Torres – Tevez: Tìm lại bản năng
El Nino và Apache chính là 2 tiền đạo thi đấu nổi bật nhất ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới tại Premier League.
Torrres : Sát thủ trở lại
Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Chelsea hồi tháng 1/2011 với giá trị chuyển nhượng kỉ lục của bóng đá Anh, tiền đạo người TBN đã đánh mất mình. Theo thống kê, trong 1 mùa giải rưỡi đầu tiên khoác áo The Blues, bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của đội chủ sân Stamford Bridge chỉ ghi được có vỏn vẹn 12 bàn sau 67 trận, thành tích quá khiêm tốn so với số tiền mà chủ tịch Abramovich bỏ ra và danh tiếng của Torres.
Quá nhiều nỗi thất vọng dành cho cựu tiền đạo Liverpool. Thậm chí trong giai đoạn Torres liên tiếp tịt ngòi ở mùa giải trước, đã có rất nhiều tin cho rằng El Nino sẽ phải rời Stamford Bridge. Tuy nhiên, do lần lượt những Anelka, Drogba, Kalou ra đi, BLĐ Chelsea đã quyết định giữ anh lại và trao thêm cơ hội.
Siêu phẩm của Torres vào lưới Newcastle
Không phụ niềm tin của HLV Di Matteo và các CĐV, Torres đang thi đấu rất tốt trong giai đoạn khởi động mùa giải mới. 2 bàn sau 3 trận, trong đó có siêu phẩm vào lưới của Newcastle cuối tuần vừa qua của tiền đạo người TBN đã góp công rất lớn vào thành tích toàn thắng của Chelsea. Có thể thấy rõ, sau khi Drogba ra đi, dường như Torres đã gạt bỏ được rào cản tâm lý để tìm lại chính mình. Những bước chạy thanh thoát, những pha xử lý tinh tế và đặc biệt là các tình huống chọn chỗ, dứt điểm của Torres quả thực đang làm nức lòng các CĐV của The Blues. Chelsea đang chứng tỏ vị thế của ƯCV hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa giải năm nay và Torres chính là một nhân tố cực kì quan trọng.
Tevez : Vị thế của Vua
Trước khi Aguero tới Man City, Tevez chính là tiền đạo số 1 tại sân Etihad (vua phá lưới mùa giải 2010/11). Nhưng ở mùa giải năm ngoái, do bất đồng với HLV Mancini tiền đạo người Argentina đã không thi đấu trong một thời gian dài. Apache chỉ trở lại trong giai đoạn cuối mùa giải và đã thi đấu tốt, nhưng không còn giữ được vị thế tiền đạo số 1 của Man xanh bởi sự xuất sắc của người đồng hương Aguero.
Tevez đã giúp Man City tránh khỏi trận thua trước Liverpool
Nhưng việc Kun chỉ thi đấu được vỏn vẹn có 8 phút ở trận đấu khai mạc mùa giải gặp Southampton đã "giúp" Tevez chứng tỏ anh vẫn cực kì quan trọng với Man xanh và hoàn toàn xứng đáng với vai trò tiền đạo chủ lực tại sân Etihad. Trong bối cảnh Dzeko hay Balotelli chưa bắt nhịp được với mùa giải mới, Apache chính là nguồn sống, là niềm cảm hứng trên hàng công của các nhà ĐKVĐ Premier League.
Tốc độ, kĩ thuật, lối chơi máu lửa tinh quá và dứt điểm chính xác vẫn là những ưu điểm của Tevez. Apache chính là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Man City ở mùa giải mới trong trận đấu với Southampton bằng cú dứt điểm khôn ngoan ở góc hẹp, và cũng lại là Tevez giúp Man City tránh khỏi trận thua bẽ bàng trên sân của Liverpool sau khi khôn ngoan bắt được đường bóng trả về của Skrtel và sau đó dễ dàng đi bóng qua Reina gỡ hòa 2-2 cho các nhà ĐKVĐ. Nếu không có Tevez, có lẽ The Citizens đã thua trận, qua đó sẽ gặp thêm nhiều khó khăn trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương.
Cùng 28 tuổi, Torres và Tevez đang ở giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ. Nếu cứ tiếp tục thi đấu tốt như hiện nay, chắc chắn sẽ có một cuộc đua ngầm giữa họ để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời góp công lớn vào việc đưa Chelsea hay Man City bay cao trên BXH.