Tuchel chờ Kane gánh ĐT Anh giống Messi & Ronaldo: Chỉ là giấc mơ hão huyền?
Nếu Thomas Tuchel đang trông chờ Harry Kane đóng vai Messi hay Ronaldo tại tuyển Anh ở World Cup 2026, có lẽ ông đã lầm to.
Tuchel khó trông chờ Kane
Sau thất bại thảm hại trên sân nhà trước Nhật Bản với tỷ số 0-1, HLV Tuchel cho biết ĐT Anh của ông khi thiếu Kane giống như Bồ Đào Nha thiếu Cristiano Ronaldo hay Argentina thiếu Lionel Messi. Quan điểm của ông khá rõ ràng và cho thấy tầm quan trọng của Kane, nhưng sự thật lại phức tạp hơn.
Thực tế phũ phàng chỉ ra 2 giải đấu lớn gần nhất của ĐT Anh là EURO 2024 và World Cup 2022 chứng kiến "Tam sư" đã gặp rất nhiều khó khăn ở khu vực 1/3 phần sân đối phương.
Khi World Cup 2026 khởi tranh, Kane sẽ tiến gần tới tuổi 33. Trước thềm giải đấu này, anh còn phải thi đấu cật lực cho Bayern Munich với mục tiêu vô địch Bundesliga và Cúp C1. Điều đó sẽ đặt ra những câu hỏi về thể lực của tiền đạo sinh năm 1993.
Kane không đáng được tin tưởng tuyệt đối
Trong trường hợp ĐT Anh thắng các trận vòng bảng World Cup 2026 và đi sâu qua 2 vòng knock-out, họ sẽ phải chơi 4 trận trong 13 ngày tại các địa điểm khác nhau, xen kẽ với những chuyến di chuyển đi và về đại bản doanh tại Kansas.
Nếu ai đó thực sự tin rằng Kane có thể duy trì phong độ cao nhất, hoặc đủ sức chơi liên tiếp những trận 90 phút trong giai đoạn đó, người ấy hơi ảo tưởng. Vấn đề không chỉ là hy vọng Kane giữ được thể lực. Ngay cả khi chân sút thuộc biên chế Bayern Munich ra sân từ đầu, Tuchel vẫn phải có phương án thay thế đáng tin cậy, đặc biệt trong việc thay người giữa trận.
Tại World Cup 2022 ở Qatar, Kane không ghi bàn nào trong 9 bàn thắng của ĐT Anh ở vòng bảng và kết thúc giải chỉ với 1 bàn từ tình huống mở tại trận gặp Senegal. Anh thi đấu với đôi chân như đeo chì, kéo theo cơ thể kêu gào cần được nghỉ ngơi.
Tuchel cố gắng giải quyết việc đó bằng cách dùng sơ đồ có số 9 ảo trên sân. Nhưng trên thực tế, ĐT Anh thi đấu như "gà mắc tóc" trước Nhật Bản khi Foden, Cole Palmer, Anthony Gordon và Morgan Rogers chen chúc trên sân.
Phương án thay thế Kane
Có lẽ cần tính tới những hướng khác. Watkins, Calvert-Lewin và Solanke không phải những mẫu tiền đạo có thể định đoạt trận đấu, nhưng không có nghĩa họ không thể chơi tại ĐT Anh. Nên nhớ Olivier Giroud từng vô địch World Cup 2018 với Pháp mà không có cú sút trúng đích nào.
Jude Bellingham cũng là một giải pháp khả dĩ. Không phải vai trò số 9 ảo, mà là số 9 thực thụ. Có thể Bellingham không phải lúc nào cũng tuân thủ chiến thuật, nhưng Kane cũng vậy. Bellingham chơi cao nhất sẽ thu hút sự chú ý từ hàng thủ đối phương, qua đó tạo khoảng trống xung quanh anh. Đây là ý tưởng đáng cân nhắc.
Bellingham xứng đáng được tin tưởng nhiều hơn
Cuối cùng, Tuchel có thể nhắm đến triết lý của Eddie Howe. Huấn luyện viên Newcastle bắt đầu mùa giải với tiền đạo cắm thuần túy, nhưng khi Nick Woltemade lộ rõ hạn chế, ông đã thay bằng Anthony Gordon, cầu thủ chạy cánh.
Tuchel đang có Gordon, cùng Marcus Rashford và Jarrod Bowen. Nhưng nếu để họ đá cao nhất trên hàng công, Tuchel phải điều chỉnh đáng kể cách chơi của tuyển Anh. Dẫu vậy, đôi khi thành công lại tới từ những đột phá trong chiến thuật.
Đã đến lúc Thomas Tuchel và trợ lý Anthony Barry phải bắt tay vào làm việc. Gareth Southgate, người tiền nhiệm của Tuchel cũng từng vật lộn với vấn đề này mà không thực sự tìm ra lời giải.
Tuyển Anh đã tạo ra nhiều nguy hiểm từ các tình huống cố định trước Nhật Bản. Khi tới Mỹ thi đấu, với điều kiện thời tiết nóng ẩm gây suy giảm thể lực nghiêm trọng, các pha bóng bổng sẽ phát huy tối đa sức mạnh.
Các CĐV sẽ ghét việc ĐT Anh dùng tình huống cổ định nhiều thay vì ưu tiên các pha bóng mở. World Cup lần này khó có khả năng trở thành giải đấu bùng nổ về bàn thắng, và điều đó có thể lại phù hợp với một đội bóng thi đấu lì lợm như "Tam sư".
Tuyển Anh hoàn toàn có thể tiến sâu ở World Cup 2026 mà không cần Kane. Giờ đây, nhiệm vụ của Tuchel là tìm ra cách để làm được điều đó.
Trọng tài điều khiển trận đấu giữa Anh và Uruguay đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích vì sơ suất khó tin.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/04/2026 23:56 PM (GMT+7)
