Cựu giám đốc sàn giao dịch FTX đối mặt mức án 50 năm tù giam

Sự kiện: Tiền ảo

Công tố viên yêu cầu 40-50 năm tù cho cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Sam Bankman-Fried, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX từng bị phá sản năm 2022, đang phải đối mặt với bản án 40-50 năm tù vì tội đánh cắp 8 tỷ USD từ tiền của khách hàng, các công tố viên cho biết.

Tháng 11 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã tuyên Bankman-Fried tội lừa đảo và âm mưu. Các công tố viên liên bang Manhattan cho biết hàng nghìn con người, trong đó có cả cư dân của các quốc gia nghèo đói và bất ổn, đã gửi tiền tiết kiệm của họ vào FTX. "Ngay cả bây giờ, Bankman-Fried vẫn từ chối thừa nhận hành vi sai trái của mình. Cuộc sống của ông ta trong những năm gần đây tràn ngập lòng tham và sự kiêu ngạo vô hạn, tham vọng và những lý do chính đáng hóa, cũng như ham muốn mạo hiểm và đánh bạc liên tục bằng tiền của người khác", bản ghi chú tuyên án do các công tố viên đệ trình nêu rõ.

Bản cáo trạng cũng yêu cầu tịch thu 11 tỷ USD để bồi thường cho các khoản lỗ của các nhà đầu tư FTX và chủ nợ của công ty giao dịch tiền điện tử Alameda có liên quan.

Cựu CEO Sam Bankman-Fried của sàn FTX.

Cựu CEO Sam Bankman-Fried của sàn FTX.

Luật sư bào chữa của bị cáo, Marc Mukasey, cho rằng mức án phù hợp là từ 5 năm 3 tháng - 6 năm 6 tháng. Khách hàng của FTX sẽ lấy lại được phần lớn tiền của họ, và Bankman-Fried không có ý định biển thủ các quỹ. Phát ngôn viên Mark Botnick cho biết bên bào chữa sẽ phản hồi các tuyên bố của công tố viên vào tuần tới. Thẩm phán liên bang Lewis Kaplan dự định tuyên án vào ngày 28/3, nhưng bên bào chữa đã lên kế hoạch kháng cáo.

Sam Bankman-Fried là con trai của hai giáo sư tại Trường Luật Stanford. Tốt nghiệp MIT, ông từng làm việc trên Phố Wall trước khi tích lũy khối tài sản trị giá 26 tỷ USD bằng tài sản kỹ thuật số. Nhưng với sự phá sản của FTX vào năm 2022, tất cả đã tan biến. Các công tố viên chỉ ra việc được nuôi dạy trong gia đình khá giả và học vấn cao là những yếu tố khiến tội trạng của ông nghiêm trọng hơn. "Ông ta biết những gì xã hội coi là bất hợp pháp và phi đạo đức, nhưng lại phớt lờ chúng vì ảo tưởng về sự vĩ đại, bị chi phối bởi các giá trị và cảm tính cá nhân", các công tố viên cho biết.

Văn phòng công tố cáo buộc Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng để mua bất động sản sang trọng và quyên góp cho các chính trị gia Mỹ có thể hỗ trợ các chính sách thuận lợi cho thị trường tiền điện tử. Cho đến nay, 251 ứng cử viên và ủy ban chính trị ở Mỹ đã trả lại 3,3 triệu USD tiền quyên góp từ Bankman-Fried, trong đó có cả chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden và Ủy ban Cộng hòa Quốc gia.

Nguồn: [Link nguồn]

Khoảng 22.500 Ethereum (38 triệu USD) trong số 50.000 Ethereum bị đánh cắp khi sàn giao dịch tiền số FTX phá sản vào năm ngoái đã được tin tặc (hacker) tẩu tán trong vòng 48 giờ qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẠCH NGÂN - TechNewsSpace ([Tên nguồn])
Tiền ảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN