Lần thứ 3 máy tính Google hạ bệ nhà vô địch cờ vây thế giới

Sự kiện: Google

Kỳ thủ cờ vây 18 lần vô địch thế giới Lee Sedol tiếp tục thất bại ở ván đấu thứ ba trước AlphaGo - máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo do Google phát triển.

Như vậy, với chiến thắng 3 lần liên tiếp trong 5 loạt đấu, nhà vô địch cờ vây thế giới người Hàn Quốc sẽ không còn cơ hội để lật ngược tình thế.

Lần thứ 3 máy tính Google hạ bệ nhà vô địch cờ vây thế giới - 1

Nhà vô địch thế giới cờ vây Lee Sedol. Ảnh: Google

Theo Business Insider, cờ vây có luật chơi khá đơn giản nhưng để một cỗ máy học và chơi là cực kỳ khó bởi số nước đi gần như là vô tận. Do đó, chiến thắng 3 lần liên tiếp của chiếc máy tính AlphaGo trước một kỳ thủ cờ vây từng vô địch 18 lần là cột mốc đáng nhớ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tương tự môn cờ vua, đây cũng là lần đầu tiên một nhà vô địch cờ vây bị hạ bệ bởi một cỗ máy có "suy nghĩ". Kỳ thủ Lee Sedol trước đó tin rằng mình có thể giành chiến thắng trước AlphaGo với tỷ số 5-0, hoặc tệ nhất cũng là 4-1, bởi anh cho rằng cờ vây dựa nhiều vào trực giác, hay nói cách khác trực giác chính là chiến thuật chơi. Nhưng sau chiến thắng lần này thì mọi việc dường như đã kết thúc với kỳ thủ người Hàn Quốc.

CEO bộ phận Deepmind của Google, Demis Hassabis cho biết :“AlphaGo có khả năng tính toán hàng chục ngàn nước đi mỗi giây. Nhưng Lee Sedol có thể kéo AlphaGo tới mức giới hạn chỉ với bộ óc và bản lĩnh của mình, thật đáng kinh ngạc".

Hai ván cờ còn lại sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai (chủ nhật 13-3) và thứ ba (15-3), được phát trực tuyến thông qua kênh YouTube và các kênh truyền hình.

AlphaGo là một chương trình được DeepMind - một công ty AI của Anh mà Google mua lại hai năm trước, phát triển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Quang ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN