Ngân Khánh: Tôi hay Thủy thắng đều xứng đáng

Tuy tỏ ra bất ngờ khi nhận giải vàng đồng hạng, nhưng Ngân Khánh vẫn cho rằng cô hay Thu Thủy đều xứng đáng nhận được giải thưởng này.

Gặp Ngân Khánh ngay sau đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ, nữ diễn viên Khi yêu đừng quay đầu lại cho biết, cô cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được giải Quán quân đồng hạng cùng Thu Thủy. Tuy không đặt nặng giải vàng, giải bạc trong cuộc thi nhưng Ngân Khánh vẫn cho rằng công sức mình bỏ ra suốt thời gian qua đã mang về kết quả xứng đáng.

Tuy nhiên, việc nhận được sự ủng hộ và yêu mến của đông đảo khán giả mới là giải thưởng cao quý nhất của Ngân Khánh khi đến với cuộc thi này.

- Cảm giác của Ngân Khánh ra sao khi nhận được giải vàng đồng hạng cùng Thu Thủy?

Có lẽ cảm giác của Khánh cũng giống với tất cả mọi người lúc này, đó là vô cùng bất ngờ khi nhận được giải Quán quân đồng hạng với kết quả % suýt xoát như thế.

Dù sao đi nữa, giải thưởng lớn nhất mà Khánh nhận được từ cuộc thi này chính là tình cảm từ đông đảo khán giả đã luôn yêu thương và dành cho mình trong suốt thời gian tham gia Bước nhảy hoàn vũ cho đến nay. Còn chuyện về nhất hay nhì, đối với Khánh không còn quan trọng nữa bởi khi đã đi đến vòng này, sự nỗ lực của mọi người đều bỏ ra như nhau. 

Chính vì vậy, giải vàng hay bạc không còn là vấn đề quá lớn của chúng tôi, Thu Thủy, chị Ốc hay Khánh ai cũng đều xứng đáng với những gì mình đã nhận được. Điều quan trọng nhất là được khán giả công nhận khả năng và dành cho mình sự ủng hộ xuyên suốt cuộc thi.

Ngân Khánh: Tôi hay Thủy thắng đều xứng đáng - 1

Thu Thủy và Ngân Khánh nhận giả vàng đồng hạng trong đêm chung kết BNHV 2014

- Chị nghĩ sao về đối thủ đồng giải vàng – Thu Thủy?

Trong mắt Khánh, Thu Thủy là nữ ca sỹ đàn chị mà Khánh luôn nể phục về mọi mặt. Ngay cả trong cuộc thi này, kinh nghiệm học múa 7 năm cũng đã giúp chị ấy tỏa sáng với những kỹ thuật điêu luyện mà với những dân tay ngang như Khánh khó có thể theo kịp. Mỗi khi xem Thủy biểu diễn trên sân khấu, Khánh cảm thấy như bị cuốn hút và ngưỡng mộ Thu Thủy.

- Biết đâu cả hai chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng khi bị chia đôi giải thưởng như thế?

Khánh có thể hiểu được suy nghĩ này của khán giả khi họ xem với cương vị là người ngoài cuộc thi. Quả thật, khi đứng trên sân khấu biểu diễn, cả Khánh và chị Thu Thủy đều cố gắng thi đấu hết mình để mang đến tiết mục hay nhất gửi đến khán giả. Nhưng sau khi rời sàn nhảy, chúng tôi đều là những chị em đồng nghiệp thân thiết, luôn chia sẻ buồn vui cho nhau. Do đó, Khánh chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện bằng mặt nhưng không bằng lòng ở đây.

- Trước đó, có bao giờ Khánh nghĩ mình sẽ trở thành Quán quân của mùa giải năm nay?

Đó là mơ ước của tất cả thí sinh thi BNHV chứ không riêng gì Khánh. Và nếu đã là điều mơ ước, mình hoàn toàn có quyền được nghĩ về nó, toàn tâm toàn ý hướng về nó trong suốt thời gian thi.

Theo Khánh, đây cũng là mục tiêu và động lực rất lớn để Khánh nỗ lực và nghiêm túc học hỏi, luyện tập để biến ước mơ đó trở thành hiện thực như ngày hôm nay. Và khi đã nhận được giải thưởng trong tay, Khánh cảm thấy tự hào vì cuối cùng mình đã có thể chiến thắng bản thân và vượt qua mục tiêu mà mình kỳ vọng trước đó.

Ngân Khánh: Tôi hay Thủy thắng đều xứng đáng - 2

Ngân Khánh: Tôi hay Thủy thắng đều xứng đáng - 3

Ngân Khánh đã có sự bức phá ngoạn mục trong đêm thi vừa qua

- Khánh và bạn nhảy Kris có dự định hợp tác với nhau ngay sau Bước nhảy hoàn vũ?

Theo Khánh được biết, trong 2 tháng nữa, Kris và các bạn vũ công nước ngoài sẽ trở lại Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước và chắc chắn khán giả sẽ một lần nữa nhìn thấy Khánh và Kristian kết hợp cùng nhau trong các dự án mới. Các bạn hãy cùng chờ nhé!

- Gắn bó, tập luyện cùng nhau suốt thời gian dài, giữa Khánh và Kris có sự đồng cảm, thấu hiểu nào đó nhiều hơn những gì cả hai đã thể hiện trên sân khấu không?

Thật ra Kris vẫn còn quá nhỏ - nhỏ hơn Khánh tận 10 tuổi nên tính cách rất nghịch ngợm và con nít. Chưa kể tính cách của hai đứa cũng có nhiều sự đối lập, Khánh ít nói, trầm tính bao nhiêu thì cậu ấy lại hoạt náo bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi không chịu được và phải thốt lên rằng: “Bạn năng động quá rồi đấy, ngồi yên một chỗ dùm tôi đi” (cười).

Nhưng cũng nhờ vào sự năng động đó, Kris đã giúp Khánh truyền năng lượng vào bài nhảy và khiến người xem cảm thấy thích thú khi theo dõi các tiết mục của cả hai. Ngoài đời, cậu ấy nhí nhảnh hệt như một đứa nhóc, nhưng lên sân khấu, Kris lại trở thành người đàn ông vô cùng "chuẩn man". Đây cũng là điều mà tôi thích nhất ở Kris.

Ngân Khánh: Tôi hay Thủy thắng đều xứng đáng - 4

Ngân Khánh diễn xuất và biểu diễn xuất thần ở bài nhảy thứ 2

- Bạn trai của Khánh có ghen khi nhìn thấy người yêu mình có những màn động chạm thân mật, thậm chí ôm hôn trai Tây tình tứ trên sân khấu?

Tất cả đều là người trưởng thành và đã là người yêu của Khánh, chắc chắn anh ấy phải hiểu đây là công việc mà Khánh phải làm. Thay vì ghen tuông như nhiều người đồn đoán, anh ấy lại rất thấu hiểu, chia sẻ và luôn luôn dành cho Khánh sự ủng hộ tuyệt đối.

- Kế hoạch tiếp theo của Ngân Khánh sau khi rời cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ?

Sau khi rời cuộc thi, Khánh hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi vì ngay ngày hôm nay, Khánh đã phải thức dậy thật sớm để tham gia bộ phim mới của đạo diễn Lê Cung Bắc. Chưa kể các dự án âm nhạc dang dở cần phải hoàn thiện sau 3 tháng bị trì hoãn vì thi Bước nhảy hoàn vũ.

Khánh sẽ nỗ lực hết mình để mang những sản phẩm chất lượng nhất đến với khán giả, chắc chắn sẽ không để mọi người chờ quá lâu đâu, khoảng 1-2 tuần nữa thôi vì Khánh cũng không muốn dư vị ngọt ngào của giải Quán quân trôi qua bình lặng như thế (Cười).

- Khánh có dự định đưa những bước nhảy đã học được từ cuộc thi vào công việc ca hát?

Chắc chắn là có. Nhưng ngoài những bài nhảy khiêu vũ đơn thuần, Khánh muốn áp dụng nhiều thứ hơn thế, bao gồm cả kỹ thuật dancesport và những tình huống, kịch tính trong màn trình diễn. Từ đó, Khánh sẽ nhận ra được đâu là điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra những lựa chọn phù hợp cho các dự án âm nhạc sắp tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Bước nhảy hoàn vũ 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN