Tottenham định nổ “bom tấn” gây choáng: Tái hợp Bale, vượt MU vụ Reguilon

Báo chí Anh và Tây Ban Nha đồng loạt tung tin Tottenham đang có những động thái hết sức quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng.

   

Theo đó, chia sẻ trên BBC Sports, người đại diện của Gareth Bale là Jonathan Barnett xác nhận ông đang đàm phán với Real Madrid để đưa ngôi sao người Xứ Wales trở lại Anh khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn. Quan trọng hơn hết, Barnett tiết lộ Spurs “là nơi Bale muốn trở lại”. Nên biết, Bale từng có 6 năm chơi cho Spurs (2007 – 2013) trước khi chuyển đến Real với giá 90 triệu euro.

Bale và Reguilon cùng rời Real đến Tottenham?

Bale và Reguilon cùng rời Real đến Tottenham?

Theo cây viết chuyên về chuyển nhượng của Sunday Times, Duncan Castles, khả năng rất cao Real sẽ để Bale trở lại Tottenham theo dạng cho mượn trong 1 mùa giải nếu 2 bên thống nhất được các yêu cầu liên quan. Điều này sẽ giúp đội chủ sân Bernabeu tiết kiệm được khoản lương cả năm rơi vào khoảng 10,2 triệu bảng của Bale mà Spurs đề nghị trả.

Trước đó, có tin Bale đang ở rất gần MU cũng với một thương vụ cho mượn. Sau khi hết kiên nhẫn với Jadon Sancho, MU được cho đã nhắm đưa Bale trở lại Anh.

Bale từng là mục tiêu của MU trong nhiều năm. Dưới thời cựu HLV Sir Alex Ferguson, David Moyes và Jose Mourinho, họ từng cố gắng chiêu mộ ngôi sao người Xứ Wales. Năm 2013, trước khi Real chiến thắng, Phó Chủ tịch Ed Woodward thậm chí chuẩn bị trực thăng đưa Bale tới sân tập Carrington để ký hợp đồng.

Theo Duncan Castles, một trong những yếu tố giúp Tottenham “bôi trơn” vụ Bale chính là cách làm việc nhanh chóng của đội bóng Anh ở thương vụ Sergio Reguilon, người đang được MU săn đuổi gắt gao. Tuy nhiên, MU có vẻ như đang chững lại trước những đòi hỏi từ phía Real, trong khi Tottenham đang tỏ ra quyết đoán hơn và hiện có lợi thế.

Tờ AS thông tin, Tottenham đã chấp nhận yêu cầu chèn thêm điều khoản mua lại từ phía Real, điều mà MU đang không muốn thực hiện. Theo đó, Tottenham sẵn sàng trả mức giá 30 triệu euro cho Reguilon, và Real sẽ có quyền mua lại cầu thủ này với giá vào khoảng 35-40 triệu euro trong thời hạn 2 năm kể từ khi Reguilon ra đi.

Đây thực sự là màn đổi chiều kịch tính trên thị trường chuyển nhượng hè này. Nếu thành công ở thương vụ này, Tottenham sẽ có 2 sự bổ sung vô cùng chất lượng, hứa hẹn có thể giúp họ “lột xác” ở mùa giải năm nay.

Ở trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa này, Tottenham đã hứng chịu thất bại 0-1 trước Everton khi họ chơi không có nhiều khởi sắc trên hàng công.

Nguồn: [Link nguồn]

22 tân binh Ngoại hạng Anh ra mắt: Ấn tượng Willian, nhạt nhòa Havertz

Vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2020/21 đa phần chứng kiến sự tỏa sáng của các nhân tố mới. Dù vậy, vẫn có những cầu thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tottenham Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN