Thu Minh: Tôi xấu hổ vì sự cố lộ hàng

Lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi gặp sự cố lộ ngực trong đêm nhạc ‘Ngàn sao hội tụ’, Thu Minh cho biết thời gian vừa qua cô rất buồn và xấu hổ. Điều này đã biến cô từ một nghệ sĩ có lý lịch sạch trong suốt 20 năm làm nghề thành ngôi sao chỉ thích ăn mặc phản cảm, thiếu nghiêm túc.

Quyết định giữ im lặng trên mặt báo kể từ sau khi nhận mức xử phạt 3,5 triệu đồng về việc mặc áo để lộ ngực phản cảm trong đêm nhạc Ngàn sao hội tụ, thậm chí trước thông tin cho rằng mình sẽ bị cấm cửa xuất hiện trên truyền hình, Thu Minh vẫn tuyệt đối không mở miệng nói một lời.

Vì lẽ này, sự xuất hiện của giọng ca "Đường cong" tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị 65 nhằm chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang diễn ra sáng nay 18.6,  tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM đã trở thành tâm điểm của mọi sự quan tâm.

Thu Minh: Tôi xấu hổ vì sự cố lộ hàng - 1

Thu Minh: Tôi xấu hổ vì sự cố lộ hàng - 2

Thu Minh tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị 65

Cùng với Nathan Lee, ca sĩ Thu Minh có mặt tại hội nghị muộn hơn một giờ đồng hồ so với thời gian bắt đầu, vì cô phải bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Xuất hiện với bộ dạng chân cao, chân thấp vì bị đau, nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn tỏ ra tươi tỉnh và nhiệt tình chia sẻ về tâm tư, nguyện vọng về sự cố “lộ hàng” mà lâu nay cô đã giữ im lặng.

Thu Minh cho biết, cô đã đợi giây phút được gặp lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM biết bao ngày rồi, bởi đây mới chính là cơ hội để cô có thể trực tiếp thỏa lòng truyền tải những ý kiến, chia sẻ và suy nghĩ của bản thân đến báo chí và công chúng.

Lý giải cho việc giữ im lặng kể từ ngày xảy ra sự cố “lộ hàng” trong đêm nhạc Ngàn sao hội tụ, Thu Minh bảo vì cô không muốn lời mình nói về chuyện này bị “tam sao thất bản” khi được đưa lên mặt báo.

Chính vì thế, trong lần đầu chia sẻ về sự cố này, nữ ca sĩ thành thật thú nhận mình đã rất buồn và cảm thấy xấu trong những tuần vừa qua.

Thu Minh cho biết, cô đã giữ được hình ảnh một ca sĩ có lý lịch “sạch” với tài năng và thực lực được công nhận, khi đứng trên sân khấu cô chưa một lần hát nhép, tạo cuộc sống lành mạnh ngoài đời, chưa từng tạo ra scandal về tình ái hay những phát ngôn gây sốc, nên sự cố lộ hàng vừa qua đã vô tình biến cô từ một nghệ sĩ có lý lịch sạch giữ gìn trong suốt 20 năm qua thành ca sĩ thiếu chuyên nghiệp.

“Với những ai từng làm việc chung, họ chưa bao giờ than phiền rằng tôi thiếu chuyên nghiệp. Tôi cũng chưa bao giờ nhận bất cứ một án phạt nào từ cơ quan nhà nước, nên khi xảy ra chuyện này, tôi rất xấu hổ và buồn lòng.

Báo chí cứ tập trung vào chuyện lộ hàng, gây sự chú ý với độc giả, nên vô tình làm hình ảnh của tôi bị bóp méo, tôi bị xếp vào hàng những ngôi sao thiếu sự đầu tư nghiêm túc trong nghề, thiếu tính đứng đắn, chỉ biết lợi dụng sự ồn ào của dư luận để tạo scandal, đánh bóng tên tuổi. Tôi rất buồn, vì sự thật trong suốt 20 năm ca hát, tôi chưa từng có ý nghĩ này”.

Sau sự cố để đời này, Thu Minh tự tin hứa từ nay về sau cô sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa, và đây cũng là lần cuối cùng khán giả thấy Thu Minh bị “lộ hàng” trên sân khấu trong đời nghệ sĩ của cô.

Nhận trách nhiệm sự cố về phần mình, Thu Minh giải thích lí do để xảy ra những tai nạn trên sân khấu có thể lúc hát do quá hưng phấn vì sự ủng hộ quá lớn từ khán giả nên đã không kiểm soát được trang phục của mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại kể tội phóng viên các trang báo mạng. Cô cho rằng nếu người chụp không cố chụp những góc nhạy cảm, thì cô đã không bị phạt vì "lộ hàng" như vậy.

Đặc biệt, Thu Minh còn thẳng thắn nhấn mạnh có thể đã có những thế lực ghen ghét cô nên mới có những hành động muốn "hạ bệ". Bằng chứng là tin đồn cô bị cấm biểu diễn trên truyền hình lan truyền trong mấy ngày qua đã khiến các công ty biểu diễn không dám mời cô tham gia. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến việc nhận show của Thu Minh.

Ngoài Thu Minh, người mẫu Thái Hà cũng là nghệ sĩ hiếm hoi có mặt tại hội nghị được tổ chức sáng nay để nghe nói về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Nếu Thu Minh thẳng thắn bày tỏ cảm nghĩ bị xấu hổ, Thái Hà cho biết cô cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân, gia đình và khán giả rất nhiều. Người đẹp giải thích vì một số lý do không thể kiểm soát được nên mới dẫn đến những sự cố không đáng có trong thời gian vừa qua.

Thu Minh: Tôi xấu hổ vì sự cố lộ hàng - 3

Thái Hà cũng chia sẻ về sự cố lộ hàng thời gian qua

Trước thông tin Thái Hà bị đồn cấm biểu diễn đang xôn xao thời gian qua như Thu Minh, đại diện Sở đã có những trả lời thắc mắc và kết luận Sở vẫn chưa có quyết định về việc cấm các nghệ sĩ biểu diễn. Ngoài ra, Sở cũng thẳng thắn ghi nhận những đóng góp của Thái Hà cho sự phát triển lĩnh vực thời trang tại TP.HCM trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Nhuận Nam (Vietnamnet)
Thu Minh: Nữ hoàng sexy nhạc Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN