Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Rooney: Đối trọng của CR7

Nhiều người tin rằng Rooney sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công MU.

Thực tế vào thời điểm này Robin van Persie mới là chân sút số 1 của Quỷ đỏ và theo logic, anh đương nhiên là niềm hy vọng lớn nhất trong việc phá lưới Real Madrid ở trận cầu đinh đêm nay. Tuy nhiên, sự trở lại ấn tượng của Rooney ở trận đấu với Norwich mới đây đã khiến các Manucians thêm vững tin. Rooney chứng minh mình chưa hết thời như những hoài nghi trước đó. Anh vẫn là một ngôi sao đẳng cấp hàng đầu. Có thể anh không sánh được với Ronaldo hay Messi nhưng vẫn đủ sức làm nên khác biệt trong những trận đấu lớn nhất mùa giải.

Thật khó để so sánh Ronaldo với Rooney bởi phong cách chơi bóng và vai trò của họ tại hai CLB là hoàn toàn khác nhau. Nếu nhìn vào số lượng bàn thắng, CR7 quá nổi trội. 185 bàn của siêu sao người Bồ chỉ sau 4 năm khoác áo Real đã gần đạt đến con số 194 bàn mà Rooney phải mất cả thập kỷ mới sưu tập được trong màu áo MU. Nếu tính riêng ở sân chơi Champions League, Rooney cũng mới chỉ sở hữu 27 pha lập công, kém rất xa Ronaldo (45 bàn).

Rooney: Đối trọng của CR7 - 1

Ronaldo là cỗ máy làm bàn hoàn hảo

Thế nhưng, như đã đề cập, phong cách chơi bóng và vai trò của Ronaldo và Rooney là hoàn toàn khác nhau. Ronaldo là một cỗ máy ghi bàn thượng hạng. Anh xuất thân là một tiền vệ cánh nhưng giờ đã trở thành một kẻ dội bom đáng sợ. Những kỷ lục bàn thắng trong màu áo MU và Real đã nói lên tất cả. Ronaldo cùng với Messi đang chứng minh cho cả thế giới thấy họ xứng đáng ở hai vị trí đầu tiên trong top những cầu thủ đẳng cấp nhất.

Rooney thực ra đã trưởng thành rất sớm, cùng thời điểm Ronaldo bắt đầu được biết đến. Nhưng trong bất kỳ giai đoạn nào, anh cũng thầm lặng hơn người đồng đội. Rooney có lẽ là cầu thủ phải hy sinh nhiều nhất trong màu áo MU khoảng nửa thập kỷ qua. Sự đa năng khiến anh nhiều lần bị ép phải chơi những vị trí trái sở trường. “Số 10” đôi lúc phải đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh và thậm chí là hậu vệ cánh. Chính trận lượt đi tại Bernabeu, Rooney đã phải chơi ở cánh phải để hỗ trợ Rafael kèm… Ronaldo.

Theo một cách nào đó, có thể hiểu Rooney là mẫu cầu thủ phải phục vụ đội bóng thay vì được cả một tập thể hậu thuẫn để tỏa sáng như Ronaldo. Đấy là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hai ngôi sao và nó dẫn tới hai hướng đi khác nhau: Ronaldo lên đỉnh thế giới với rất nhiều danh hiệu cá nhân và vô số kỷ lục bàn thắng, còn Rooney đã có trọn bộ sưu tập các danh hiệu cao quý nhất cấp CLB trong màu áo Quỷ đỏ. Mỗi người có một vai trò của riêng mình và tỏa sáng theo cách khác nhau nhưng Rooney và Ronaldo có chung một điểm là họ luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các HLV.

Rooney: Đối trọng của CR7 - 2

Rooney luôn có vai trò chiến thuật quan trọng ở MU

Ferguson, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn coi Rooney là hạt nhân không thể thiếu. Mùa này, dù Robin van Persie tỏa sáng rực rỡ, Rooney vẫn có tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của MU. Rất dễ nhận thấy những trận đấu MU không có Rooney và ngược lại. Sự chăm chỉ, tính sáng tạo và lối chơi tràn đầy năng lượng của R10 là điều bất kỳ đội bóng nào cũng cần. Thời điểm này, Rooney có thể không gây chú ý như Persie nhưng chính vai trò thầm lặng của anh lại là yếu tố giúp chân sút người Hà Lan tỏa sáng rực rỡ.

Không thể xem nhẹ công việc mà Rooney đảm nhận ở MU bây giờ. Anh làm mọi việc Ferguson yêu cầu: tấn công, phòng ngự, di chuyển, chuyền bóng, phát động và đương nhiên là cả dứt điểm khi có cơ hội. Đó là khối lượng công việc khổng lồ với một cầu thủ trong một trận đấu. Dĩ nhiên, không phải lúc nào Rooney cũng đảm đương trách nhiệm một cách tốt nhất. Nhiều người chê anh đá dở ở trận lượt đi với Real. Điều đó đúng phần nào. Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu Rooney không đá ở Bernabeu, MU chắc gì đã phòng ngự tốt đến thế để kiếm một trận hòa với tỷ số 1-1 có lợi.

Đêm nay ở Old Trafford, khó có thể nghi ngờ Ronaldo lại tiếp tục tỏa sáng. Nhưng cũng đừng quên Rooney bởi vai trò của anh với MU cũng quan trọng không kém vai trò của Ronaldo ở Real. Rooney chưa chắc là người trực tiếp định đoạt số phận trận đấu bằng một tình huống cụ thể (vì nhiều khả năng lại chơi ở bên cánh) nhưng anh sẽ là điểm khác biệt mấu chốt về chiến thuật mà Ferguson đề ra.

Kaka sợ nhất Van Persie và Rooney

Trước trận đấu, Kaka cho biết: "United là đội bóng rất mạnh và dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường Châu Âu. Họ thường xuyên tiến xa ở giải đấu này. Nếu phải chọn ra một số cầu thủ nguy hiểm nhất thì đó là Rooney và Van Persie. Rooney là một cầu thủ tài năng, cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên sân và là một nhà kiến tạo tuyệt vời."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN