Ronaldo thua World Cup, rời Real chấn động: Sập bẫy siêu cò, đầu hàng Messi

Thứ Tư, ngày 04/07/2018 16:07 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Ronaldo đang đứng trước một ngã rẽ khác trong sự nghiệp. Thế nhưng, chuyển đến Juventus sẽ là bước lùi đối với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Video màn trình diễn của Ronaldo trước Uruguay vòng 1/8 World Cup 2018 (Bản quyền VTV):

Ronaldo đã khép lại giấc mơ vô địch World Cup. Ở tuổi 33, anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha với tư cách đương kim vô địch châu Âu hành quân đến Nga và đặt mục tiêu cao nhất. Ronaldo hừng hực khí thế khi vừa cùng Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp chinh phục Champions League còn cá nhân ẵm giải vua phá lưới.

Ronaldo thua World Cup, rời Real chấn động: Sập bẫy siêu cò, đầu hàng Messi - 1

Ronaldo đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp

Thế nhưng Ronaldo chỉ tỏa sáng được 2 trận. 4 bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha và Morocco không đủ giúp Bồ Đào Nha có được vị trí đầu bảng B. Thậm chí, chính CR7 là nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha không thể vượt mặt Tây Ban Nha vì quả phạt đền hỏng ăn trước Iran lượt cuối cùng.

Trước đối thủ quá khó chịu là Uruguay ở vòng 1/8, Ronaldo chơi mờ nhạt và không ngạc nhiên khi Bồ Đào Nha phải lên đường về nước sớm. Ở tuổi 33, Ronaldo không còn nhiều tham vọng với đội bóng áo bã trầu. Giải đấu lớn tiếp theo là Euro 2020 và khi đó CR7 đã bước qua tuổi 35, rất khó để tiếp tục tỏa sáng.

Chính vì thế, Ronaldo sẽ tập trung tuyệt đối cho câu lạc bộ. Hiện tại, đang có nhiều thông tin cho rằng siêu sao người Bồ đã đạt thỏa thuận gia nhập Juventus. Theo đó, CR7 sẽ nhận mức lương siêu khủng lên đến 30 triệu euro/mùa và khoác áo đội bóng thành Turin 4 mùa giải.

Việc gia nhập Juventus giúp Ronaldo có cơ hội sưu tầm thêm một chức vô địch quốc gia. Ngoài ra, Juventus chiêu mộ CR7 với tham vọng lên đỉnh châu Âu sau rất nhiều thất bại ở những mùa giải vừa qua.

Ronaldo thua World Cup, rời Real chấn động: Sập bẫy siêu cò, đầu hàng Messi - 2

Ronaldo sẽ lép vế Messi nếu gia nhập Juventus

Tuy nhiên, việc rời bỏ Real Madrid chuyển đến Serie A thi đấu chẳng khác nào bước lùi trong sự nghiệp của Ronaldo. Hiện tại, CR7 đã qua thời kỳ đỉnh cao. Anh cần một tập thể đủ tốt để hỗ trợ thay vì là ngôi sao sáng nhất. Chắc chắn Ronaldo hơn ai hết thấm thía điều này khi đã rất vất vả “gánh” đội tuyển Bồ Đào Nha.

Thêm vào đó, Ronaldo đến Juventus người mừng nhất sẽ là Jorge Mendes. Siêu cò này chắc chắn sẽ đút túi khoản hoa hồng kếch xù nếu giúp nhà vô địch Serie A có được ngôi sao đang sở hữu Quả vòng vàng 2018.

Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo không chỉ sập bẫy Jorde Mendes mà còn trở nên thất thế trước Messi trong cuộc đua kéo dài suốt một thập kỷ vừa qua. CR7 có thể dễ dàng vô địch Serie A giống như Juventus đã làm suốt 7 mùa giải liên tiếp thế nhưng ở đấu trường châu lục sẽ khó khăn hơn bội phần.

Nếu như Messi nhận được sự trợ giúp của Coutinho, Suarez, Dembele và nhiều khả năng là Griezmann thì những đồng đội xung quanh Ronaldo tại Juventus là Higuain, Dybala, các nhân tố hạng 2 trong màu áo Argentina. Như vậy, Ronaldo sẽ tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” và ở tuổi 33 thật khó để đưa Juventus đến đỉnh cao ở sân chơi Champions League.

Ronaldo muốn rời Real
Theo bạn nếu Ronaldo rời Real, đâu là bến đỗ tiếp theo?

Chấn động chuyển nhượng Ronaldo: Đạt thỏa thuận tới Juventus, lương siêu khủng

Không phải MU, Ronaldo đạt thỏa thuận sơ bộ rời Real đến một “bến đỗ” gây sốc.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
sự kiện Chuyển nhượng mùa hè 2024
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN