Tin đồn hẹn hò với Hoa hậu Thế giới

Chuyện tình ái của Nikhil Kamath cũng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và công chúng Ấn Độ. Nhiều trang tin địa phương cho hay, tỷ phú này đang bị đồn hẹn hò với Manushi Chhillar, diễn viên nổi tiếng kiêm Hoa hậu Thế giới năm 2017.

Manushi Chhillar sinh năm 1997 được cho là đã bắt đầu hẹn hò với tỷ phú tự thân trẻ nhất Ấn Độ từ năm 2021. Nikhil và Manushi đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi, họ từng bị báo chí chụp hình cảnh cả hai xuất hiện thân mật bên nhau. Tuy nhiên, hiện giờ cặp đôi không công khai mối quan hệ trước công chúng. Được biết, Nikhil từng kết hôn và đã ly dị vợ. Người vợ đầu tiên của tỷ phú này là một nữ doanh nhân tài giỏi.

Cậu thiếu niên bỏ học năm 14 tuổi trở thành tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ, hẹn hò với Miss World - 3

Tỷ phú Nikhil Kamath dính nghi án hẹn hò với Hoa hậu Thế giới 2017

Truyền thông địa phương đưa tin, tỷ phú Ấn Độ và cựu Hoa hậu Thế giới đang tập trung phát triển cho sự nghiệp. Họ muốn giữ mối quan hệ này một cách riêng tư để không ảnh hưởng quá nhiều đến tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông 29 tuổi bỏ học kiếm 6 tỷ đồng/năm từ 2 bàn tay trắng

Từng cảm thấy chán nản và thất vọng về bản thân nhưng cuối cùng người đàn ông ấy vẫn trở thành triệu phú khi chưa đầy 30 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN