World Cup 2018: Bi tráng cuộc đời siêu anh hùng từng khiến Messi uất ức

“Hãy ra sân và chứng tỏ cho cả thế giới, cậu giỏi hơn Messi”. Câu nói ấy, ở thời điểm phút 88 của một trận chung kết danh giá như World Cup, nào ngờ đâu đã mở ra một thiên sử vàng cho người Đức và cho cuộc đời bi tráng của riêng Mario Gotze.

Video Mario Gotze tỏa sáng tại World Cup 2014

HLV Joachim Loew vừa công bố đội hình sơ bộ của ĐT Đức cho chiến dịch World Cup 2018. Lẽ dĩ nhiên, nhà vô địch thế giới hội quân là một sự kiện lớn, ảnh hưởng đến giải vô địch bóng đá lớn nhất thế giới. Nhưng có một chi tiết rất đáng chú ý. Người ta tìm đỏ mắt trong số 27 cầu thủ thuộc đội hình sơ bộ cũng không thấy cái tên Mario Gotze đâu cả. Vậy là “Super Mario” phải “ở nhà một mình”, dõi theo những bước chạy của các đồng đội trên đất Nga mùa hè năm nay.

World Cup 2018: Bi tráng cuộc đời siêu anh hùng từng khiến Messi uất ức - 1

Cú volley để đời của Mario Gotze

Mario Gotze chuẩn bị bước sang tuổi 26 - đội tuổi sung mãn nhất, tươi đẹp nhất trong sự nghiệp một cầu thủ. Thế nhưng chàng lãng tử tóc vàng ngày nào lại bị lãng quên. Với riêng Gotze cũng như NHM Die Mannschaft, thật đau xót làm sao! 4 năm trước, ở tuổi 22, Gotze từng khiến thế giới kinh ngạc. Đó là trận chung kết World Cup 2014. Argentina và Đức kịch chiến suốt 90 phút. Chẳng bên nào ghi được bàn thắng, cho dù trận đấu có cả tá tình huống ăn bàn. Gonzalo Higuain vô duyên đến lãng xẹt, Messi bị kiểm tỏa trong khi Klose cũng chẳng khá hơn.

Phút 88, ống kính lia qua đường pitch. HLV Joachim Loew thực hiện một quyết định thay người táo bạo. Mario Gotze vào sân, thế chỗ tiền đạo lão tướng Miroslav Klose. Trước khi Gotze xung trận, HLV Joachim Low nói điều gì đó. Thời điểm ấy, người ta chỉ nghĩ rằng đó là một vài lời nhắc nhở về chiến thuật. Nhưng sau này, tất cả mới vỡ lẽ: “Hãy ra sân và chứng tỏ cho cả thế giới, cậu giỏi hơn Messi”.

Và ông Loew cùng niềm tin táo bạo được đền đáp xứng đáng. Phút 114, Mario Gotze hãm bóng bằng ngực, bay người volley vô cùng đẹp mắt. Trong thoáng chốc, Maracana 75 nghìn người như chết lặng, trước khi đám đông vỡ òa. Sau trận chung kết, người ta còn nhớ mãi ánh mắt như ngây dại của Lionel Messi khi đi qua chiếc cúp vàng World Cup. Người khiến Messi chưa trở nên vĩ đại thực chất không phải là Higuain, mà là Gotze. Chàng tiền đạo tóc vàng đã chứng tỏ được rằng, anh đã thực sự giỏi hơn Messi. Nhưng chỉ là ngày hôm ấy, 13/7/2014.

World Cup 2018: Bi tráng cuộc đời siêu anh hùng từng khiến Messi uất ức - 2

Người hùng World Cup 2014 của ĐT Đức, Mario Gotze

Trở lại Bayern Munich với vị thế người hùng World Cup, nhưng điều đó chẳng đảm bảo cho Mario Gotze một chỗ đứng vững chắc trong đội hình của Pep Guardiola. Rồi những chấn thương cũng tìm đến với “Super Mario” thường xuyên hơn. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu năm 2012 - nhân tố quan trọng giúp Dortmund đi đến trận chung kết Champions League 2012/13, người hùng World Cup 2014, giờ đây chỉ còn biết làm bạn với băng ghế dự bị.

Sau 3 năm thất bại với Bayern Munich, Mario Gotze trở lại mái nhà xưa Signal Iduna Park. Cảnh cũ người xưa, nhưng bối cảnh hôm nay đã khác. Còn chưa bước sang tuổi 26 nhưng giờ đây Gotze chỉ còn biết gặm nhấm quá khứ hào hùng hôm qua để xua đi nỗi buồn tủi của thực tại.

2 mùa khoác áo Dortmund, tiền vệ tấn công kiêm số 9 ảo tiềm năng nhất châu Âu ngày nào giờ đây cũng chẳng đảm bảo được một chỗ đứng cho riêng mình. Bundesliga mùa trước, Gotze ra sân vỏn vẹn 11 lần và ghi được đúng 1 bàn. Bundesliga mùa này, Gotze nhân đôi tất cả: 23 trận và 2 bàn, nhưng là không đủ để anh cạnh tranh với những cầu thủ đang chói sáng như Sane, Werner hay Draxler.

World Cup 2018: Bi tráng cuộc đời siêu anh hùng từng khiến Messi uất ức - 3

Gotze không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Gotze

4 năm trước, Mario Gotze là người hùng. 4 năm sau, Gotze chỉ còn là khán giả của World Cup 2018. Cuộc đời đổi thay từng ngày từng giờ, 4 năm là một khoảng thời gian quá dài để tạo ra những thay đổi. Mà nào riêng mình Gotze, người đã tung đường chuyền định mệnh cho anh trên đất Brazil, Andre Schurrle cũng bị bỏ rơi.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Bồ Đào Nha, Đức dự World Cup: Lần cuối của Ronaldo, bỏ rơi 2 người hùng

Bồ Đào Nha và Đức công bố danh sách sơ bộ dự World Cup 2018 với nhiều bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN