Ăn Tết xong, "Chị Bảy" mới đi hát

Sự kiện: Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi và gia đình khẳng định Tết năm nay sẽ hạn chế việc chạy sô, tận hưởng ngày Xuân bên nhau. “Tết con muốn dành thời gian ở bên ba mẹ nên gia đình và chú quản lý cũng đồng ý để ăn Tết xong mới đi hát”- Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Không chạy sô trong Tết

 

Chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của "chị Bảy" diễn ra ngày 11/1 tại Nhà hát Crocus City Hall, Moscow-Nga. Trong chương trình Đêm Việt Nam với nội dung Tết xa quê dành cho những người Việt sinh sống và làm việc tại Nga, Phương Mỹ Chi thể hiện 3 ca khúc là Quê hương, Quê em mùa nước lũ và Đất phương Nam.

Ăn Tết xong, "Chị Bảy" mới đi hát - 1

Phương Mỹ Chi sẽ ăn Tết cùng gia đình

Cô bé chia sẻ: “Qua bên đó rất lạnh nhưng con thích được ngắm tuyết rơi, được ăn nhiều món ăn ngon. Mấy cô chú anh chị trong đoàn rất thương con. Khi hát xong, con được tặng nhiều quà”. Ca sĩ Quang Lê cũng phấn khởi: “Khán giả hải ngoại rất thích giọng hát của bé Chi. Nhiều người muốn bé sang diễn thường xuyên nhưng bé bận học nên phải đợi khi nào thật rảnh”. Được biết, vào khoảng tháng 6, khi Phương Mỹ Chi nghỉ hè sẽ được Quang Lê đưa qua Mỹ diễn một tháng. Nhiều sô hải ngoại cũng đang chờ đón em.

Thông thường Tết là thời điểm các ca sĩ tất bật chạy sô nhưng năm nay lịch diễn của Phương Mỹ Chi chỉ bắt đầu sau những ngày xuân rộn rã. Theo đó, ngày mùng 5 tết, Quang Lê sẽ về Việt Nam để chuẩn bị cho một liveshow chủ đề Xuân trên quê hương. Anh sẽ xuất hiện với “con gái nuôi” ngày mùng 8 tết (ngày 7-2) trong nhiều tiết mục kết hợp thú vị. Sau đó, Mỹ Chi diễn ở Đà Nẵng vào mùng 9, 10 (ngày 8, 9-2).

Ăn Tết xong, "Chị Bảy" mới đi hát - 2

Mỹ Chi rất thích Tết

Ăn Tết xong, "Chị Bảy" mới đi hát - 3

Và khoái chơi búp bê như bao cô bé khác

“Con muốn những ngày Tết được bên ba mẹ nhiều hơn nên gia đình và chú quản lý cũng đồng ý là để con ăn tết xong mới đi hát”. Mẹ em cũng bày tỏ: “Bé mới 11 tuổi, còn ham chơi Tết lắm! Lúc sắp lịch diễn cho bé, tôi cũng nói với quản lý bé Chi là tránh những sô vào đầu năm mới. Cứ để cho bé ăn Tết vui vẻ, thoải mái rồi đến mùng 8 đi hát cũng chưa muộn”. Quản lý Phương Mỹ Chi cũng khẳng định: “Người lớn ăn Tết vài ba ngày rồi lo đi làm kiếm tiền nhưng trẻ con luôn thích ăn Tết 1 tuần đến 10 ngày. Nếu bắt bé đi hát vào những ngày Tết thì tôi nghiệp lắm vì bạn bè cùng trang lứa còn đi chơi. Riêng liveshow của Quang Lê vào ngày mùng 8 Tết bé có thể tham gia được”.

“Bông Mai Vàng” ý nghĩa

Trong Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 19 do Báo Người Lao Động tổ chức, Phương Mỹ Chi bất ngờ vượt qua Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Cẩm Ly, Thanh Thúy để giành chiến thắng hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng được yêu thích nhất.

Bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, khi đó, Phương Mỹ Chi xúc động: “Sau khi hát xong với cô Thanh Thúy và cô Phi Nhung, con vào trong cánh gà mà vẫn còn run. Khi nghe tên  được giải, con mừng muốn khóc. Con gửi lời cảm ơn đến cô Út, người đã luôn bên con, tập con hát và tiếp thêm niềm đam mê cho con. Nếu không có cô Út thì con không có ngày hôm nay”. Mẹ của cô bé lúc đó cũng đã khóc rất nhiều: “Không hiểu sao khi nghe tên con đoạt giải, nước mắt tôi cứ chảy dài. Thấy con mình còn nhỏ mà đứng trên sân khấu lớn nhận giải thưởng, tự dưng tôi nổi da gà. Cảm giác khó tả lắm!”.

Ăn Tết xong, "Chị Bảy" mới đi hát - 4

Tỉ mỉ viết lời chúc Tết

Ăn Tết xong, "Chị Bảy" mới đi hát - 5

Ăn Tết xong, "Chị Bảy" mới đi hát - 6

Lời chúc của Mỹ Chi gửi đến độc giả Báo Người Lao Động

Phương Mỹ Chi nói rằng Tết này em vui hơn mọi năm vì có “Bông Mai Vàng” này: “Bông Mai này con nghe nói có nhiều cô chú trong nghề phải phấn đấu và cống hiến rất lâu mới được. Đây là một giải thưởng ý nghĩa và quan trọng đối với con và gia đình. Ba đã đóng cho con một cái giá riêng để chưng những giải thưởng nhận được. Con để cúp Mai Vàng ở ngay giữa, mỗi ngày đều nhìn ngắm nó.”

Cũng giống như những đứa trẻ con khác, Phương Mỹ Chi rất háo hức khi Tết đến. Cô bé chia sẻ: “Con thích Tết vì được đón giao thừa, ăn bánh mứt với gia đình. Con cũng thích được người lớn lì xì. Giao thừa hằng năm con ở nhà với ba mẹ và chị hai để chuẩn bị cúng và đón xem bắn pháo hoa, năm nay cũng vậy”. Riêng mẹ của Phương Mỹ Chi chia sẻ: “Năm nay gia đình tôi ra ở riêng nên đón Tết cũng thoải mái hơn. So với năm ngoái, năm nay điều kiện kinh tế khá hơn một chút nên cũng vui”.

Không chỉ giành nhiều giải thưởng ở nghệ thuật, việc học của Phương Mỹ Chi tại trường cũng đạt thành tích tốt. Cô bé khiến mọi người nể phục với bảng điểm học kỳ 1 nhận được đến 5 điểm 10 và 2 điểm 9 trong tất cả 7 môn thi. Trước đó, cô bé cũng đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi "vở sạch chữ đẹp" cấp quận. Phương Mỹ Chi đã chứng minh được rằng, việc học của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều từ việc chạy sô đi hát.

Theo mẹ Phương Mỹ Chi, gia đình sẽ thưởng cho cô bé một món quà đặc biệt trong dịp đầu năm mới: “Con bé đã nỗ lực rất nhiều trong năm vừa qua nên tôi cũng muốn dành cho bé một phần thưởng xứng đáng. Bé Chi thích đi Nha Trang nhưng gia đình đang cân nhắc lại thời gian cụ thể vì sợ trùng lặp với lịch diễn sau Tết”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nga (Người lao động)
Phương Mỹ Chi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN