Tìm về chợ truyền thống ở tỉnh Gyeonggi-do yên bình

Tỉnh Gyeonggi-do nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Seoul, nổi tiếng với sự giao thoa văn hóa, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực đa dạng. Và nơi du khách có thể trải nghiệm được rõ nét văn hóa và ẩm thực của tỉnh Gyeonggi-do là chợ Suwon Nammun.

Chợ Suwon Nammun do vua Jeongjo Đại đế của triều đại Joseon lập ra từ 220 năm trước. Khi đó, vua Jeongjo đã đích thân tập hợp các thương nhân để thành lập chợ để thúc đẩy giao thương trong vùng. Ngày nay, chợ Suwon Nammun là tổ hợp gồm 9 chợ nằm bao quanh suối Suwoncheon bao gồm: Gucheongdong Tool, Nammun Rodeo, Nammun Fashion 1st Street, Mot-got General, Minari Guang, Citizen’s, Yeong-dong, Jidong và Paldalmun. Trong đó, chợ Gucheon-dong là nơi tái hiện lịch sử ngành luyện kim của Hàn Quốc thời hiện đại, còn chợ Nammun Rodeo và Nammun Fashion 1st Street được coi là trung tâm thời trang của Suwon. Và các chợ nhỏ khác cũng có những nét riêng như du khách có thể trải nghiệm không khí thời Joseon cổ ở chợ Motgol; khám phá các món ăn đặc sắc tại chợ Minari Guang, chợ Jidong và chợ Paldalmun; hay chiêm ngưỡng những bộ trang phục truyền thống Hàn Quốc tại chợ Yeong-dong.

Toàn cảnh sầm uất của chợ Suwon Nammun

Toàn cảnh sầm uất của chợ Suwon Nammun

Khi tới tham quan chợ Suwon Nammun, 3 món ăn mà du khách không thể bỏ qua đó là Gà quay (Tongdak), Dồi tiết xào cay với rau (Sundae Bokkeum) và bánh Doughnut. Giống như món gà nướng giấy bạc của Việt Nam, Tongdak là gà nguyên con được nướng hoặc rán lên và khi dùng thì chấm cùng nước sốt tương đặc trưng mà chỉ ở Hàn Quốc mới có. Tại chợ Suwon Nammun còn có một con phố nhỏ chuyên bán món sundae (dồi tiết) và tại đây luôn thu hút rất đông thực khách tới thưởng thức. Và ngoài ra, bánh Doughnut – tên gọi dân dã khác là bánh rán rắc đường cũng là một trong những món ăn vặt tiêu biểu được bày bán tại đây.

Các cửa hàng bên trong khu chợ

Các cửa hàng bên trong khu chợ

Du khách khi tới tham quan chợ Suwon Nammun có thể tham gia vào nhiều hoạt động vô cùng độc đáo. Đầu tiên phải kể đến chương trình trải nghiệm kỹ thuật dát vàng. Chỉ cần làm theo những hướng dẫn đơn giản là du khách có thể tạo ra một khung ảnh và một chiếc bát mạ vàng của riêng mình. Hoạt động này được tổ chức ở tầng 2 Trung tâm dịch vụ khách hàng. Đối với những thực khách yêu thích món sundae (dồi tiết) thì sẽ không thể bỏ qua trải nghiệm làm món sundae tại Sundae School, chợ Jidong. Và nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành chợ Suwon Nammun và lý do chợ được gọi là “chợ của vua” thì du khách có thể đăng ký tour khám phá xung quanh chợ có hướng dẫn viên là các giảng viên đại học hướng dẫn. 

Món tongdak, gà quay độc đáo kiểu Hàn Quốc

Món tongdak, gà quay độc đáo kiểu Hàn Quốc

Món bánh truyền thống siêu ngon luôn đắt khách

Món bánh truyền thống siêu ngon luôn đắt khách

Khu vực chợ Suwon Nammun có vị trí vô cùng thuận lợi khi nằm rất gần với các địa điểm tham quan tiêu biểu của tỉnh Gyeonggi-do như Pháo đài Suwon Hwaseong, Cung Hwaseong Gaenggung, Phố thủ công mỹ nghệ Haenggung-dong. Sau khi tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại chợ thì du khách có thể ghé thăm các địa điểm này.

Pháo đài Suwon Hwaseong được xây dựng vào thế kỷ 18 và được xem là đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc quân sự thế ký 18 của Hàn Quốc. Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1997, pháo đài Hwaseong là biểu tượng của Suwon và có cả chức năng quân sự và chức năng thương mại. Vua Jeongjo Đại đế xây dựng pháo đài này với mục đích chuyển lăng mộ của cha ông đến Suwon – trung tâm của tỉnh Gyeonggi-do.

Một trong những cung điện đẹp nhất của Hàn Quốc là cung Hwaseong Haenggung – được gọi là cung điện tạm thời hay chính là nơi ở ẩn của vua. Cung nằm trong tường thành pháo đài Suwon và được xây dựng với lối kiến trúc đặc biệt toát ra nét tao nhã của kiến trúc truyền thống Hàn Quốc. Hiện nay, trong khuôn viên cung điện có dựng lại hoạt cảnh tái hiện lại chuyến thăm Suwon của vua Jeongjo Đại đế.

Nằm gần cung Hwaseong Haenggung là con phố thủ công mỹ nghệ Haenggung-dong. Tại đây bày bán rất nhiều các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Hàn Quốc. Đặc biệt, các cửa hàng đều có chương trình trải nghiệm làm đồ thủ công để du khách tham quan có thể trực tiếp tự làm cho mình một món đồ thủ công mang dấu ấn cá nhân.

Pháo đài Suwon Hwaseong – biểu tượng của kiến trúc Hàn Quốc thế kỷ 18

Pháo đài Suwon Hwaseong – biểu tượng của kiến trúc Hàn Quốc thế kỷ 18

Chỉ cách thủ đô Seoul chưa đầy hai tiếng di chuyển bằng ô tô, tỉnh Gyeonggi-do với nhiều danh lam thắng cảnh và hoạt động trải nghiệm thú vị, đặc biệt là ở chợ Suwon Nammun chắc chắn sẽ là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi đi du lịch Hàn Quốc.

Tìm hiểu thêm các thông tin về du lịch Hàn Quốc tại website chính thức của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam www.visitkorea.org.vn

Khám phá chợ truyền thống lớn nhất tại Busan

Là thành phố biển nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Busan là một thành phố du lịch thu hút đông đảo du khách quốc tế không chỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN