Thiết bị mở khóa mọi iPhone đang dần trở nên phổ biến?

Sự kiện: Apple

Những thông tin gần đây cho thấy, thiết bị được cho là có thể mở khóa mọi iPhone có tên Greykey đang được bán rộng rãi cho các cơ quan cảnh sát, điều tra tại Mỹ. Điều này dấy lên những lo ngại về việc công nghệ này sớm muộn cũng sẽ có mặt trên thị trường chợ đen.

Thời gian gần đây, nhiều công ty công nghệ trên thế giới đã lần lượt công bố các sản phẩm được cho là có thể mở khóa mọi thiết bị chạy iOS của Apple, bao gồm cả iOS 11 chạy trên iPhone X. Điều này đã dấy lên nỗi lo ngại lớn đối với cộng đồng người dùng iPhone không chỉ ở nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới.

Sự lo lắng này càng có cơ sở khi thông tin mới đây cho thấy, lực lượng cảnh sát một số tiểu bang như Maryland, Indiana và cảnh sát quận Miami-Dade đã mua hoặc đang chuẩn bị mua một loạt các thiết bị sử dụng công nghệ này.

Thiết bị mở khóa mọi iPhone đang dần trở nên phổ biến? - 1

Theo đó, sản phẩm được giới cảnh sát lựa chọn là Graykey của công ty công nghệ GrayShift. Sản phẩm có hình dáng như một hộp nhỏ với 4x4 inch với hai dây cắm nối. Nó có giá từ 15.000 USD đến 30.000 USD tùy theo phiên bản được mua. Công nghệ này sẽ mất từ 3 giờ đến 3 ngày để mở khóa một chiếc điện thoại bất kỳ, tùy thuộc vào loại mật khẩu được sử dụng.

Với Graykey, các cơ quan chức năng có thể có một lựa chọn thay thế, rẻ hơn so với việc phải chi trả hàng triệu USD trong quá khứ để có thể truy cập vào một chiếc điện thoại.

Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, công nghệ sử dụng trong các hộp Graykey hoàn toàn có thể nhanh chóng bị lỗi thời thông qua các bản cập nhật cho hệ điều hành iOS.

Sẽ thật khó để thuyết phục người dùng rằng, những hộp Greykey hoàn toàn không có khả năng xuất hiện bên ngoài thị trường đen với những nguy cơ trực tiếp tới người dùng. Trong lúc này, những tranh cãi xung quanh việc có nên hay không sử dụng công nghệ này trong các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ vẫn còn chưa có hồi kết.

Về phần mình, sau khi Graykey ra mắt, chắc chắn Apple cũng đang gấp rút để hoàn thiện hệ điều hành của mình để biến thiết bị này trở thành vô dụng.

Một phụ nữ ở Nha Trang phải đợi 48 năm để... mở khóa iPhone

Rất có thể người con 3 tuổi của chị đã vọc điện thoại và bấm sai passcode quá nhiều lần, dẫn tới tình trạng trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Huệ ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN